Khoa học - Công nghệ
19/07/2019 20:47Nguồn gốc FaceApp - ứng dụng đang 'gây bão' toàn cầu
FaceApp - ứng dụng được tải nhiều nhất thế giới tuần qua - được phát triển bởi một doanh nghiệp công nghệ thông tin ở Nga. Tuy nhiên, thông tin về công ty và các lãnh đạo đứng đằng sau lại rất hạn chế.
![]() |
| FaceApp là ứng dụng có thể "biến" trẻ thành già với một cú nhấn. Ảnh: Android Central. |
Theo điều khoản dịch vụ ứng dụng, FaceApp được điều hành bởi Wireless Lab OOO, trụ sở tại St. Petersburg (Nga). Nó cũng có một chi nhánh khác ở Delaware (Mỹ), theo Washington Post. Yaroslav Goncharov là "cha đẻ" của FaceApp. Theo hồ sơ LinkedIn, ông là CEO của FaceApp từ năm 2014, nhưng hình ảnh và thông tin về người này trên Internet rất ít.
Tuy nhiên, thông tin về ứng dụng này lại không thống nhất trên các nền tảng hệ điều hành. iOS ghi nhận thời gian ra mắt là tháng 1/2017, trong khi Android là tháng 2/2017. Một số dự đoán cho rằng thực tế ứng dụng có từ 2014 nhưng đến 2017 mới công bố, hoặc khi đó mới nhiều người biết tới.
Trước khi ra mắt FaceApp, Goncharov đã làm việc cho hãng tìm kiếm Yandex (2011 - 2013) và lãnh đạo mảng kỹ thuật cho Microsoft. Các nhân viên của FaceApp cũng là những người từng có thời gian đóng góng cho những công ty lớn tại Nga, như Yandex, SPB Software, VKontakte...
Một số báo cáo gần đây cho thấy, FaceApp được cho là liên quan đến chính phủ Nga. Theo Forensic News, năm 2018, Goncharov đã chuyển văn phòng của mình đến Skolkovo Ventures (phía tây Moscow), nơi được ví là "Thung lũng Silicon của Nga" và được điều hành bởi chính phủ Nga, trước khi đến St. Petersburg. Tuy nhiên, Goncharov lập tức phủ nhận. "Không, chúng tôi không liên kết hay có bất cứ mối quan hệ nào với Skolkovo Ventures. Chúng tôi chưa nhận khoản tài trợ từ bất kỳ chính phủ nào", Goncharov khẳng định.
Gần đây, FaceApp bị các chuyên gia nghi ngờ về khả năng thu thập dữ liệu người dùng, bởi mọi hình ảnh đều được xử lý trên "đám mây". Về điều này, Goncharov khẳng định hình ảnh tải lên sẽ bị xóa sau 48 giờ tồn tại trên hệ thống và không chia sẻ cho bên thứ ba.
Tuy nhiên, Forbes tìm ra hầu hết máy chủ của FaceApp đặt tại Mỹ, sau đó là Ireland và Singapore. Dù không có máy chủ tại Nga, các nhân viên FaceApp ở nước này vẫn có thể truy cập dữ liệu bình thường, nhưng chưa rõ có tải về và lưu trữ hay không.
FaceApp là ứng dụng miễn phí số một trong cả App Store của Apple lẫn Play Store của Google, hiện có hơn 80 triệu người dùng từ khắp nơi trên thế giới và đang tiếp tục tăng mạnh. Theo công ty phân tích ứng dụng Apptopia, phiên bản Android của ứng dụng này kiếm hơn 19.000 USD mỗi ngày, còn phiên bản iOS thu về hơn 70.000 USD ngày, khoảng 42% trong số đó ở Mỹ.
Bảo Lâm (theo Business Insider)
| FaceApp bị cảnh báo toàn cầu, dân mạng VN ung dung khoe ảnh
Đã có nhiều cá nhân, tổ chức nước ngoài cảnh báo về nguy cơ khi sử dụng FaceApp, nhưng nhiều người dùng Việt Nam vẫn ... |
| Ứng dụng 'người già' FaceApp nguy hiểm ra sao?
Phần mềm chỉnh sửa hình ảnh FaceApp của Nga liên tục bị phương Tây cảnh báo về vấn đề bảo mật. Forbes cho biết ứng ... |
- Những cuộc thi "chỉ ngủ cũng rinh giải" khó tin nhất hành tinh (08/10/26 21:35)
- Khách Tây khen đi tàu hỏa Việt Nam 'tuy chậm nhưng đáng giá đến từng phút' (08/10/26 21:21)
- Triệu Mẫn đẹp nhất màn ảnh: Giải nghệ cưới tỷ phú, U60 là doanh nhân quyền lực (08/10/26 21:02)
- Yanbi ra sao sau hơn 10 năm bản hit 'Thu cuối' gây sốt? (08/10/26 20:40)
- Nguyên mẫu lịch sử của Quách Tĩnh trong truyện kiếm hiệp Kim Dung (08/10/26 20:21)
- Vì sao người Hàn Quốc kiêng tặng giày cho người khác? (08/10/26 20:03)
- Cuộc sống ở thành phố giàu nhất thế giới có gì đặc biệt? (08/10/26 19:39)
- Cơn nghiện phim ngắn AI: Nguy cơ hình thành ‘khẩu vị văn hóa’ lệch chuẩn (08/10/26 19:21)
- Báo Anh: Tuyển thủ Lào bị bắt, nghi bán độ ở ASEAN Cup 2026 (08/10/26 19:01)
- Salbutamol trong thịt lợn: Nấu chín kỹ có loại được chất tạo nạc? (08/10/26 18:50)
