Nhầm dầu sang xăng, 2 mẹ con bị bỏng nặng

Đổ dầu vào bếp nhưng nhầm sang xăng khiến ngọn lửa bùng phát, cháy lan sang cả ngôi nhà làm mẹ con bà Chuẩn, trú tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị bỏng nặng.

nham dau sang xang 2 me con bi bong nang Người phụ nữ bị bỏng da đầu sau khi nhuộm tóc

Deng (Trung Quốc) nhuộm tóc liên tục bốn lần trong bảy giờ để có màu xanh lá và đã bị sốc phản vệ phải nhập ...

nham dau sang xang 2 me con bi bong nang Ăn nhầm bột giặt vì tưởng là sữa, em bé bị bỏng nghiêm trọng

Khi người nhà phát hiện ra, Xiaoyun đã ăn được một chút bột giặt và đang la hét trong đau đớn và sợ hãi.

nham dau sang xang 2 me con bi bong nang Bếp cồn cháy dữ dội, 11 người đang ăn tiệc cưới bị bỏng

Đang ăn tiệc cưới thì bất ngờ bếp cồn bốc cháy dữ dội khiến 11 người bị bỏng phải nhập viện cấp cứu. Nhiều trường ...

nham dau sang xang 2 me con bi bong nang Dùng xăng châm lửa nấu cơm, một bé gái bị bỏng nặng

Tại Viện Bỏng Quôc Gia hiện đang điều trị cho một trường hợp cháu bé bị bỏng lửa xăng rất nặng.

Ngày 2/10, thông tin từ chính quyền địa phương xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hoả hoạn làm cháy nhà, khiến 2 mẹ con bị bỏng nặng.

Trước đó, tối 1/10, bà Lương Thị Chuẩn, trú tại xã Phìa Khăm 1 xã Bắc Lý lấy can dầu đổ vào củi trên bếp để thắp sáng, nhưng không may lại nhầm sang can xăng, khiến ngọn lửa bùng phát mạnh và cháy lan ra cả ngôi nhà.

nham dau sang xang 2 me con bi bong nang

Các chiến sĩ bộ đội Biên phòng đang sơ cứu cho các nạn nhân

Phát hiện sự việc, người con trai của bà Chuẩn chạy vào cứu mẹ cũng bị ngọn lửa bén vào người.

Nhận được tin báo, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Mỹ Lý thuộc ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã kịp thời có mặt để chữa cháy, sơ cứu các nạn nhân.

Hậu quả, 2 mẹ con bà Chuẩn bị bị bỏng nặng, ngôi nhà sàn bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện, các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn.

http://www.nguoiduatin.vn/nham-dau-sang-xang-2-me-con-bi-bong-nang-a340936.html

/ Xuân Chinh/Người đưa tin