Chuyện đời - Chuyện người
15/03/2018 14:52Những câu \'nói tới đâu thấm tới đó\' của Stephen Hawking
Vị GS đến từ Trường ĐH Cambridge (Anh) đã định nghĩa lại vũ trụ học bằng giả thuyết nổi tiếng về hố đen bức xạ. Ngoài những thành tựu khoa học, ông Hawking còn để lại những câu nói truyền cảm hứng cho thế hệ sau.
1. Đời sẽ rất thảm nếu không có niềm vui.
2. Những thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại xuất hiện thông qua việc con người nói chuyện và những thất bại lớn nhất của nhân loại đến từ việc con người lặng im.
3. Trí tuệ là khả năng thích ứng với sự thay đổi.
![]() |
| Ông Hawking (phải) thời trẻ. Ảnh: Hydro Credit Union |
4. Kẻ thù lớn nhất của kiến thức không phải là không biết gì mà là sự ảo tưởng về kiến thức.
5. Những người tự hào về chỉ số IQ của họ là những kẻ thua cuộc.
6. Mọi người sẽ không dành thời gian cho bạn nếu bạn lúc nào cũng tức giận hoặc phàn nàn.
7. Chúa Trời không chỉ chơi xúc xắc, mà đôi khi Ngài còn ném chúng tới những nơi không thể nhìn thấy.
8. Người ta có quyền kết liễu cuộc đời mình nếu muốn. Nhưng tôi nghĩ đó sẽ là một sai lầm lớn. Luôn có thứ gì đó để làm và thành công. Còn sống là còn hy vọng.
![]() |
| Sau khi bị bệnh, ông Hawking gắn liền với chiếc xe lăn điện suốt quãng đời còn lại. Ảnh: Reuters |
9. Tôi đã sống với viễn cảnh về cái chết đến sớm trong 49 năm qua. Tôi không sợ chết nhưng tôi không vội vàng tìm đến cái chết. Có rất nhiều điều tôi muốn làm đầu tiên... Tôi xem bộ não là một chiếc máy tính. Nó sẽ ngừng hoạt động khi các bộ phận cấu thành nó vô hiệu. Không có thiên đàng hay kiếp sau cho những chiếc máy tính bị hỏng; đó là một câu chuyện cổ tích cho những người sợ bóng tối.
10. Về lý do tại sao vũ trụ tồn tại: "Nếu chúng ta tìm ra câu trả lời cho điều đó, nó sẽ là thành công cuối cùng của con người" – trích từ cuốn sách "Lược sử thời gian" xuất bản năm 1988.
11. Khi được chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ ở tuổi 21: "Kỳ vọng của tôi đã giảm xuống bằng 0 khi tôi 21 tuổi. Tất cả mọi thứ, kể từ đó, đều là một phần thưởng" - trích cuộc phỏng vấn trên báo The New York Times tháng 12-2004.
![]() |
| Ảnh: REX |
12. Về danh tiếng: "Điều bất tiện của việc tôi nổi tiếng là tôi không thể đi bất cứ nơi nào trên thế giới mà không bị nhận ra" - trích cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Israel tháng 12-2006.
13. Về một thế giới không hoàn hảo: "Không có sự không hoàn hảo, bạn hoặc tôi sẽ không tồn tại" - phát biểu trong chương trình "Vũ trụ với Stephen Hawking" trên kênh The Discovery Channel năm 2010.
14. Về khả năng tiếp xúc giữa con người và người ngoài hành tinh: "Tôi nghĩ đó sẽ là một thảm hoạ. Người ngoài hành tinh có lẽ tiến bộ xa hơn chúng ta..." - phát biểu trên kênh The National Geographic Channel năm 2004.
| Stephen Hawking: Thiên tài xe lăn thay đổi thiên văn học thế giới
Mắc chứng thoái hóa thần kinh vận động từ năm 21 tuổi, Stephen Hawking đã vượt lên bệnh tật, trở thành nhà khoa học đáng ... |
| 55 năm chống chọi bệnh xơ cứng teo cơ của Stephen Hawking
Nhà vật lý thiên tài người Anh vừa qua đời ở tuổi 76. Nghị lực phi thường của ông khi sống với căn bệnh xơ ... |
- Đội hình Việt Nam vs Malaysia: Hoàng Hên đá chính cùng Xuân Son (7 phút trước)
- Triệu chứng mắc COVID-19 biến thể 'Ve sầu' BA.3.2 (1 giờ trước)
- Giải đấu kỳ lạ ở Trung Quốc: Công nhân, shipper hot hơn dàn sao triệu đô (1 giờ trước)
- Sau vụ 300 tấn lợn bệnh, hơn 2.900 trường ở Hà Nội rà soát đầu mối thực phẩm bán trú (1 giờ trước)
- Báo Malaysia thúc ép đội nhà: Phải thắng tuyển Việt Nam để xoa dịu nỗi thất vọng (3 giờ trước)
- Biến thể 'Ve sầu' của COVID-19 khác gì so với chủng cũ? (3 giờ trước)
- Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng kết thúc xung đột Iran mà không cần mở eo biển Hormuz (4 giờ trước)
- Mặt bằng lãi suất xu hướng tăng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ổn định (6 giờ trước)
- Nắng nóng trái mùa tại Mỹ, cảnh báo chuỗi kỷ lục nhiệt toàn cầu trong những năm tới (8 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7 (8 giờ trước)


