Nổ xe trong nhà máy lọc dầu, 5 người chết

Thiết bị thử nghiệm gắn trên xe nổ trong nhà máy lọc dầu ở Diên Trường, Thiểm Tây, khiến 5 người chết, 8 người bị thương và mất tích. 

Vụ nổ xảy ra lúc 19h tối 27/10, khi chiếc xe từ giếng dầu quay về nhà máy Qilicun của công ty Yanchang tại huyện Diên Trường, thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, khu vực giàu dầu mỏ và khí thiên nhiên ở Trung Quốc.

Nhiều chiếc xe cháy sau vụ nổ tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, tháng 8/2015. Ảnh: Reuters.

5 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện và trong tình trạng ổn định, trong khi ba người khác mất tích, giới chức địa phương cho biết hôm nay.

Chiếc xe bị nổ thuộc về một công ty công nghệ nhiệt điện ở tỉnh Hồ Nam và thường xuyên chở thiết bị thực hiện các cuộc thử nghiệm tại nhà máy.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người mất tích. Giới chức đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Nhật Duy (Theo Xinhua)

Nổ xe bồn chở khí đốt tại Campuchia, nhiều người bị thương
Ai Cập: Nổ xe kinh hoàng khiến 17 người chết, 32 người bị thương
Nổ xe bom rung chuyển thủ đô Afghanistan, ít nhất hai người chết
Ô tô nội địa rẻ hơn 20%: 2018 bùng nổ xe hơi Việt giảm giá

/ vnexpress.net