Lực lượng cứu hộ và người dân Myanmar đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhận sau thảm họa động đất, trong bối cảnh thiếu thiết bị và sự hỗ trợ từ chính quyền.
Theo BBC Burmese, chính quyền quân sự Myanmar thông báo số người thiệt mạng tăng lên 1.644 vào ngày 29/3, tăng hơn 600 người so với lần cập nhật trước đó. Myanmar cũng cho phép hàng trăm nhân viên cứu hộ nước ngoài vào hỗ trợ.
Trận động đất đã tàn phá các sân bay, cầu cống và đường cao tốc, giữa bối cảnh nội chiến kéo dài khiến nền kinh tế kiệt quệ và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Ở Mandalay, thành phố lớn thứ hai Myanmar, những người sống sót dùng tay đào bới trong tuyệt vọng để tìm kiếm người mắc kẹt. Họ thiếu thiết bị cứu hộ hạng nặng và sự hỗ trợ từ chính quyền.

Chính quyền quân sự Myanmar thông báo số người thiệt mạng đã tăng lên 1.644
Theo dự báo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), số người thiệt mạng tại Myanmar có thể vượt 10.000, trong khi thiệt hại kinh tế có thể lớn hơn tổng sản lượng kinh tế hàng năm của quốc gia này.
Một ngày sau khi đưa ra lời kêu gọi hiếm hoi về sự hỗ trợ quốc tế, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing đã tới Mandalay, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề gần tâm chấn của trận động đất.
"Theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước, các cơ quan chức năng phải đẩy nhanh công tác tìm kiếm, cứu nạn và giải quyết những nhu cầu cấp thiết", chính quyền quân sự Myanmar cho biết trong một tuyên bố trên truyền thông nhà nước, đề cập đến ông Min Aung Hlaing.
Theo đánh giá ban đầu của Chính phủ Thống nhất Quốc gia Myanmar (NUG), lực lượng đối lập bao gồm các thành viên của chính quyền dân sự bị lật đổ sau cuộc đảo chính năm 2021, trận động đất làm hư hại ít nhất 2.900 tòa nhà, 30 tuyến đường và 7 cây cầu.
Hiện người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar chưa phản hồi các yêu cầu bình luận.
Trong khi đó, các bệnh viện ở khu vực miền trung và tây bắc Myanmar đang gặp nhiều khó khăn khi tiếp nhận số lượng lớn người bị thương. Văn phòng Điều phối Nhân đạo Liên Hợp Quốc (OCHA) cảnh báo rằng tình trạng hư hỏng đường sá đang cản trở việc tiếp cận cứu trợ.
Tại Thái Lan, quốc gia láng giềng của Myanmar, động đất gây rung chấn khiến các tòa nhà rung lắc. Một tòa nhà cao tầng đang xây dựng ở thủ đô Bangkok đổ sập làm ít nhất 9 người thiệt mạng.
Các hoạt động cứu hộ vẫn diễn ra tại hiện trường vụ sập tòa nhà nơi 47 người đang mất tích hoặc bị vùi lấp dưới đống đổ nát.