Nữ cửa hàng trưởng bị điều tra chiếm đoạt 38 điện thoại

Nguyễn Thị Thịnh, 33 tuổi, trong thời gian đứng đầu một cửa hàng điện thoại đã lấy đi nhiều sản phẩm, tổng trị giá hơn một tỷ đồng.

Ngày 24/3, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Thịnh để điều tra hành vi Tham ô tài sản. Nghi phạm được cho tại ngoại vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

4126 8

Nguyễn Thị Thịnh nghe đọc quyết định khởi tố vụ án và bị can. Ảnh: Ngọc Trường.

Thịnh bị cáo buộc từ tháng 11/2018 đến 11/2019 lợi dụng vị trí công việc và các quy định về đặt hàng, xuất hàng, kiểm tra nội bộ của công ty để chiếm đoạt tổng cộng 38 điện thoại (35 iPhone, 3 Samsung).

Để tránh bị phát hiện, Thịnh nói dối đang điều chuyển máy giữa các cửa hàng, báo máy hư hỏng cần sửa chữa, máy đi bảo hành nên không có trên kệ.

Theo một điều tra viên, Thịnh nhận thấy việc chiếm đoạt tài sản quá dễ dàng nên Thịnh đã trượt dài vào con đường phạm tội, kể cả khi đã được điều chuyển từ cửa hàng trên đường Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu) về Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê).

Ngọc Trường

Giả danh Bộ Công an, dùng phần mềm gián điệp chiếm đoạt tài sản Giả danh Bộ Công an, dùng phần mềm gián điệp chiếm đoạt tài sản
Truy tố 8 cựu cán bộ sở TN&MT Tây Ninh lập hồ sơ khống, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng Truy tố 8 cựu cán bộ sở TN&MT Tây Ninh lập hồ sơ khống, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Chủ xưởng mộc chiếm đoạt 21 ôtô Chủ xưởng mộc chiếm đoạt 21 ôtô
/ vnexpress.net