Nhà báo Nga bán huy chương Nobel lấy 103 triệu USD giúp trẻ em Ukraine

Nhà báo người Nga Dmitri Muratov đã bán đấu giá tấm huy chương Nobel Hòa bình lấy hơn 103 triệu USD rồi dành số tiền đó giúp đỡ trẻ em Ukraine bị ảnh hưởng bởi chiến sự thông qua UNICEF.

60082109_101-1655779542747
Ông Muratov (phải) cùng tấm huy chương Nobel Hòa bình. Ảnh: AP

AP hôm nay (21/6) cho biết, ông Dmitri Muratov, nhà sáng lập tờ báo NovayaGazeta, đã bán đấu giá tấm huy chương giải Nobel Hòa bình 2021 được 103,5 triệu USD rồi dành số tiền đó trợ giúp trẻ em Ukraine mất nhà trong chiến sự thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF).

Danh tính của người mua không được tiết lộ, bởi người này đấu giá thông qua một người ủy quyền. Cuộc đấu giá được tiến hành bởi Heritage Auctions vào đúng Ngày Tị nạn Thế giới.

Trong báo cáo mới nhất, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) nói rằng, số người tị nạn rời Ukraine sau khi chiến sự bùng phát là hơn 7,7 triệu. UNHCR ước tính con số này đến hết năm nay có thể lên tới 8,3 triệu người, trong đó một lượng lớn có đích đến là châu Âu.

Theo AP, đây là số tiền lớn nhất từng được trả cho huy chương một giải Nobel. Trước đó, nhà khoa học James Watson đã bán huy chương giải Nobel năm 1962 của mình lấy gần 5 triệu USD vào năm 2014.

Novaya Gazeta là tờ báo thường xuyên đăng tải các bài viết chỉ trích giới chức Nga, được thành lập năm 1993. Ông Muratov điều hành tờ báo này từ năm 1995 đến 2017; và từ năm 2019 đến khi bị đình bản hồi tháng 3/2022.

Năm ngoái, khi ông Muratov nhận giải Nobel, Phát ngôn viên Điện Kremlin đã gửi lời chúc mừng ông. "Ông ấy kiên trì làm việc theo lý tưởng riêng và cống hiến vì những điều đó. Ông ấy là người tài năng và dũng cảm", Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov nói, thông tấn TASS dẫn lời.

Thái Hà / CAND