Khỏe
27/09/2017 19:09Nơi một bác sĩ chỉ phải khám 9 bệnh nhân mỗi ngày
Trong khi các bệnh viện tuyến trên đều trong tình trạng quá tải từ khu vực khám bệnh, xét nghiệm, đến điều trị nội trú thì Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 lại đìu hiu, vắng vẻ. Là bệnh viện đầu ngành trong lĩnh vực tâm thần ở khu vực phía Bắc, trung bình một ngày bệnh viện chỉ có khoảng 80 lượt bệnh nhân khám, tính bình quân một bác sĩ chỉ phải khám cho 9 bệnh nhân một ngày.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 |
Ông La Đức Cương, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 làm việc với Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ngày 26/9, cho biết hoạt động của bệnh viện gần như phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách cấp. Năm 2016, tổng thu bệnh viện hơn 105 tỷ đồng thì số thu từ viện phí, bảo hiểm y tế chỉ hơn 15 tỷ. Nguồn nhân lực của bệnh viện thiếu rất nhiều. Thực tế, theo các chuyên gia, dù đã có chính sách khuyến khích như miễn học phí, cấp học bổng, ra trường được bố trí công việc, có phụ cấp nghề nghiệp… nhưng rất ít sinh viên mặn mà với ngành tâm thần.
Bộ trưởng Tiến chia sẻ khó khăn với lãnh đạo bệnh viện vì đặc thù điều trị bệnh nhân tâm thần trong cơ chế tự chủ sẽ rất khó khăn. Bộ trưởng cho rằng bệnh viện cần năng động hơn để có nguồn thu, cải thiện đời sống cho cán bộ nhân viên; đẩy mạnh công tác truyền thông liên quan đến bệnh cho cộng đồng và những kỹ thuật cao, mới... để bệnh nhân tìm đến.
Nhiều người nghĩ tâm thần phải gào thét, trầm cảm nhưng đó là giai đoạn nặng. Có người suốt ngày cáu gắt, trầm tư, mất ngủ thường xuyên... cũng là rối loạn tâm thần cần được can thiệp. Xã hội ngày càng phát triển, tỷ lệ mắc các bệnh tâm thần ngày càng tăng. Ở nước ngoài, người đến các phòng khám chữa bệnh ngoài giờ nhiều nhất là trị liệu tâm lý.
Vì thế, theo Bộ trưởng, bệnh viện cần có khoa về tâm lý trị liệu để đáp ứng nhu cầu của người dân, thu hút người bệnh. Chăm sóc sức khỏe toàn diện cũng rất cần bao gồm chăm sóc cả sức khỏe tâm thần, quản lý stress.
“Bệnh tâm thần là một trong những chuyên ngành chẩn đoán và điều trị khó nhất, đòi hỏi các y bác sĩ yêu nghề, có tâm với nghề mới làm được”, Bộ trưởng Tiến chia sẻ.
Tại Việt Nam, rối loạn tâm thần là nguyên nhân hàng đầu của gánh nặng bệnh tật. Ước tính gần 15% dân số mắc các rối loạn tâm thần phổ biến, 3 triệu người bị rối loạn tâm thần nặng. Triệu chứng mắc bệnh tâm thần rất đa dạng, từ mất ngủ, suy nhược thần kinh đến loạn thần. Tâm trạng buồn rầu, bi quan, mất tự tin; các hành động cười vô duyên cớ, nói lẩm bẩm một mình... cũng là dấu hiệu tâm thần. Việc chẩn đoán sức khỏe tâm thần cũng khó hơn sức khỏe thể chất. Không có sự giúp đỡ của các phương tiện kỹ thuật hiện đại, bác sĩ chẩn đoán bệnh chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, khai thác bệnh nhân.
https://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe/noi-mot-bac-si-chi-phai-kham-9-benh-nhan-moi-ngay-3647035.html
- Hôm nay, 326 thí sinh chuyên Tuyên Quang làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT (09:20)
- Liên hợp quốc chuẩn bị hỗ trợ khẩn cấp sau động đất ở Colombia (09:01)
- Trung Quốc phô diễn loạt tên lửa siêu thanh DF-17 (42 phút trước)
- Dự báo thời tiết 13/8: Miền Bắc và miền Trung nắng nóng gay gắt trên 37°C (1 giờ trước)
- Từ vụ chùa Bầu: Khi bạo lực với trẻ được che đậy bằng hai chữ ‘răn đe’ (1 giờ trước)
- Đập tan chiêu núp bóng 'phản biện' để xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng (1 giờ trước)
- Lưu Bị trong chính sử khác trong 'Tam quốc diễn nghĩa' thế nào? (12/08/26 21:54)
- Chiến dịch nghi binh tuyệt mật bảo vệ ông Trump khỏi âm mưu tấn công (12/08/26 21:49)
- Đừng xem nhẹ rối loạn lo âu tuổi học trò (12/08/26 21:46)
- Thi lại ở Tuyên Quang: Tuyệt đối không dùng giám thị từng coi thi lần 1 (12/08/26 21:42)
