Sống khỏe
08/07/2025 00:20Người gầy nhưng mỡ máu cao gấp 37 lần
Dù thân hình nhỏ bé, chỉ cao 1m50, nặng 45 kg, người phụ nữ 37 tuổi, ở Cẩm Khê, Phú Thọ không ngờ mình lại suýt nguy kịch vì mỡ máu quá cao, chỉ số triglyceride gấp 37 lần mức bình thường.
Chị nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê. Sau khi được xử trí ban đầu nhưng triệu chứng không thuyên giảm, chị được chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Tại đây, các kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số triglyceride (tức chỉ số xét nghiệm mỡ máu) trong máu của bệnh nhân tăng vọt, kèm theo men tụy cao gấp 2,5 lần. Kết quả chụp cắt lớp vi tính ổ bụng xác định chị bị viêm tụy cấp do tăng triglyceride - nguyên nhân không phổ biến nhưng có nguy cơ diễn tiến nặng và dễ gây biến chứng đa cơ quan.
Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng các phương pháp thay huyết tương, truyền dịch, liệu pháp insulin, dùng kháng sinh, thuốc giảm tiết… Sau 5 ngày, tình trạng sức khỏe ổn định, các chỉ số sinh hóa trở về mức bình thường.
Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng thăm khám cho người bệnh.
“Tôi nghĩ mình gầy nên không bao giờ lo mỡ máu. Khi bác sĩ thông báo bị viêm tụy cấp vì mỡ máu quá cao, tôi thực sự sốc. Nhìn túi mỡ được lọc ra khỏi cơ thể, tôi thấy sợ. Rất may được cấp cứu kịp”, chị chia sẻ.
Theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, viêm tụy cấp do tăng triglyceride chiếm khoảng 1-4% các nguyên nhân gây viêm tụy cấp, song lại dễ gây diễn tiến nặng, tổn thương nhiều cơ quan hoặc tử vong nếu không điều trị sớm.
Điều đáng lo ngại là mỡ máu cao thường không gây triệu chứng cụ thể, được mệnh danh là “sát thủ thầm lặng”. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi biến chứng đã xảy ra như viêm tụy cấp, đột quỵ, nhồi máu cơ tim… Đặc biệt, không ít người có mỡ máu cao nhưng thân hình gầy gò, không có biểu hiện thừa cân nên thường chủ quan, không kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Từ trường hợp của bệnh nhân trên, bác sĩ khuyến cáo người dân nên duy trì lối sống lành mạnh: ăn uống cân đối, hạn chế đồ chiên rán, tăng rau xanh, chất xơ; không hút thuốc, hạn chế rượu bia; đặc biệt nên khám sức khỏe định kỳ 1–2 lần mỗi năm để phát hiện sớm các bất thường.
Theo bác sĩ Hùng, sức khỏe không thể đánh giá qua vẻ ngoài. Mỡ máu cao có thể âm thầm tàn phá cơ thể mà bạn không hay biết. Phát hiện sớm sẽ giúp ngăn biến chứng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
https://vtcnews.vn/nguoi-gay-nhung-mo-mau-cao-gap-37-lan-ar953122.html
- Sư đệ Lý Tiểu Long được Diệp Vấn đích thân dạy võ, sang Mỹ huấn luyện đặc nhiệm (14/10/26 21:01)
- Sau 30 năm đóng vai Tiểu Long Nữ nhan sắc Lý Nhược Đồng tuổi 60 ra sao? (14/10/26 20:31)
- ‘Quái xế’ náo loạn ở Mỹ Đình: Công an Hà Nội triệu tập 9 thanh thiếu niên (14/10/26 19:40)
- Khói mù từ Indonesia lan rộng khắp Đông Nam Á (14/10/26 19:36)
- Iran tăng sức ép quân sự tại Eo biển Hormuz (14/10/26 19:30)
- SHB đồng hành cùng khát vọng phát triển nhân tài, tự chủ công nghệ Việt Nam (14/10/26 19:12)
- Công viên Thủ Lệ sẽ thay đổi ra sao sau điều chỉnh tổng thể quy hoạch? (14/10/26 19:03)
- Trung Quốc - Triều Tiên chuẩn bị khánh thành cây cầu nối hai nước (14/10/26 18:55)
- Nga mở chiến dịch tập kích quy mô lớn vào Kiev, nhiều nơi chìm trong bóng tối (14/10/26 18:51)
- Khói rác phủ khu dân cư, người dân ở nhà cũng phải đeo khẩu trang, đóng kín cửa (14/10/26 14:41)