Quốc tế
11/05/2019 16:14Nhật Bản chạy thử tàu cao tốc nhanh nhất thế giới 400 km/giờ
Theo Bloomberg, tàu cao tốc shinkansen mới được gọi là Alpha-X, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2030.
Công ty đường sắt JR East đang lên kế hoạch vận hành Alpha-X ở tốc độ khoảng 360 km/giờ. Tốc độ này nhanh hơn 10 km/h so với tàu cao tốc Fuxing Hao của Trung Quốc, kết nối thủ đô Bắc Kinh và TP Thượng Hải.
Để giải quyết vấn đề sức cản của gió khi đi qua đường hầm, toa đầu tiên của Alpha-X được thiết kế đặc biệt trơn, dài 22 m. Toa chỉ có 3 cửa sổ và gần như không có bất kỳ không gian nào dành cho hành khách ở phía trước.
![]() |
|
Để giải quyết vấn đề sức cản của gió khi đi qua đường hầm, toa đầu tiên của Alpha-X được thiết kế đặc biệt trơn, dài 22 m. Ảnh: EPA |
Tàu được sơn màu bạc với các sọc xanh lá cây, có 10 toa. Alpha-X bắt đầu chạy thử nghiệm giữa các thành phố Aomori và Sendai vào ban đêm từ ngày 10-5.
Nhật Bản giới thiệu chiếc tàu cao tốc shinkansen đầu tiên tại Thế vận hội Tokyo 1964, được đánh giá cao về tính hiệu quả và độ tin cậy. Các chuyến tàu shinkansen hiếm khi bị trễ. Chúng khởi hành từ Tokyo đến Osaka, Kyoto và các điểm đến khác.
Alpha-X là một phần quan trọng trong kế hoạch cung cấp dịch vụ đi lại nhanh hơn cho Sapporo, thành phố lớn nhất trên đảo cực Bắc Hokkaido của Nhật Bản.
![]() |
|
Alpha-X bắt đầu chạy thử nghiệm giữa các thành phố Aomori và Sendai vào ban đêm từ ngày 10-5. Ảnh: Bloomberg |
Công ty đường sắt JR East cho biết tàu shinkansen thế hệ tiếp theo được phát triển dựa trên hiệu suất vượt trội, mức độ thoải mái cao, môi trường vận hành ưu việt và bảo trì đa dạng.
Mặc dù Alpha-X đang giữ danh hiệu tàu cao tốc nhanh nhất thế giới hiện tại nhưng nó có thể bị soán ngôi khi đi vào hoạt động trong năm 2030 do một phương tiện khác đang được phát triển để phục vụ hành trình Tokyo – Nagoya, vận hành vào năm 2027.
Phương tiện này chủ yếu di chuyển qua các đường hầm sâu với tốc độ tối đa 505 km/giờ, rút ngắn thời gian đi lại giữa Tokyo và Nagoya từ 110 phút xuống còn 40 phút.
Alpha-X sẽ được trang bị phanh khí nén trên mái cũng như các tấm từ tính gần đường ray để giảm tốc ngoài hệ thống phanh thông thường. Ngoài ra, nó còn có giảm chấn và hệ thống treo để giữ ổn định khi đi qua các khúc cua, duy trì sự cân bằng và thoải mái cho hành khách.
Phạm Nghĩa (Theo Bloomberg)
| Tàu cao tốc Hà Nội - Sài Gòn 6 tiếng: Giấc mơ 60 tỷ USD, chờ 30 năm nữa
Bộ Giao thông vận tải cho rằng nếu không làm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam thì sẽ bị quá tải. |
| Tàu cao tốc Nhật Bản va phải "sinh vật biển", 87 người bị thương
Cảnh sát biển của Nhật Bản cho biết hơn 80 người bị thương sau khi con tàu cao tốc va chạm với "sinh vật biển" ... |
- Facebook có đang âm thầm nghe lén người dùng hằng ngày? (26/06/26 20:21)
- Cận cảnh 'mắt thần' phát hiện ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (26/06/26 19:58)
- Không còn cảnh dậy từ 3 giờ sáng lên Hà Nội khám bệnh (26/06/26 19:39)
- Brazil dùng bàn thắng lịch sử của Messi để khiếu nại FIFA (26/06/26 19:19)
- Sóng nhiệt dữ dội thổi lửa khắp châu Âu, hơn 200 người thiệt mạng (26/06/26 19:03)
- Bộ GD&ĐT đề nghị trường đại học báo cáo việc mời ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy (26/06/26 18:40)
- Vì sao cầu thủ World Cup 2026 đua nhau dùng tất rách? (26/06/26 16:05)
- Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn chưa có thương hiệu lớn? (26/06/26 15:39)
- Một email nhờ AI viết hộ 'ngốn' nửa lít nước: Cơn khát tài nguyên của công nghệ (26/06/26 15:18)
- Thảm họa Venezuela và bài học vượt ra ngoài địa chấn (26/06/26 15:04)

