Nín thở hồi hộp khi kỳ thi đại học khốc liệt ở Hàn Quốc khởi động

Khoảng nửa triệu thí sinh  Hàn Quốc  dự kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ định đoạt tương lai của họ hôm nay (14.11). 

Các thí sinh ở điểm thi trường trung học Namsan, Daegu. Ảnh: Yonhap.

Khoảng nửa triệu thí sinh Hàn Quốc dự kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ định đoạt tương lai của họ hôm nay (14.11). 

Kỳ thi kiểm tra năng lực quốc gia CSAT hay còn gọi là "suneung" ở Hàn Quốc bắt đầu lúc 8h40 sáng nay tại 1.185 địa điểm thi khắp cả nước, Yonhap dẫn thông tin từ Bộ Giáo dục nước này.

Kỳ thi tuyển sinh đại học gồm 5 môn thi, trong đó có tiếng Hàn, Toán và tiếng Anh, sẽ hoàn tất lúc 17h40. 

Có tổng số 548.734 thí sinh dự thi trong năm nay, trong đó có 394.024 thí sinh là học sinh trung học. Đây là số lượng học sinh trung học thấp nhất kể từ năm 1993, theo Yonhap. 

Phụ huynh động viên con trước khi vào phòng thi ở Busan. Ảnh: Yonhap.

Kỳ thi CSAT chỉ tổ chức một lần trong năm và được xem là kỳ thi vô cùng quan trọng của nền kinh tế lớn thứ 4 ở Châu Á. Phụ huynh thường đưa con đến trường và đến cầu nguyện cho con cái ở các nhà thờ, đền chùa. 

Kỳ thi này cũng được xem là sự kiện quốc gia, giờ làm việc ở các văn phòng công được hoãn 1 tiếng tới 10h để tránh ùn tắc giao thông cho các thí sinh đi thi. Thị trường chứng khoán và tiền tệ cũng mở muộn hơn 1 tiếng so với thường lệ. 

Chưa dừng lại ở đó, lịch trình bay cũng sẽ bị ảnh hưởng trong vòng 35 phút, từ 13h05 tới 13h40 để thí sinh làm phần nghe trong bài thi tiếng Anh. 

Dự kiến, kết quả thi đại học năm nay sẽ được công bố ngày 4.12. 

Một vài hình ảnh về không khí kỳ thi đại học tại Hàn Quốc ngày 14.11. Ảnh: Yonhap.


Thanh Hà   14/11/2019

 

4 thành phố hút khách ở Hàn Quốc

Seoul, Jinhae, Busan hay Gyeongju là các thành phố có phong cảnh đẹp, giàu lịch sử, văn hóa và ẩm thực phong phú. 

Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư số 1 của Việt Nam

 Ngày 9/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam-Hàn Quốc tổ chức tại khu kinh tế mở ...

Hàn Quốc: Triều Tiên chưa có khả năng phóng ICBM từ bệ phóng di động

Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong ngày 6/11 nhận định, Triều Tiên được cho là chưa có khả năng ...

/ laodong.vn