Quốc tế
22/04/2025 18:36Nóng: Elon Musk sắp tự nguyện rút lui khỏi bộ DOGE
Elon Musk được cho là đang lên kế hoạch rút khỏi bộ máy chính phủ Mỹ vì cảm thấy quá mệt mỏi trước chuỗi “các đòn tấn công dữ dội và thiếu đạo đức”, theo tờ Washington Post. Hiện chưa rõ thời điểm cụ thể vị tỷ phú rời vị trí người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), song theo quy định, ‘chiếc ghế’ nhân viên đặc biệt của ông sẽ hết hạn vào cuối tháng tới.
Một nguồn tin thân cận với Musk nói với The Post rằng, ông tin công việc của DOGE sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự ra đi của mình nhờ đội ngũ nhân sự kịp thiết lập vị thế tại hàng loạt cơ quan liên bang.
Đồn đoán xoay quanh việc Musk rời chính phủ ngày càng dấy lên mạnh mẽ trong bối cảnh tầm ảnh hưởng của ông tại Nhà Trắng đang có dấu hiệu suy giảm. Musk đã khiến nhiều thành viên nội các khác khó chịu khi tự ý triển khai các biện pháp cắt giảm chi phí mà không hề phối hợp nhịp nhàng.
Nhà phân tích Dan Ives thuộc Wedbush Securities cho rằng Musk nên rút khỏi bộ máy chính phủ và quay trở lại toàn tâm toàn ý với Tesla – công ty được cho là đang bước vào thời kỳ báo động.
“Elon Musk cần dừng lại, rút khỏi DOGE và quay trở lại vai trò CEO toàn thời gian tại Tesla”, Ives viết. “Tesla là Musk và Musk chính là Tesla… Nếu ai đó cho rằng thương hiệu không bị tổn hại bởi các hành động của Musk, họ nên gặp những người mua xe của ông ta tại Mỹ, châu Âu và châu Á”.
Ives cảnh báo rằng hình ảnh Tesla đang bị gắn chặt với chính quyền Trump và DOGE, đồng thời trở thành biểu tượng chính trị toàn cầu. Hãng có thể đối mặt với nguy cơ mất từ 15-20% nhu cầu lâu dài do tác động tiêu cực từ các phát ngôn của Musk.
Vấn đề của Tesla là vị CEO không chỉ để mắt đến chính phủ liên bang mà còn phải bận tâm tới ít nhất 3 công ty khác nữa. Stephanie Valdez Streaty, giám đốc phân tích ngành của Cox Automotive, thì cho biết: “Vẫn còn quá sớm để thấy động thái của Musk phản ánh vào số liệu của Tesla. Chúng tôi không thể xác định được rằng sự phân cực đang khiến mọi người mua hay tránh xa Tesla”.
Tuy nhiên, đã có một số bằng chứng cho thấy nhiều người mua không thích hoạt động chính trị của Musk. Valdez Streaty chỉ ra cuộc thăm dò ý kiến những người mua xe tiềm năng của Morning Consult, rằng gần 32% người mua ở Mỹ ‘sẽ không cân nhắc’ mua xe Tesla. Con số này tăng so với mức 27% trong cuộc khảo sát của Morning Consult một năm trước đó.
Ngoài ra, một cuộc thăm dò vào tháng 1 của Đại học Quinnipiac cho thấy 53% cử tri không tán thành việc Musk đóng vai trò nổi bật trong chính quyền ông Trump, so với 39% tán thành. Một cuộc thăm dò vào tháng 12 năm 2022 của trường đại học cũng cho thấy 36% cử tri có quan điểm tích cực về Musk và 35% có quan điểm tiêu cực.
Được biết, DOGE được thành lập theo sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump vào ngày 20/1, với nhiệm vụ cắt giảm chi tiêu lãng phí và tái cơ cấu các cơ quan liên bang. Một quan chức cấp cao Nhà Trắngđã đánh giá cao thành tích của DOGE: “Không ai có thể phủ nhận những thành công mang tính lịch sử mà DOGE đã đạt được. Kết quả đã nói lên tất cả”.
Theo: Washington Post, CNN
- Trung Quốc hoàn thiện tàu mẹ UAV ngầm thứ hai, hé lộ bước đi đáng chú ý (10:00)
- Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,6% trong 9 tháng đầu năm (24 phút trước)
- Mỹ trừng phạt 5 thực thể Trung Quốc liên quan vụ đánh cắp bí mật công nghệ AI (39 phút trước)
- Báo Anh: Man City nguy cơ bị trừ điểm nặng kỷ lục, khó ở lại Ngoại Hạng Anh (54 phút trước)
- Vingroup mở cơ hội để nhà cung ứng Việt nâng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu (1 giờ trước)
- Đặc phái viên Mỹ dự kiến tới Na Uy và Nga bàn về Ukraine (1 giờ trước)
- Ông Trump hé lộ nội dung quan trọng về cuộc gặp ba bên Mỹ - Nga - Trung (1 giờ trước)
- Thủ tướng: Phát triển bất động sản cao cấp căn cứ theo nhu cầu của thị trường (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội thông tin vụ rò rỉ khí Clo làm 40 người nhiễm độc khí (1 giờ trước)
- Em gái Châu Tuyết Vân tung hoành thế giới ảo, hạ 2 võ sĩ nam ở võ đài châu Á (1 giờ trước)