Nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều nơi ở miền Bắc

Mưa lớn kết hợp hồ thủy điện mở cửa xả đáy, Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc đề phòng nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, nhất là vùng núi, ven sông.

mua-sang.jpg
Chiều tối nay (16-7), mưa dông sẽ bắt đầu từ các huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức... Ảnh Bảo Châu

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ cho biết, từ chiều qua đến nay, thành phố Hà Nội đã xảy ra mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to; tổng lượng mưa từ 13h ngày 15-7 đến 13h ngày 16-7 phổ biến 15-30mm, có nơi lớn hơn, như: Vân Đình (huyện Ứng Hòa) 96mm, Hương Sơn và Cầu Rậm (huyện Mỹ Đức) 91,4mm, Ba Vì 45mm...

Từ chiều tối nay (16-7) đến đêm 17-7, thành phố Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm; tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi cao hơn 120mm.

Sang ngày 18-7, thành phố Hà Nội tiếp tục mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi cao hơn 50mm.

Các nơi khác, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ chiều tối nay đến sáng 17-7, các tỉnh, thành phố còn lại thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi cao hơn 100mm. Từ chiều 17-7, mưa lớn giảm dần.

Do mưa lớn trong nhiều ngày vừa qua nên độ ẩm của đất tại vùng núi, trung du các tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi đã đạt trạng thái bão hòa dẫn tới nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

hoa-binh.jpg
Từ 16h chiều nay (16-7), hồ thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả đáy, nâng tổng số 2 cửa xả. Ảnh EVN

Cùng với việc nhà máy thủy điện Tuyên Quang, Hòa Bình mở cửa xả đáy, mực nước hạ lưu sông Lô, sông Đà, sông Hồng sẽ lên nhanh, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất vùng ven sông. Mực nước sông Hồng, đoạn cầu Long Biên (quận Long Biên, thành phố Hà Nội) có khả năng đạt mức 5,4m (dưới báo động lũ cấp I là 4,1m) vào chiều tối mai (17-7)...

Về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, sáng sớm nay, đã suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng. Tuy nhiên, hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới vẫn có khả năng gây nguy hiểm cho các phương tiện hoạt động trên biển do mưa dông, gió mạnh, sóng lớn...

https://hanoimoi.vn/nguy-co-ngap-lut-lu-quet-sat-lo-dat-tai-nhieu-noi-o-mien-bac-672233.html

Kim Nhuệ / HNM.com.vn