Nhóm thanh niên ‘sốc’ bóng cười, cỏ Mỹ co giật trên phố Bùi Viện

Lãnh đạo công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) xác nhận có xảy ra vụ việc 3 thanh niên ‘sốc’ bóng cười, cỏ mỹ nhảy đành đạch như cá trên phố đi bộ Bùi Viện.

 

Trưa nay, một tài khoản F.B đăng tải đoạn clip gần 1 phút cảnh 3 thanh niên ngồi, nằm vật vờ trên phố đi bộ Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM).

Trong đó có 1 thanh niên bị co giật, sủi bọt mép. Một thanh niên đứng không vững, chân run, được một số người đến dìu. Thanh niên còn lại ngồi úp mặt xuống mặt đường. Sự việc khiến đám đông chứng kiến lo sợ tính mạng các nạn nhân sẽ gặp nguy hiểm. 

Ngoài chia sẻ nội dung clip, chủ tài khoản F.B cũng đưa ra khuyến cáo đối với các bạn trẻ. "Các bạn trẻ đừng quá ra vẻ dân chơi mà phải như thế nhé...".  

Hình ảnh 3 thanh niên bị 'sốc' bóng cười, cỏ Mỹ trên phố đi bộ Bùi Viện. Ảnh cắt từ clip

Trưa nay, Trung tá Ngô Xuân Thọ - Trưởng công an phường Phạm Ngũ Lão xác nhận với VietNamNet có xảy ra sự việc trên.

Theo Trung tá Thọ, tối qua (14/7), 3 thanh niên này uống rượu, thổi bóng cười, thậm chí sử dụng cả cỏ Mỹ trên phố Bùi Viện dẫn tới bị sốc như đoạn clip miêu tả.

 

 

“Sau khi sự việc xảy ra, công an phường đã có mặt, kịp thời đưa 3 thanh niên đi viện cấp cứu. Đến nay, cả ba đã tỉnh táo và đã về nhà”- Trung tá Thọ thông tin.

Trưởng công an phường Phạm Ngũ Lão cho hay, thời gian qua được sự chỉ đạo của UBND quận 1, đơn vị liên tục ra quân chấn chỉnh tình trạng buôn bán bóng cười, lập biển bản xử phạt hành chính đối với chủ 65 bình bóng cười. 

Bóng cười bày bán tràn lan trên phố đi bộ Bùi Viện. Ảnh: Tùng Tin

Phố Bùi Viện hay còn gọi là phố "Tây Sài Gòn" được cải tạo thành phố đi bộ, đi vào hoạt động từ ngày 20/8/2017. Chính quyền quận trung tâm kỳ vọng đây là một khu phố mang đậm nét văn hóa bản địa, phục vụ cho khách nước ngoài, khách du lich ngoại tỉnh đến đây vui chơi hàng đêm.

Tuy nhiên, sau gần 2 năm hình thành, phố đi bộ Bùi Viện bị hàng quán lấn chiếm, biến tướng thành ‘phố ăn nhậu’. Cùng với tình trạng khách đến đây ngồi uống bia, hút shisa, bóng cười, hát hò nhảy múa... gây mất mỹ quan đô thị. Ngoài ra, vấn nạn trộm cắp, móc túi liên tục xảy đã gây bất an cho khách du lịch, gây bức xúc dư luận.

Đà Nẵng thu giữ 5.000 quả bóng cười
Bóng cười nhan nhản ở Bùi Viện
Bóng cười vẫn mê hoặc giới trẻ

/ vietnamnet.vn