Quốc tế
23/07/2022 01:18Nhật Bản sẽ xả nước thải nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển
Reuters dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản đã thông qua kế hoạch xả một phần nước thải đang được lưu trữ bên trong các bồn chứa của nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương.
Cũng theo thông báo trên, lượng nước thải nhà máy Fukushima đang lưu trữ lên tới 1,3 triệu tấn tính đến tháng 7/2022.
Quyết định của NRA sẽ cho phép Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) xả nước thải ra biển bắt đầu từ mùa xuân năm sau.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết thêm nước thải trước khi xả ra biển đã được xử lý để loại bỏ phần lớn nguyên tố phóng xạ, chỉ để lại tritium, một trong hai đồng vị phóng xạ của hydro. NRA cho rằng nước thải chứa tritium là an toàn, nhưng TEPCO vẫn sẽ trải qua các cuộc kiểm tra bổ sung của NRA.
Trước đó TEPCO có kế hoạch lọc nước thải ở nhà máy Fukushima để loại bỏ các đồng vị phóng xạ có hại và giữ lại tritium, chất khó loại bỏ nhất. Nước sau xử ký sẽ được pha loãng và thải ra ngoài. Điều này sẽ cho phép TEPCO đẩy nhanh tiến độ dọn dẹp nhà máy.
Tuy nhiên kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các nghiệp đoàn đánh cá trong khu vực vốn lo ngại ảnh hưởng của nó đến sinh kế của họ. Các nước láng giềng Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan cũng đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về việc Nhật Bản xả thải nước nhiễm phóng xạ từ Fukushima ra Thái Bình Dương.
Trước thảm họa Fukushima tháng 3/2011, Nhật Bản có tới 54 lò phản ứng hạt nhân trên khắp đất nước. Nhưng khi con sóng thần cao tới 40 mét ập vào đất liền sau trận động đất kinh hoàng, các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã bị nhấn chìm. Thảm họa khiến nhiên liệu hạt nhân tại 3 trong số các lò phản ứng bị đốt cháy, lõi lò tan chảy. Dư luận Nhật Bản sau đó đã phản đối năng lượng hạt nhân, và hiện chỉ có 5 lò phản ứng đang hoạt động.
Trong cuộc họp báo tại Tokyo hôm 14/7, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết chính quyền Tokyo đang lên kế hoạch đưa thêm 9 lò phản ứng hạt nhân đi vào hoạt động trong mùa đông tới. Những lò phản ứng này sẽ giúp cung cấp khoảng 10% năng lượng của quốc gia.
- Nhà máy điện mặt trời rộng bằng 2.600 sân bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ (1 giờ trước)
- Đổ tiền vào gói tầm soát đột quỵ đắt đỏ, mua sự yên tâm hay thêm lo lắng? (2 giờ trước)
- 'Con không nhớ món mẹ nấu thích nhất là gì': Cái giá của những bữa cơm đặt qua ứng dụng (2 giờ trước)
- Thế giới mạnh tay với mạng xã hội (3 giờ trước)
- Chọn xe máy điện, người dùng hưởng lợi kép: Tiết kiệm chi phí, giảm ô nhiễm (3 giờ trước)
- ĐT Việt Nam nguy cơ vào 'bảng tử thần' ở Asian Cup 2027 (3 giờ trước)
- Đánh giá của WHO về nguy cơ lây lan vi rút Hanta trong cộng đồng (3 giờ trước)
- Miễn học phí - bước đi chiến lược vì tương lai tri thức (4 giờ trước)
- ChatGPT trở thành 'kho bằng chứng' trong các vụ án hình sự (4 giờ trước)
- Khoảnh khắc 2 sao Ngoại Hạng Anh húc đầu nhau, mỗi người khâu hơn 10 mũi (4 giờ trước)