NSND Hồng Vân đóng cửa sân khấu kịch sau 14 năm hoạt động

Việc sân khấu kịch Hồng Vân đóng cửa đã khiến nhiều người trong đó có cả các nghệ sĩ không khỏi tiếc nuối.

Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân.

 

Chiều 29.9, Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân bất ngờ đăng tải dòng trạng thái buồn bã liên quan đến việc đóng cửa sân khấu kịch Hồng Vân.

"Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của sân khấu kịch Superbowl. Với vở diễn Tầng 13 khép lại chặng đường 14 năm của một một sân khấu kịch nói xã hội hóa của thành phố. Trái tim tôi như thắt lại. Mệt rồi, cố gắng làm một điều gì đó hơn tiền nhưng thấy lẻ loi quá.

Còn lại chút sức lực, cố kêu gọi anh em đồng nghiệp truyền lại lửa nghề, tình yêu sân khấu cho mấy đứa nhỏ để giữ lại những gì sân khấu xã hội hoá đã gây dựng được. Chờ ngày có người hiểu được điều đó quan trọng thế nào.... Vĩnh biệt Superbowl", Hồng Vân trải lòng.

Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân buồn bã khi phải đóng cửa sân khấu đã gắn bó 14 năm. Ảnh: FBNV.

Chia sẻ thêm với báo chí, Nghệ sĩ Hồng Vân cho biết nguyên nhân chị buộc phải đóng cửa sân khấu kịch là do bị thu hồi mặt bằng. "Phải đóng cửa sân khấu, đứa con tinh thần mình gây dựng 14 năm qua. Tôi buồn, đau và tiếc nhưng không biết làm thế nào", Hồng Vân nói. 

Theo nữ nghệ sĩ, tiền mặt bằng các khu vực khác quá đắt, chị không trang trải nổi. Từ 3 năm nay, chị đã phải gồng gánh, chịu lỗ để duy trì sân khấu.

Trước thông tin này, nhiều nghệ sĩ đã không khỏi giấu nổi sự buồn bã và chia buồn với Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân.

Nghệ sĩ Đức Hải chia sẻ: "Đọc mà rơi nước mắt Hồng Vân ơi, thương em nhiều lắm. Cả thế gian này, ai cũng hiểu sự mất mát không hề nhẹ đang đến với em từng phút từng giây.

Thôi cũng đành chấp nhận và đối diện với sự thật này. Chỉ mong sao thành phố giao cho em một cái rạp để được làm nghề chân chính, thoả sức bay bổng với những ước mơ khi mà quanh ta biết bao nhiêu rạp đang để không hoặc hoạt động sai mục đích. Hãy giữ gìn sức khoẻ và đừng quá buồn đau em nhé".

Gắn bó với nhà hát kịch Hồng Vân hơn 10 năm, nghệ sĩ Minh Nhí không khỏi hụt hẫng, chanh lòng khi nơi đây bị đóng cửa. "Với tôi, đây là một rừng kỉ niệm. Chạnh lòng", nam nghệ sĩ chia sẻ. 

 

Minh Nhí là đồng nghiệp gắn bó thân thiết với Hồng Vân cũng như sân khấu kịch Hồng Vân. Ảnh: T.L.
Nghệ sĩ hài Vân Dung cũng gửi lời động viên tới Hồng Vân: "Thương chị quá! Đọc mà xót xa vì bao tâm huyết của chị cho nơi đây! Mọi người yêu chị và em cũng thế! Đừng buồn nhé chị". 

Cuối năm 2005, Nghệ sĩ Hồng Vân thành lập sân khấu Superbowl từ năm 2005 với 272 ghế.  Cuối tháng 2.2018, cô tuyên bố đóng cửa rạp bởi lỗ. Sân khấu chỉ diễn hai suất vào mỗi cuối tuần nhưng không bao giờ đầy rạp. 

Tuy nhiên, sau 2 ngày tuyên bố đóng cửa, Hồng Vân mở lại sân khấu Superbowl nhờ đơn vị cho thuê mặt bằng giảm giá tối đa để hỗ trợ sân khấu.

Sân khấu kịch Hồng Vân từng đào tạo nhiều diễn viên trẻ thành danh như Xuân Nghị, Lê Lộc, Tiến Dũng, Hữu Đằng... Hồng Vân cũng tạo điều kiện cho các học viên được học nghề, có thêm thu nhập từ việc soát vé, bấm nhạc...

L.C (t/h)

NSND Hồng Vân bắt tay với ông bầu Phước Sang

Sáng 30-7, NSND Hồng Vân đã chính thức ký kết hợp đồng với ông bầu Phước Sang, cùng khai thác Sân khấu kịch Sài Gòn ...

Phim cổ trang né mồng 1 Tết của NSND Hồng Vân bị chê tơi tả

Những “hạt sạn“ không đáng có ở phim 3D Cung tâm kế bị khán giả nhặt ra ngay từ trailer.

Huy chương: Nỗi ám ảnh của liên hoan kịch?

Mục tiêu của các đơn vị tham gia liên hoan là những chiếc huy chương nhưng chất lượng vở diễn có tương xứng với từng ...

NSND Hồng Vân: "Qua cơn bỉ cực đến hồi thới lai"

Sau cuộc gặp gỡ để thương lượng về việc tiếp tục trụ lại hoạt động của sân khấu SuperBowl, NSND Hồng Vân cho biết đã ...

 

 

/ laodong.vn