Xã hội
10/08/2019 07:54Nước đập dâng ở Hà Tĩnh đổi màu đỏ do hàm lượng sắt cao
|
|
|
Nước có màu đỏ đục tại cửa xả đập dâng Ngàn Trươi - Cẩm Trang một tuần trước. Ảnh: Đức Hùng |
Tại cuộc họp, ông Hoàng Xuân Thịnh, Giám đốc Ban Thủy lợi 4, chủ đầu tư công trình hồ đầu mối chứa nước Ngàn Trươi - Cẩm Trang (huyện Vũ Quang) nói, có nhiều tác nhân gây ra nguồn nước đổi màu, trong đó sắt là chủ yếu.
"Khu vực này có nhà máy sắt Vũ Quang, tồn hơn 8 vạn tấn quặng sắt đã được khai thác, nay đang bỏ hoang. Mỗi khi mưa lớn, chất sắt, mùn gỉ sét trong các đống quặng này sẽ theo Khe Trươi chảy xuống đập dâng", ông Thịnh cho hay.
|
|
|
Nhà máy sắt Vũ Quang bỏ hoang nhiều năm qua được xác định là tác nhân chính khiến nước đập dâng Ngàn Trươi đổi màu. Ảnh: Đức Hùng |
Tiến sỹ Hà Văn Khối (Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội) thông tin thêm, kết quả lấy mẫu phân tích cho thấy hàm lượng sắt trong nước tại khu vực đập dâng cao, vượt ngưỡng cho phép nhưng "chưa đến mức gây hại cho sức khỏe con người, sinh vật và cây trồng".
"Tất cả các hồ đập thủy lợi trong giai đoạn đầu tích nước đều có hiện tượng nước bốc mùi hôi và sẽ giảm dần theo thời gian", Tiến sỹ Khối nói.
Đại diện Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh thì cho rằng, hiện tượng nước bốc mùi tại đập dâng do khu vực lòng hồ Ngàn Trươi có nhiều xác thực vật đang bị phân hủy, khi nhiệt độ tăng thì mùi phát tán vào môi trường.
|
|
|
Tiến sĩ Hà Văn Khối. Ảnh: Đức Hùng |
Ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh kết luận, kết quả phân tích trên chỉ là bước đầu: "Đề nghị các nhà khoa học, chủ đầu tư tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu để xác định nguyên nhân chính thức khiến nước tại công trình thủy lợi chuyển màu, từ đó đưa ra các giải pháp để xử lý".
Sau trận mưa lớn ba tuần trước, nước cửa xả đập dâng Ngàn Trươi - Cẩm Trang (thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) chuyển màu đỏ đục, nổi váng, bốc mùi hôi. Trong khi đó, nước trên mặt hồ thuộc đập đầu mối vẫn trong xanh.
Dự án thủy lợi Ngàn Trươi cấp nước tưới cho các huyện phía bắc Hà Tĩnh và là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 300 hộ dân. Sự việc khiến người dân sống xung quanh đập dâng lo lắng về chất lượng nước sinh hoạt cũng như môi trường sống.
Đập dâng thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang có diện tích lưu vực 408 km2, dung tích chứa hơn 930 triệu m3, tổng mức đầu tư hơn 9.160 tỷ đồng. Đây là đập dâng lớn thứ ba trong cả nước, đỉnh đập đất cao trên 60 m.
| Cầu 800 m với trái tim màu đỏ bên bờ biển Quy Nhơn
Cây cầu nhiều màu sắc ở bán đảo Kỳ Co lượn quanh vách núi đá, thu hút du khách với điểm nhấn là trái tim ... |
| Trái Đất sắp chuyển sang màu đỏ như sao Hỏa?
Hiện tượng rò rỉ hydrogen từ khí quyển khiến Trái Đất chuyển sang màu đỏ giống như sao Hỏa, một nhà khoa học cảnh báo. |
| Đông sang, những hàng phong Hà Nội chuyển sang màu đỏ
Những hàng phong đang chuyển màu đỏ rực tại các tuyến phố Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh tạo ra diện mạo mới cho Hà ... |
- Giá bạc: Áp lực lớn từ nhu cầu công nghiệp và Fed (17:21)
- Triển vọng nối lại đàm phán hòa bình ba bên về Ukraine (17:02)
- Quyết sách 'thần tốc' hạ nhiệt giá xăng dầu, ổn định kinh tế (47 phút trước)
- Tội phạm lừa đảo trực tuyến ồ ạt rời Campuchia trước hạn chót truy quét (1 giờ trước)
- Các bộ trưởng G7 nhóm họp để ứng phó với hệ lụy từ chiến tranh tại Iran (1 giờ trước)
- Hàn Quốc chủ động phòng ngừa nguy cơ thiếu hụt nhu yếu phẩm (1 giờ trước)
- Ca mắc tay chân miệng tăng gấp 5 lần, 92% tập trung ở trẻ mầm non (1 giờ trước)
- Nguyên nhân mưa đá trút xuống Hà Nội và loạt tỉnh thành miền Bắc (2 giờ trước)
- 17.000 binh sĩ Mỹ có thể làm thay đổi cục diện chiến sự Iran ra sao? (2 giờ trước)
- 'Cuộc đua' lãi suất huy động ngày càng nóng (3 giờ trước)


