Quốc tế
04/04/2022 15:38Nhà Trắng: Xung đột Nga-Ukraine còn lâu mới kết thúc
"Có nhiều bằng chứng cho thấy Nga chỉ đơn giản đưa lực lượng ra khỏi miền Bắc Ukraine để tái bố trí lại quân đội tới miền đông và tái khởi động một chiến ở đó", Chánh văn phòng Nhà Trắng Ron Klain cho hay.
Ông này khẳng định "có một số chiến thắng của Ukraine nhưng cho tới nay thì cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc".
Tuần trước, truyền thông Nga đưa tin Bộ Quốc phòng nước này quyết định giảm quy mô chiến dịch tại các hướng Kiev và Chernigov, đồng thời rút quân khỏi một số mặt trận.
| Cuộc xung đột Nga-Ukraine bước sang tuần thứ 9. (Ảnh: Shutterstock) |
"Để tăng cường tin tưởng lẫn nhau, tạo điều kiện cần thiết cho các cuộc đàm phán tiếp theo và đạt được mục tiêu cuối cùng là nhất trí ký thỏa thuận, một quyết định đã được đưa ra nhằm giảm mạnh hoạt động quân sự trên các hướng Kiev và Chernigov", hãng tin Interfax dẫn phát biểu của Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cho hay.
Ông Fomin nói thêm rằng quyết định này của Moskva nhằm góp phần gia tăng hy vọng cho cuộc đàm phán hòa bình hiện nay giữa Nga và Ukraine.
Trong một bài đăng trên trang Facebook vào ngày 2/4, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar tuyên bố nước này đã giành lại quyền kiểm soát thủ đô Kiev trong khi đàm phán hoà bình đang đạt tiến triển hơn.
Một ngày trước đó trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 1/4, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận các lực lượng Nga đang rút dần khỏi miền bắc Ukraine.
“Nga đang rút dần lực lượng khỏi phía bắc đất nước chúng tôi. Việc rút quân diễn ra chậm nhưng đáng chú ý. Ở một số nơi họ bị đẩy lùi khỏi chiến sự, ở những nơi khác họ tự ý rời bỏ vị trí”, ông Zelensky nói, đồng thời kêu gọi người Ukraine thận trọng ở phía bắc khi quân đội Nga rút đi.
Cùng ngày, truyền thông phương Tây đăng tải hình ảnh vệ tinh cho thấy lực lượng Nga rút khỏi sân bay Antonov, cách thủ đô Kiev của Ukraina 28 km về phía tây bắc.
Antonov là một trong những mục tiêu đầu tiên Nga giành được quyền kiểm soát sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24/2. Sân bay này có vị trí chiến lược ngay gần thủ đô Kiev.
Tuy nhiên, trong tuyên bố đưa ra mới đây, Tổng thư ký NATO Stoltenberg nói ông không "quá lạc quan" về tuyên bố của Nga nói nước này giảm lực lượng ở Kiev.
"Những gì chúng tôi thấy không phải là Nga đang rút quân, mà họ đang tái bố trí lực lượng. Chúng ta không nên quá lạc quan vì các cuộc xung đột sẽ tiếp diễn. Chúng tôi cũng lo ngại về nguy cơ gia tăng xung đột", ông Stoltenberg cho biết hôm 3/4.
SONG HY(Nguồn: ABC News)
- Quy mô tuyến metro kết nối sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất sắp khởi công (14:00)
- Iran đề xuất Mỹ mở lại eo biển Hormuz, hoãn đàm phán hạt nhân (2 giờ trước)
- Miền Bắc đón không khí lạnh, mưa dông trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (2 giờ trước)
- Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam: Cơ hội và thách thức với tân “thuyền trưởng” Hoàng Văn Phúc (3 giờ trước)
- Thị trường ô tô Việt Nam bứt phá mạnh mẽ nhờ xe điện (3 giờ trước)
- “Thương chiến” công nghệ lõi Mỹ - Trung nóng trở lại (3 giờ trước)
- Nhà đầu tư lỗ gần 6 triệu đồng mỗi lượng sau một tuần mua vàng (4 giờ trước)
- Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng năm thứ 11 liên tiếp, đạt gần 2.900 tỷ USD (4 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Man Utd vs Brentford vòng 34 giải Ngoại hạng Anh (4 giờ trước)
- NASA hé lộ kết quả ban đầu từ Artemis II: Orion và SLS hoạt động hoàn hảo (4 giờ trước)