Quốc tế
23/12/2025 02:16Nhật Bản khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới
Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa, nằm cách Tokyo khoảng 220km về phía Tây Bắc, là một trong 54 lò phản ứng bị đóng cửa sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011. Kể từ đó, Nhật Bản đã khởi động lại 14 trong số nhà máy còn hoạt động, trong nỗ lực giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Nhà máy Kashiwazaki-Kariwa sẽ là nhà máy đầu tiên do Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) vận hành.
Hội đồng tỉnh Niigata đã thông qua nghị quyết tín nhiệm đối với Thống đốc Niigata Hideyo Hanazumi, người ủng hộ việc khởi động lại hoạt động Nhà máy Kashiwazaki-Kariwa vào tháng trước, cho phép nhà máy bắt đầu hoạt động trở lại.
"Đây là một cột mốc, nhưng chưa phải là kết thúc. Việc bảo đảm an toàn cho người dân Niigata sẽ không bao giờ kết thúc", ông Hanazumi phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc bỏ phiếu. Đài Truyền hình công cộng NHK đưa tin, TEPCO đang xem xét việc tái kích hoạt lò phản ứng đầu tiên trong số 7 lò phản ứng tại nhà máy vào ngày 20-1-2026.
Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa có tổng công suất 8,2 GW, đủ để cung cấp điện cho vài triệu hộ gia đình. Việc khởi động lại nhà máy sẽ đưa một tổ máy công suất 1,36 GW vào hoạt động năm tới và một tổ máy khác có cùng công suất sẽ bắt đầu vận hành vào khoảng năm 2030.
Mặc dù, các nhà lập pháp đã bỏ phiếu ủng hộ ông Hanazumi, nhưng kỳ họp hội đồng đã phơi bày sự chia rẽ trong cộng đồng về việc khởi động lại dự án, bất chấp động thái này sẽ tạo ra việc làm mới và khả năng giảm hóa đơn tiền điện.
Đầu năm nay, TEPCO đã cam kết đầu tư 100 tỷ yên (641 triệu USD) vào tỉnh Niigata trong 10 năm tới nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của người dân ở tỉnh này. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát do chính quyền tỉnh công bố hồi tháng 10 cho thấy, chỉ 60% người dân cho rằng, các điều kiện để khởi động lại nhà máy đã được đáp ứng trong khi gần 70% lo ngại về việc TEPCO vận hành nhà máy. Cuộc bỏ phiếu ngày 22-12 được xem là rào cản cuối cùng trước khi TEPCO khởi động lại lò phản ứng đầu tiên, dự kiến có thể tăng nguồn cung cấp điện cho khu vực Tokyo thêm 2%, theo ước tính của Bộ Thương mại Nhật Bản.
Thủ tướng Sanae Takaichi đã ủng hộ việc khởi động lại điện hạt nhân để tăng cường an ninh năng lượng và bù đắp chi phí nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch, vốn chiếm từ 60% đến 70% sản lượng điện của Nhật Bản.
Năm ngoái, Nhật Bản đã chi 10,7 nghìn tỷ yên (68 tỷ USD) cho khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và than đá nhập khẩu, chiếm một phần mười tổng chi phí nhập khẩu của nước này.
Nhật Bản dự kiến nhu cầu năng lượng sẽ tăng trong thập kỷ tới do sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) tiêu thụ nhiều điện năng. Để đáp ứng những nhu cầu đó và các cam kết khử carbon, nước này đã đặt mục tiêu tăng gấp đôi tỷ lệ điện hạt nhân trong tổng nguồn cung điện lên 20% vào năm 2040.
Joshua Ngu, Phó Chủ tịch khu vực châu Á Thái Bình Dương tại Công ty tư vấn Wood Mackenzie, cho biết, sự chấp thuận của công chúng đối với việc khởi động lại Nhà máy Kashiwazaki-Kariwa sẽ là "một cột mốc quan trọng" hướng tới việc đạt được những mục tiêu đó.
https://hanoimoi.vn/nhat-ban-khoi-dong-lai-nha-may-dien-hat-nhan-lon-nhat-the-gioi-727735.html
- Giá bạc: Liệu sẽ bứt phá hay tiếp tục ‘mắc kẹt’ ở mức thấp? (10:41)
- Xác định dân số chung cư, mở đường cho căn hộ mức trung (10:20)
- Đau đầu kéo dài có phải u não? Dấu hiệu cảnh báo cần đi khám ngay (10:01)
- PV GAS trước thềm ĐHĐCĐ 2026: Lập kỷ lục mới, tiếp tục bứt phá đầu tư (56 phút trước)
- Petrovietnam - PETRONAS: Nâng tầm hợp tác, mở rộng không gian phát triển chiến lược (59 phút trước)
- Nga chuyển giao vũ khí hạt nhân đến Belarus (1 giờ trước)
- Cận cảnh khu đất nhà máy hơn 60 năm tuổi ở Hà Nội sắp xây chung cư hiện đại (1 giờ trước)
- Đoàn công tác của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng – Bộ Quốc phòng làm việc với PVFCCo- Phú Mỹ về định hướng hợp tác lưỡng dụng (1 giờ trước)
- Đội hình Đức dự World Cup 2026 mới nhất: Neuer trở lại (1 giờ trước)
- Bác sĩ Việt làm chủ kỹ thuật robot, hồi sinh nhiều ca bệnh hiểm nghèo (1 giờ trước)