Người di cư châu Á sập bẫy vượt biên giả tại Nga

Một tên lừa đảo đã dựng biên giới giả với Phần Lan ở Nga và thu hơn 10.000 USD của 4 người di cư để đưa họ băng qua đường biên này vào Liên minh châu Âu.

Một tên lừa đảo đã dựng biên giới giả với Phần Lan ở Nga và thu hơn 10.000USD của 4 người di cư để đưa họ băng qua đường biên này vào Liên minh châu Âu.

 

Gã lừa đảo dựng đoạn biên giới y như biên giới thật (ảnh)

Theo Daily Mail, cảnh sát Nga đã bắt giữ đối tượng lừa đảo trên. Tên này được cho là người vùng Trung Á, còn các nạn nhân của hắn là các lao động di cư Nam Á.

Cảnh sát cho hay, tên lừa đảo trên không hề có ý định đưa những người di cư trên tới Phần Lan, quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Thay vào đó, hắn dựng một trạm biên giới giả có đủ hàng rào và biển hiệu trong rừng, rồi dẫn những người di cư trên đi lòng vòng bằng ô tô rồi đi bộ.

Kế hoạch của đối tượng này đã bị giới chức Nga phát hiện. Toàn bộ 5 người đã bị bắt, lực lượng biên phòng Nga cho hay.

Một đoạn video hiện đang được lan truyền trên mạng internet của Nga cho thấy, những người đàn ông mặc áo khoác trùm đầu và mũ, đứng giữa bóng đêm, giơ tay lên trời.

Hôm qua (4/12), một tòa án ở Saint Petersburg đã phạt và ra lệnh trục xuất những người di cư Nam Á trong vụ việc trên.

Gã lừa đảo với kế hoạch đưa người vượt biên giả bị buộc tội lừa đảo, thông tấn xã Interfax đưa tin. "Người đàn ông đó chưa bao giờ có kế hoạch thực hiện lời hứa".

Hoài Linh 05/12/2019

58 người di cư thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở Châu Phi

Ngày 4.12, tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) cho biết có ít nhất 58 người di cư thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở ...

Xót xa câu chuyện về những đứa trẻ tự mình vượt biên, theo đuổi "giấc mơ Mỹ"

Tại những khu tị nạn tồi tàn ở khu vực biên giới giữa Mexico và Mỹ, những người di cư đang ngày càng tuyệt vọng, ...

Phát hiện người di cư nằm "bẹp như gián" dưới ghế ô tô

Nhà chức trách Tây Ban Nha đã tìm thấy hai thanh niên di cư trốn bên trong bảng đồng hồ và dưới ghế sau của ...

 

/ vietnamnet.vn