Nỗ lực kéo giảm TNGT trên địa bàn Sơn La

Theo Ban ATGT tỉnh Sơn La trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 19 người, tăng 5 vụ, tăng 7 người chết, tăng 12 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, như: Ý thức tự giác chấp hành pháp luật của một số người dân chưa cao; người điều khiển phương tiện còn chủ quan, chưa làm chủ tốc độ khi đi trên các tuyến đèo dốc.

Theo phân tích số liệu 6 tháng đầu năm của Ban ATGT tỉnh, 80% số vụ tai nạn nguyên nhân là do đi không đúng phần đường, làn đường, không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, không chấp hành biển báo và vạch kẻ đường. Thượng tá Hoàng Thị Thanh Huyền, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Sơn La chia sẻ: Trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 11.600 trường hợp vi phạm quy định về trật tự ATGT, phạt tiền nộp ngân sách trên 27 tỷ đồng.

Đồng thời, vận động 5.854 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ; tổ chức 32 lượt tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT tại các trường học với hơn 680 giáo viên và 15.614 học sinh tham gia; phát 4.500 tờ rơi tuyên truyền quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; tuyên truyền về tác hại của rượu, bia cho 54 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

3-2.jpg -0
Lực lượng CSGT Công an tỉnh Sơn La tăng cường kiểm soát giao thông.

Với mục tiêu lập lại trật tự an toàn giao thông, kéo giảm số vụ TNGT xảy ra trên địa bàn, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự ATGT. Đặc biệt là xử lý các lỗi vi phạm về chở quá tải, cơi nới thùng chở hàng; vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải, chở quá số người quy định; vi phạm về sử dụng rượu, bia, các chất ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, vi phạm về tốc độ...

Ông Đào Văn Chương, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, thông tin: Khắc phục những tồn tại trong công tác đảm bảo trật tự ATGT và phấn đấu kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông, Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự ATGT trên các lĩnh vực; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT.

Các lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện nghiêm quy định của UBND tỉnh về xử lý cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật TTATGT.

Thượng tá Hoàng Thị Thanh Huyền cho biết: Trong thời gian tới, lực lượng CSGT toàn tỉnh sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật An toàn giao thông đến đông đảo nhân dân; áp dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số, với nội dung dễ hiểu dễ nhớ, thiết thực đến các đối tượng tham gia giao thông. Tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với các lỗi là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy và các chất kích thích mà pháp luật cấm đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; chuyên đề chở quá khách, quá tải trọng, phòng chống đua xe trái phép, ...

Với việc thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tin tưởng tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh thời gian tới sẽ có những chuyển biến tích cực, đảm bảo nhu cầu đi lại, vận chuyển của nhân dân, giảm thiểu tai nạn giao thông, mang lại bình yên và hạnh phúc cho mọi nhà.

https://cand.com.vn/Giao-thong/no-luc-keo-giam-tngt-tren-dia-ban-son-la-i702176/

C.Thiên / cand.com.vn