- Chiến dịch 'Búa tạ nửa đêm' của Mỹ tạo 6 lỗ thủng ở cơ sở hạt nhân Iran
- Liệu có rủi ro hạt nhân sau khi Mỹ không kích vào Iran?
- Ba cơ sở hạt nhân của Iran bị Mỹ tấn công có gì đặc biệt?
Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran đề xuất nước này rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Hôm 22/6, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, nghị sĩ Ebrahim Rezaei nhấn mạnh: "Phần lớn thành viên của ủy ban chỉ trích hoạt động của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và kêu gọi ngừng hoặc đình chỉ hợp tác với cơ quan này. Ngoài ra, trong số nội dung mà ủy ban dự định đưa ra thảo luận trong kỳ họp quốc hội sắp tới cũng đề xuất xem xét lại việc Iran tham gia Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân và rút khỏi hiệp ước này".
Theo các nhà lập pháp, cuộc họp của ủy ban có sự tham dự của đại diện Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) và một thứ trưởng ngoại giao. Đại diện AEOI khẳng định đã triển khai mọi biện pháp cần thiết sau cuộc tấn công của Mỹ vào địa điểm hạt nhân của Iran và tình hình đang được kiểm soát.

Iran có thể rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân trong thời gian tới.
Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố Mỹ tấn công 3 cơ sở hạt nhân ở Iran, cụ thể là Isfahan, Natanz và Fordow. Ông Trump lưu ý Tehran nên đồng ý chấm dứt xung đột. Trước đó, Iran cũng bị Israel tấn công hàng ngày kể từ ngày 13/6 nhằm phá hủy chương trình tên lửa và hạt nhân của quốc gia này.
Vụ không kích của Mỹ vào cơ sở hạt nhân Fordow và Isfahan làm dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội trên toàn cầu. Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảnh báo đây là “bước ngoặt nguy hiểm”, đồng thời kêu gọi các bên “kiềm chế tối đa và nối lại đối thoại ngay lập tức”.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả hành động của Mỹ là "gây nguy hiểm cho hòa bình khu vực, xói mòn uy tín quốc tế và thổi bùng bất ổn". Trung Quốc cùng Nga và Pakistan ký vào bản dự thảo nghị quyết lên án Mỹ, đề nghị Hội đồng Bảo an tổ chức biểu quyết khẩn cấp.
Hiện tại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đến thủ đô Moskva để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chuyến thăm được Iran mô tả là "tham vấn khẩn cấp" nhằm phối hợp phản ứng với diễn biến mà Tehran gọi là "hành động vượt ranh giới đỏ".