Nhiều nơi trên cả nước có mưa, Bắc Bộ sáng sớm trời lạnh

Mưa rào và giông với nhiều mức độ được dự báo diễn ra rải rác từ sáng đến chiều tối ở nhiều nơi trên cả nước. Khu vực Bắc Bộ sáng sớm trời lạnh đi kèm sương mù nhẹ.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước ngày thứ tư (16/11), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác, sau không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Nhiều nơi trên cả nước có mưa, Bắc Bộ sáng sớm trời lạnh -0
Hà Nội trong màn sương mù nhẹ những ngày qua.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; riêng khu vực đồng bằng sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có giông; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Trong ngày hôm qua (15/11), hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đều có chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao (4.9 - 7.2), riêng Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh và Cả Mau có thời điểm đạt ngưỡng rất cao (7.8 - 8.1). Dự báo, ngày hôm nay (16/11) và hai ngày tiếp theo, chỉ số UV cực đại tiềm năng ít thay đổi, tiếp tục duy trì ở ngưỡng trung bình đến cao (5.0 - 8.0).

https://cand.com.vn/Xa-hoi/nhieu-noi-tren-ca-nuoc-co-mua-bac-bo-sang-som-troi-lanh-i674425/

N.Thắng / cand.com.vn