Quốc tế
16/12/2020 03:23Nước nào sẵn sàng ‘dập lửa’ căng thẳng Australia-Trung Quốc?
Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand, Nanaia Mahuta, cho biết việc đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) vào năm tới là cơ hội để New Zealand đưa Trung Quốc và Australia vào bàn đàm phán.
Song Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand nhấn mạnh cả hai bên (Australia và Trung Quốc) sẽ phải sẵn sàng hợp tác và nhượng bộ trong một số lĩnh vực mà họ hiện chưa đồng thuận.
![]() |
| Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta. |
Mối quan hệ giữa Australia và Trung Quốc gần đây xấu đi trên nhiều phương diện, từ thương mại, đối ngoại, đến các vấn đề liên quan đến điều tra nguồn gốc dịch bệnh COVID-19.
Căng thẳng trở nên tồi tệ hơn vào tháng trước sau khi phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng hình ảnh mà họ gọi là "biếm họa" nhằm mô tả binh sĩ Australia kề dao vào cổ một em nhỏ Afghanistan. Bức ảnh được đưa ra sau khi báo cáo về cáo buộc tội ác chiến tranh của binh lính Australia được công bố.
Australia sau đó yêu cầu Trung Quốc xin lỗi nhưng không được chấp nhận. New Zealand cũng đã nêu quan ngại với Trung Quốc về việc sử dụng hình ảnh này.
"Tôi không nghĩ rằng ngoại giao Twitter có thể đạt được kết quả bởi những thông tin sai lệch đang bị đẩy đi quá xa trên mạng xã hội. Chúng ta nên quay trở lại cách làm truyền thống, khi đối thoại và những cánh cửa rộng mở sẽ tạo cơ hội để mọi người cùng vượt qua những thách thức hiện tại", bà Nanaia Mahuta nhấn mạnh.
Alexander Gillespie, Giáo sư Luật tại Đại học Waikato cho biết New Zealand có cơ hội tốt để làm trung gian, đưa ra một số biện pháp xoa dịu căng thẳng giữa Australia và Trung Quốc, dù "đó sẽ là một con đường rất, rất dài phía trước".
| Australia ra luật có thể loại bỏ các dự án Vành đai Con đường từ Trung Quốc
Khi luật Australia thông qua có thể đảo lộn các dự án Vành đai Con đường, Bộ ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Australia hành ... |
| Trung Quốc đang sử dụng cuộc đối đầu với Australia để cảnh báo thế giới?
Căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc - Australia thời gian gần đây đang dấy lên câu hỏi về chiến lược của Bắc Kinh, lấy ... |
| Australia yêu cầu Trung Quốc xin lỗi
Australia yêu cầu Trung Quốc phải xin lỗi sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng ảnh binh sĩ Australia giết trẻ ... |
| Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy
Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia đan cài phức tạp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, theo hướng phụ thuộc ... |
| Australia nói Trung Quốc "làm xấu" quan hệ
Thủ tướng Australia chỉ trích Trung Quốc làm quan hệ hai nước xấu đi một cách "không cần thiết" và khẳng định không muốn chọn ... |
- Paris hạn chế ô tô, cải thiện chất lượng không khí nhờ xe đạp (17:00)
- Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (1 giờ trước)
- Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ (1 giờ trước)
- Bà xã 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy qua đời (3 giờ trước)
- Ông chủ Bảo Tín Minh Châu thừa nhận chỉ đạo con trai che giấu doanh thu (4 giờ trước)
- Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (4 giờ trước)
- Muốn bảo vệ 2 quả thận, nhất định phải hạn chế 8 loại thực phẩm này (4 giờ trước)
- Cố vấn Quốc hội Iran cảnh báo ông Trump, tuyên bố không lùi bước (5 giờ trước)
- Những mẫu xe hơi ấn tượng nhất tại Triển lãm Ô tô New York 2026 (6 giờ trước)
