Xã hội
29/10/2025 21:09Nhân viên y tế liên tiếp bị hành hung, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an cùng vào cuộc
Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an địa phương phối hợp hỗ trợ các bệnh viện triển khai biện pháp đảm bảo an ninh, như tăng cường tuần tra, vận hành hiệu quả hệ thống camera giám sát và hệ thống báo động kết nối với cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp.
Hai ngành cũng sẽ phối hợp tổ chức diễn tập các tình huống an ninh tại những khu vực có nguy cơ cao như khoa cấp cứu, hồi sức và sơ sinh. Đồng thời, Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng hành hung, đe dọa nhân viên y tế để tăng tính răn đe và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đội ngũ làm nghề cứu người.
Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận 6 vụ hành hung bác sĩ, điều dưỡng khi đang chăm sóc, điều trị cho người bệnh. Vụ việc mới nhất xảy ra ngày 23/10 tại khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
Trong lúc các điều dưỡng đang làm nhiệm vụ, người nhà bệnh nhi bất ngờ lao vào tấn công, khiến 7 người bị thương, trong đó có 4 điều dưỡng.
Bộ Y tế cho rằng, các vụ việc này không chỉ gây mất an ninh, an toàn trong bệnh viện mà còn đe dọa trực tiếp sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế, người bệnh và người nhà khác. Bên cạnh đó, hành vi bạo lực còn gây tổn thương tâm lý, làm giảm tinh thần làm việc của đội ngũ y bác sĩ, tạo tâm lý hoang mang trong ngành.
Nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị hành hung dẫn đến chấn thương nặng.
Theo Bộ Y tế, tình trạng bạo lực trong bệnh viện, đặc biệt tại khoa cấp cứu, trở thành vấn đề nghiêm trọng và cần giải quyết triệt để. Nguyên nhân có thể do áp lực quá tải, thời gian chờ đợi dài và tâm lý lo lắng, bức xúc của người nhà bệnh nhân.
Trong bối cảnh đó, nhân viên y tế không chỉ gánh vác trách nhiệm chuyên môn mà còn phải đối mặt với nguy cơ bị đe dọa, hành hung ngay khi đang thực hiện nhiệm vụ cứu người..
Phần lớn các vụ bạo lực nhắm vào cán bộ y tế xảy ra tại các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện. Trong đó, bác sĩ chiếm đến 70% số nạn nhân, tiếp theo là điều dưỡng với khoảng 15%.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc người nhà bệnh nhân thiếu hiểu biết về quy trình cấp cứu, hiểu lầm rằng bác sĩ chậm trễ, hoặc trong một số trường hợp, có hành vi mất kiểm soát do ảnh hưởng của rượu bia và chất kích thích.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng từng cảnh báo tình trạng bạo lực đối với nhân viên y tế là vấn đề toàn cầu, với phần lớn các vụ việc có nguồn gốc từ bệnh nhân hoặc người nhà của họ.
- 'Nữ thần màn ảnh' từng 13 lần giành giải Ảnh hậu, U80 sống an yên (20:41)
- Vì sao người Nhật Bản vứt ô tô mới đi 5 năm vào bãi phế liệu mà không tiếc? (20:19)
- Công ty tặng iPhone Duo cho toàn bộ nhân viên, thực tập sinh cũng có phần (20:01)
- OpenAI cân nhắc giảm tốc phát triển AI vì rủi ro tác động con người (1 giờ trước)
- Trước khi thêm biểu tượng mới, cần trả lời 'Hồ Gươm đang thiếu điều gì?' (1 giờ trước)
- Trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày (1 giờ trước)
- Nhân viên y tế được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất 80% (2 giờ trước)
- Thúc đẩy phát triển đồng bộ vận tải hành khách công cộng (2 giờ trước)
- Chuyên gia lý giải nguyên nhân trận mưa lớn nhất từ đầu năm tại TP.HCM (2 giờ trước)
- Giảm áp lực tài chính cho người vay mua nhà (3 giờ trước)