Xã hội
17/01/2019 15:34Người thợ hơn nửa thế kỷ theo nghề phỗng đất ở Bắc Ninh
Ông Phùng Đình Giáp, 67 tuổi ở thôn Đông Khê, xã Song Hồ, Thuận Thành (Bắc Ninh) cùng với vợ là bà Nguyễn Thị Điểu, hơn nửa thế kỷ nay theo nghề nặn phỗng đất.
"Kỹ thuật nặn phỗng đơn giản nhưng quá trình chuẩn bị nguyên liệu cho đến khi thành phẩm lại đòi hỏi nhiều công đoạn tỉ mẩn", ông Giáp nói.
" data-original="https://thoimoi.vn/stores/news_dataimages/vuongtam/012019/17/08/nguoi-tho-hon-nua-the-ky-theo-nghe-phong-dat-o-bac-ninh-30-.1751.jpg" data-reference-id="26181070" id="vne_slide_image_0" src="https://thoimoi.vn/stores/news_dataimages/vuongtam/012019/17/08/nguoi-tho-hon-nua-the-ky-theo-nghe-phong-dat-o-bac-ninh-30-.1751.jpg" title="Người thợ hơn nửa thế kỷ theo nghề phỗng đất ở Bắc Ninh">Ông Phùng Đình Giáp, 67 tuổi ở thôn Đông Khê, xã Song Hồ, Thuận Thành (Bắc Ninh) cùng với vợ là bà Nguyễn Thị Điểu, hơn nửa thế kỷ nay theo nghề nặn phỗng đất.
"Kỹ thuật nặn phỗng đơn giản nhưng quá trình chuẩn bị nguyên liệu cho đến khi thành phẩm lại đòi hỏi nhiều công đoạn tỉ mẩn", ông Giáp nói.
Một bộ phỗng đất truyền thống gồm 5 hình tượng là chim, rùa, người già, em bé và đức Phật được đặt ở giữa với ý nghĩa tâm linh. Ngoài ra, người thợ có thể nặn các loại phỗng đất khác theo yêu cầu của khách hàng.
Một bộ phỗng đất truyền thống gồm 5 hình tượng là chim, rùa, người già, em bé và đức Phật được đặt ở giữa với ý nghĩa tâm linh. Ngoài ra, người thợ có thể nặn các loại phỗng đất khác theo yêu cầu của khách hàng.
Ông Giáp cho hay để làm được phỗng đất phải trải qua 7 công đoạn, trong đó việc ngâm giấy thó là kỳ công nhất vì phải ngâm nước 7 ngày giấy nhão ra mới dùng được.
"Từ nhỏ tôi đã được làm quen và bắt đầu nặn những con vật đơn giản. Lúc đó phỗng đất thường xuất hiện trong những dịp Trung thu để làm đồ chơi cho trẻ em. Nghề này tưởng mai một dần khi bọn trẻ chỉ thích đồ chơi hiện đại, nhưng hai năm gần đây cứ đến gần tết thì người dân lại tìm đến đặt hình các con giáp và phỗng đất", ông Giáp cho biết.
" data-original="https://thoimoi.vn/stores/news_dataimages/vuongtam/012019/17/08/nguoi-tho-hon-nua-the-ky-theo-nghe-phong-dat-o-bac-ninh-30-.5476.jpg" data-reference-id="26181072" id="vne_slide_image_2" src="https://thoimoi.vn/stores/news_dataimages/vuongtam/012019/17/08/nguoi-tho-hon-nua-the-ky-theo-nghe-phong-dat-o-bac-ninh-30-.5476.jpg" title="Người thợ hơn nửa thế kỷ theo nghề phỗng đất ở Bắc Ninh">Ông Giáp cho hay để làm được phỗng đất phải trải qua 7 công đoạn, trong đó việc ngâm giấy thó là kỳ công nhất vì phải ngâm nước 7 ngày giấy nhão ra mới dùng được.
"Từ nhỏ tôi đã được làm quen và bắt đầu nặn những con vật đơn giản. Lúc đó phỗng đất thường xuất hiện trong những dịp Trung thu để làm đồ chơi cho trẻ em. Nghề này tưởng mai một dần khi bọn trẻ chỉ thích đồ chơi hiện đại, nhưng hai năm gần đây cứ đến gần tết thì người dân lại tìm đến đặt hình các con giáp và phỗng đất", ông Giáp cho biết.
Đất dùng để nặn phỗng là đất sét đào ở độ sâu 2,5 mét để có độ mịn và sạch.
Đất dùng để nặn phỗng là đất sét đào ở độ sâu 2,5 mét để có độ mịn và sạch.
Bà Nguyễn Thị Điểu đang sàng đất để lấy được những hạt đất mịn tạo phỗng. "Đất sau khi phơi khô đem đập, giã nhỏ và sàng. Những hạt đất khi sờ vào có độ mịn mát tay, hơi có màu xám nghĩa là đạt chất lượng để đem đi nhào nặn", bà Điểu nói.
Bà Nguyễn Thị Điểu đang sàng đất để lấy được những hạt đất mịn tạo phỗng. "Đất sau khi phơi khô đem đập, giã nhỏ và sàng. Những hạt đất khi sờ vào có độ mịn mát tay, hơi có màu xám nghĩa là đạt chất lượng để đem đi nhào nặn", bà Điểu nói.
Bột đất được người thợ nhào trộn nhuyễn với bột giấy để tạo thành chất liệu nặn phỗng.
Bột đất được người thợ nhào trộn nhuyễn với bột giấy để tạo thành chất liệu nặn phỗng.
Các con phỗng đều được nặn thủ công bằng tay. Những ngày giáp Tết Kỷ hợi 2019, nhiều người đặt hàng ông Giáp làm những con lợn bằng đất nguyên khối để mộc hoặc vẽ màu.
Các con phỗng đều được nặn thủ công bằng tay. Những ngày giáp Tết Kỷ hợi 2019, nhiều người đặt hàng ông Giáp làm những con lợn bằng đất nguyên khối để mộc hoặc vẽ màu.
Gia đình phỗng lợn để mộc có 6 thành viên gồm lợn mẹ và 5 lợn con quây quần. Dù không nung qua lửa nhưng các sản phẩm phỗng đều có độ bền tốt, dai chắc.
Gia đình phỗng lợn để mộc có 6 thành viên gồm lợn mẹ và 5 lợn con quây quần. Dù không nung qua lửa nhưng các sản phẩm phỗng đều có độ bền tốt, dai chắc.
Người thợ phủ lớp bột điệp trắng lên thân phỗng trước khi vẽ màu.
Người thợ phủ lớp bột điệp trắng lên thân phỗng trước khi vẽ màu.
Để hoàn thiện một bộ phỗng 6 con, người thợ mất gần một tuần từ khâu chuẩn bị nguyên liệu cho đến vẽ màu.
Để hoàn thiện một bộ phỗng 6 con, người thợ mất gần một tuần từ khâu chuẩn bị nguyên liệu cho đến vẽ màu.
"Nghề nặn phỗng không đòi hỏi chi tiết cầu kỳ phức tạp mà điều quan trọng là tạo được dáng vẻ thanh thoát, dân dã và nét văn hoá truyền thống", ông Giáp chia sẻ.
Một bộ phỗng đất hiện có giá 300.000 đồng, phỗng nhỏ bán lẻ khoảng vài chục nghìn đồng tuỳ theo kiểu dáng.
" data-original="https://thoimoi.vn/stores/news_dataimages/vuongtam/012019/17/08/nguoi-tho-hon-nua-the-ky-theo-nghe-phong-dat-o-bac-ninh-32-.0504.jpg" data-reference-id="26181080" id="vne_slide_image_10" src="https://thoimoi.vn/stores/news_dataimages/vuongtam/012019/17/08/nguoi-tho-hon-nua-the-ky-theo-nghe-phong-dat-o-bac-ninh-32-.0504.jpg" title="Người thợ hơn nửa thế kỷ theo nghề phỗng đất ở Bắc Ninh">"Nghề nặn phỗng không đòi hỏi chi tiết cầu kỳ phức tạp mà điều quan trọng là tạo được dáng vẻ thanh thoát, dân dã và nét văn hoá truyền thống", ông Giáp chia sẻ.
Một bộ phỗng đất hiện có giá 300.000 đồng, phỗng nhỏ bán lẻ khoảng vài chục nghìn đồng tuỳ theo kiểu dáng.
| Ô tô tải phóng nhanh tông liên tiếp 5 xe máy ở Sài Gòn, 7 người thoát chết
Ô tô tải phóng nhanh tông 5 xe máy đang đi trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Bình Hưng Hòa B quận Bình Tân, ... |
| Người thợ xây lắp dầu khí phát huy tinh thần sáng tạo, tự chủ, tập trung triển khai các dự án nhà máy nhiệt điện
Ngày 24/12, tại Hà Nội, Công đoàn Công ty Mẹ Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí đã tổ chức Hội nghị Người lao động ... |
| Đề xuất tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, nguyên Thứ trưởng Giáo dục: Thiếu ngôn ngữ này giống như người 'thọt chân'
GS.TSKH Trần Văn Nhung cho rằng, không có tiếng Anh chúng ta giống như người bị "thọt chân" đi không vững, rất khó gia nhập ... |
| Người thợ xăm hình và những giấc mơ nghề giáo không trọn vẹn
Hàng ngày, Tuệ tiếp xúc những vị khách đầy vẻ phong trần, cá tính. Một năm trước, quanh anh là những đứa trẻ, là giáo ... |
- Kết nối quá khứ với hiện tại qua số hóa di sản (14:20)
- Volkswagen hỗ trợ một năm tiền xăng cho khách Việt mua xe (1 giờ trước)
- Google Maps cập nhật địa giới hành chính mới của Việt Nam sau 8 tháng sáp nhập (1 giờ trước)
- Tăng tích trữ dầu thô rồi "găm' lại không dùng - nước cờ khó đoán của Trung Quốc (1 giờ trước)
- Thiên thạch phát nổ trên bầu trời Mỹ gây nổ lớn (1 giờ trước)
- Ông Netanyahu tiếp tục bác tin đồn qua đời trong video mới nhất (2 giờ trước)
- Phần Lan thúc đẩy dự luật về vũ khí hạt nhân (2 giờ trước)
- Đồng minh NATO từ chối tham chiến ở Iran, ông Trump nói 'sai lầm rất ngớ ngẩn' (3 giờ trước)
- Mỹ tuyên bố dội bom xuyên phá căn cứ tên lửa Iran gần eo biển Hormuz (4 giờ trước)
- Trình Thủ tướng phê chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất 31/3 (4 giờ trước)