Kinh tế
03/04/2025 15:10Nhà đầu tư tháo chạy khỏi cổ phiếu Mỹ, thị trường phản ứng mạnh thuế quan mới
Thị trường toàn cầu phản ứng mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch áp thuế mới hom 2/4. Nhà đầu tư ồ ạt bán tháo cổ phiếu Mỹ, đặc biệt là các công ty có chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến giá cổ phiếu lao dốc.
Hợp đồng tương lai S&P 500 - chỉ báo cho mức giá mở cửa ngày 3/4 - giảm 3,5%, hợp đồng tương lai Nasdaq 100 mất hơn 4,3%, trong khi hợp đồng tương lai Dow Jones giảm khoảng 1.000 điểm (tương đương 2,3%). Đây là phản ứng mạnh mẽ sau khi các chỉ số này vừa trải qua quý tồi tệ nhất trong nhiều năm, chủ yếu do lo ngại về tác động kinh tế từ chính sách thuế quan của ông Trump.
Nhà đầu tư tháo chạy khỏi cổ phiếu Mỹ, thị trường phản ứng mạnh thuế ông Trump
Bất ngờ từ mức thuế vượt dự đoán
Trước đó, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng mức thuế mới sẽ không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông Trump không chỉ áp mức thuế cố định 10% đối với tất cả các đối tác thương mại mà còn công bố thuế quan "có đi có lại" lên tới hơn 20% đối với nhiều quốc gia.
Dan Ives, nhà phân tích tại Wedbush Securities, nhận định trong một báo cáo: "Chúng tôi đánh giá danh sách thuế quan này là 'tệ hơn cả kịch bản tồi tệ nhất' mà Phố Wall lo sợ",
Sự thay đổi này giáng đòn mạnh vào các công ty Mỹ phụ thuộc lớn vào chuỗi cung ứng quốc tế. Cổ phiếu Apple giảm gần 7%, Amazon mất 6% và Walmart giảm 5%. Cổ phiếu Nike - công ty sản xuất 50% giày dép tại Việt Nam vào năm 2024 - lao dốc 7% trong phiên giao dịch ngoài giờ.
Các chuỗi bán lẻ giá rẻ, vốn nhập khẩu phần lớn sản phẩm từ nước ngoài, cũng chịu tổn thất nặng. Cổ phiếu Five Below giảm 13,5%, trong khi Dollar Tree mất hơn 11%.
Phản ứng từ chính phủ và doanh nghiệp
Khi được hỏi liệu có lo ngại về sự biến động thị trường hay không, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent trả lời trên Bloomberg Television rằng ông "học cách không để ý đến những gì diễn ra trong các phiên giao dịch ngoài giờ". Ông cũng nhấn mạnh rằng Nasdaq đang gặp vấn đề với nhóm cổ phiếu công nghệ "7 tuyệt vời" (Mag7), chứ không phải chính sách kinh tế của chính quyền Trump.
Ngành ô tô cũng chịu tác động từ chính sách thuế quan mới. Trong khi General Motors và Ford chỉ giảm chưa đến 1%, cổ phiếu Stellantis – công ty mẹ của Jeep, với nhiều hoạt động sản xuất tại châu Âu – mất gần 2%.
Goldman Sachs ước tính giá xe sản xuất tại nước ngoài có thể tăng tới 15.000 USD nếu mức thuế mới được áp dụng, trong khi ngay cả một chiếc xe lắp ráp tại Mỹ cũng có thể tăng giá tới 8.000 USD do chi phí linh kiện nhập khẩu leo thang.
Những tác động này có thể còn lan rộng hơn trong thời gian tới, khi các doanh nghiệp và thị trường tiếp tục điều chỉnh theo chính sách thương mại mới của chính quyền Trump.
- Tuyển Mexico nhận đồng hồ Rolex mua bằng tiền thắng cá độ (10:16)
- Hà Nội đưa vào vận hành nhiều công trình chống ngập trước mùa mưa (1 giờ trước)
- Sếp đội bóng mở tiệc giữa World Cup mặc cầu thủ thiếu ăn, HLV chưa ký hợp đồng (1 giờ trước)
- 'Tử chiến trên không' vượt 'Mưa đỏ' thắng giải phim Việt hay nhất (1 giờ trước)
- Con trai bị bắt, bố mẹ Mr Pips vội rút 145 tỷ đồng để tẩu tán (1 giờ trước)
- Thủ môn Tây Ban Nha: Ronaldo vẫn 'cực nguy hiểm', không biết kiềm tỏa thế nào (2 giờ trước)
- Điện đàm với Tổng thống Nga, ông Trump đề nghị giúp tìm giải pháp về Ukraine (2 giờ trước)
- Thời tiết xấu khiến dân Mỹ sơ tán trong lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc (2 giờ trước)
- Bão số 1 hoành hành Móng Cái suốt đêm: Cây đổ, mái tôn bay, nhiều nơi mất điện (2 giờ trước)
- Bão số 1 sang Trung Quốc và suy yếu, hoàn lưu bão vẫn gây gió mạnh, mưa lớn (2 giờ trước)