Xe cộ
13/06/2020 20:53Những lưu ý bảo vệ bản thân khi đi xe máy dưới trời nắng nóng

Người tham gia giao thông tránh nắng dưới chân cầu Xuân Thủy- Cầu Giấy. Ảnh:Trung Nguyên
Trang phục tránh nắng
Để tránh nắng nóng, bạn cần trang bị đầy đủ mũ bảo hiểm, áo chống nắng, khẩu trang, kính mát, chai nước nhỏ… Các vật dụng này giúp bạn chống say nắng, giảm căng thẳng, mệt mỏi, lóa mắt, tránh bị mất nước, giúp bạn có sự tập trung và sức khỏe tốt để lái xe. Tuy nhiên, cần chú ý những vật dụng này không để hạn chế tầm nhìn, nhất là đối với chị em phụ nữ.
Tránh nắng an toàn, chú ý không để xảy ra tai nạn
![]() |
| Người tham gia giao thông tránh nắng dưới chân cầu Xuân Thủy- Cầu Giấy. Ảnh: Trung Nguyên |
Một trong những thói quen không tốt của nhiều người Việt đó là đứng chờ đèn đỏ dưới bóng râm. "Núp" bóng râm, dừng xe không đúng quy định có thể khiến bạn gặp nguy hiểm.
Hành vi này có thể gây ra các va chạm cho các phương tiện đang lưu thông bình thường ở phía sau.
Không đi song song với xe tải
Trời nắng gắt, nhiều người điều khiển xe máy thường chạy song song với xe tải để “núp” bóng, tránh nắng. Điều này là vô cùng nguy hiểm vì xe tải vận hành trong điều kiện nhiệt độ cao rất dễ bị nổ lốp bởi các nguyên nhân kể trên. Nếu người điều khiển xe máy đi quá gần và song song với xe tải, khi xe tải bất ngờ bị nổ lốp, mất lái sẽ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
Chăm sóc lốp xe
Nguyên nhân xe đi trong trời nắng dễ bị nổ lốp là do mặt đường nóng, cộng thêm quá trình biến dạng liên tục khi làm việc khiến nhiệt độ không khí trong lốp tăng cao. Khi áp suất vượt quá mức cho phép thì lốp dễ bị phình hoặc nổ.
Nhằm hạn chế tối đa các sự cố liên quan đến lốp trong thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, bạn nên dành thời gian kiểm tra lốp thường xuyên.
Không nên bơm lốp quá căng khi điều khiển xe trong thời tiết nắng nóng. Nhiệt độ cao, lốp ma sát với mặt đường, áp suất trong lốp tăng dẫn đến xe bị nổ lốp. Nếu kiểm tra bằng mắt thường thấy lốp quá căng hãy tìm cách giảm áp suất lốp bằng cách xì bớt hơi cho lốp non đi.
Chọn thời gian ra đường phù hợp
Vào mùa hè, thông thường khung giờ nắng nóng nhất trong ngày từ 12h trưa đến 2-3 giờ chiều. Do vậy, nếu không có việc quá gấp, tốt nhất, chỉ nên ra đường vào buổi sáng hoặc chiều tối để tránh những giờ nắng nóng đỉnh điểm.
Phương Duy
| Những bộ phận dễ hỏng trên ôtô khi nắng nóng xảy ra mà bạn cần biết
Dưới đây là những bộ phận, chi tiết của ôtô dễ hỏng hóc mỗi khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao mà tài xế cần ... |
| Người dân xóm ngụ cư Long Biên oằn mình chống chọi với nắng nóng
Vì cuộc sống mưu sinh, những người dân xóm trọ nghèo ở Phúc Xá, Long Biên Hà Nội phải chấp nhận đối mặt với cái ... |
- Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016 sau một thập kỷ giờ ra sao? (20:14)
- Chứng khoán tuần tới được dự đoán hướng tới 1.900 điểm (49 phút trước)
- Cử tri Iceland nói không với việc nối lại đàm phán gia nhập EU (1 giờ trước)
- Hơn 14.500 trường hợp vi phạm giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ 2 dịp 2/9 (1 giờ trước)
- Thảm họa ở Nepal: Lũ bùn nhấn chìm hầm thủy điện, gần 900 công nhân mất tích (1 giờ trước)
- Cứu sống 4 ngư dân trên tàu cá 740CV bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk (3 giờ trước)
- Hàng chục điểm sạt lở uy hiếp người dân trên đường Đà Lạt đi Buôn Mê Thuột (3 giờ trước)
- Không phải Sa Pa, đây là nơi mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình chỉ hơn 20 độ C: Nằm trên độ cao 700m, tương lai có thể có khu du lịch rộng tới 1800ha (4 giờ trước)
- Lũ lụt Nepal - Trung Quốc: 750 người thiệt mạng, hơn 3.000 người mất tích (4 giờ trước)
- Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 2/9, khách tham quan các điểm vui chơi ở TP.HCM ra sao? (5 giờ trước)
