Ninh Bình: Lắp đặt 2 phòng áp lực âm để điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2

Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh SARS-CoV-2 (COVID-19) , chiều tối ngày 8.3 trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện sức khỏe của bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2  đang được cách ly đặc biệt và điều trị tại bệnh viện tương đối ổn định. Bệnh viện cũng đã lắp đặt 2 phòng áp lực âm để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân.

ninh binh lap dat 2 phong ap luc am de dieu tri benh nhan nhiem sars cov 2

Khu vực cách ly điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, bệnh nhân N.V.T (SN 1993) trú tại thôn Ô Mễ 4, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là du học sinh tại Hàn Quốc và trở về Việt Nam vào ngày 4.3 và được cách ly tại Khu cách ly tập trung, Trường Quân sự - Quân Đoàn I, (tại tổ 19, phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình). Ngày 7/3, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có thông báo kết quả xét nghiệm bệnh nhân T dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển đến cách ly vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình vào chiều ngày 7/3.

Đến chiều tối ngày 8/3 bệnh nhân N.V.T có thể trạng bình thường, không sốt, kết quả chụp X-Quang không có biểu hiện của tổn thương. Bệnh nhân hiện được theo dõi và điều trị tích cực tại phòng áp lực âm.

Hiện bệnh viện đã được lắp đặt 2 phòng áp lực âm để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân. Đồng thời, bệnh viện đã bố trí 3 kíp bác sĩ, nhân viên y tế trực để theo dõi và điều trị bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tinh thần và tâm lý của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế rất ổn định và sẵn sàng với nhiều phương án cứu chữa người bệnh.

Bệnh viện cũng đã phát động đợt tình nguyện tham gia các kíp trực tại khu vực cách ly liên quan đến SARS-CoV-2 với hơn 100 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế đăng ký. Thể hiện một tinh thần quyết tâm rất cao, góp phần đẩy lùi dịch bệnh SARS-CoV-2.

Tính đến 17h ngày 8/3, trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình có 1.222 trường hợp đang được cách ly theo dõi tại các tuyến. Trong đó có 150 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả có 1 trường hợp dương tính; 99 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính; 1 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm nhưng không đủ tiêu chuẩn để xét nghiệm mẫu và đã ra viện; 49 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

NGUYỄN TRƯỜNG

ninh binh lap dat 2 phong ap luc am de dieu tri benh nhan nhiem sars cov 2 “Hoả tốc” kiểm soát nhập cảnh hàng không sau ca bệnh nhân số 17 ở Hà Nội

Để phòng chống Covid-19, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc khai báo y tế đối với hành ...

ninh binh lap dat 2 phong ap luc am de dieu tri benh nhan nhiem sars cov 2 Ninh Bình: Các trường hợp phải cách ly được hỗ trợ thêm 23.000 đồng tiền ăn

Ông Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, để triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh ...

ninh binh lap dat 2 phong ap luc am de dieu tri benh nhan nhiem sars cov 2 Hà Nội đã xác định các trường hợp tiếp xúc gần với 4 ca nhiễm Covid-19

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đến nay các trường hợp xác định dương tính và nghi ngờ đều được làm rõ ...

/ laodong.vn