Người dân xuống phố đón chào năm mới 2020

Hàng nghìn người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, TP HCM, Huế... để chờ đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. 

 

  • 22h52

    Hà Nội 

    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Nhóm khách Tây với trang phục lạ mắt. Ảnh: Giang Huy
    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Bạn nhỏ theo bố mẹ xuống phố đón năm mới. Ảnh: Chieu Pham
    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Ảnh: Chieu Pham
    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Ảnh: Chieu Pham
  • 22h47

    TP HCM: Lễ hội đếm ngược bắt đầu

    22h10, lễ hội đếm ngược (Countdown Light 2020) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ chính thức bắt đầu. Nhiều bạn trẻ hò reo khi màn hình led giới thiệu những nghệ sỹ nổi tiếng tham gia chương trình. Cùng lúc, nhiều khu vực tại phố đi bộ đông nghịt người, hầu như không thể di chuyển được. Dòng người nhích từng chút một để tìm vị trí đẹp xem pháo hoa. 

    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Nhóm bạn trẻ xúng xính diện tai thỏ, cùng chụp selfie chào đón năm mới. Ảnh: Quỳnh Trần
    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Du khách nước ngoài dạo phố đi bộ để chờ thời khắc năm mới. Ảnh: Quỳnh Trần
    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Một em nhỏ được bố công kênh giữa dòng người trên phố đi bộ. Ảnh: Hữu Khoa
    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Phố đi bộ Nguyễn Huệ chật kín người đón năm mới. Ảnh: Hữu Khoa
    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Một em nhỏ trèo lên cây để xem lễ hội Countdown 2020. Ảnh: Hữu Khoa
  • 22h45

    Hà Nội

     

    Anh Nguyễn Anh Tuấn (18 tuổi, Hải Hậu, Nam Định) cùng bạn gái lên phố đi bộ Hồ Gươm đón năm mới. Tuấn ra Hà Nội học nghề cắt tóc cách đây 6 tháng. "Năm tới em mong sẽ học thành nghề để mở một tiệm cắt tóc riêng, có nhiều khách hàng", Tuấn chia sẻ. Còn Yến Vy, bạn gái Tuấn mong "gia đình mình luôn khỏe mạnh và bạn trai thành công trong công việc". 

    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Tuấn và bạn gái. Ảnh: Tất Định
  • 22h40

    Chủ nhân 3 HCV Điền kinh SEA Games 30 được thưởng trước năm mới

    Một nhà hàng bên bờ biển Nha Trang đã thưởng 50 triệu đồng cho vận động viên điền kinh Trần Nhật Hoàng, 19 tuổi - VĐV giành 3 huy chương vàng môn điền kinh (400 m, tiếp sức 4×400 m và tiếp sức hỗn hợp 4×400 m) tại kỳ SEA Games 30 ở Philippines. Ngoài ra, huấn luyện viên của Hoàng cũng được thưởng 20 triệu đồng.

    "Em rất mừng với phần quà này. Năm mới, em sẽ cố gắng luyện tập, cải thiện thành tích để tham gia tại cuộc thi Olympic năm 2020", Trần Nhật Hoàng nói.

  • 22h29

    Huế

    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Cầu hôn trong mưa ở TP Huế. Ảnh: Võ Thạnh
  • 22h15

    Người Nga ở Nha Trang làm món ăn truyền thống đón năm mới

    Trong khi nhiều du khách ngoại quốc tụ tập ở các quán ăn, nhà hàng để đón năm mới , chị Victoria, 35 tuổi, quốc tịch Nga và con gái Milana, 11 tuổi, lại đón giao thừa ở nhà.

    Chị Victoria làm Seledka - món ăn làm từ củ cải đỏ; và cá muối đóng hộp, hành, khoai tây, trứng...những món đặc trưng của xứ sở Bạch Dương, soạn một bữa tối ấm cúng trên bàn. Rồi chị và con gái cùng ăn, chúc nhau lời tốt đẹp, tặng quà, chờ đến thời khắc chuyển sang năm mới để điện thoại hỏi thăm người thân. 

    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Chị Victoria cùng con gái bên bàn ăn gồm những món truyền thống của người Nga. Ảnh: Xuân Ngọc.

    Chị Victoria đến Nha Trang được 6 năm và đang là luật sư. Còn Bé đi học lớp 6 một trường ở trung tâm thành phố. Chị cho biết, hiện chị còn cấp tập công việc nên vẫn không thể về quê đón năm mới. Đây là lần thứ 5 chị đón Tết ở Việt Nam.

    "Hôm nay, tôi muốn ở cạnh con gái. Năm trước, chúng tôi đã ra ngoài vào đêm giao thừa nhưng rất ồn", chị Victoria nói và tâm sự, năm 2019 cuộc sống và công việc của chị đều rất ổn, đã đi được nhiều nơi. Năm mới, Victoria hy vọng sẽ được yêu thương nhiều hơn, cùng những may mắn.

  • 22h05

    Hà Nội

    Hàng nghìn người chen chúc xem chương trình nghệ thuật ở khu vực hàm cá mập. Nhiều người bị nghẹt thở phải giơ tay xin ra ngoài. 

    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Một cô gái bị ngẹt thở trong đám đông ở khu vực cạnh Hồ Gươm. Ảnh: Ngọc Thành
    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Nhiều cánh tay giơ lên trong đám đông để xin ra ngoài. Ảnh: Ngọc Thành
    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Biển người chật cứng ở khu vực hàm cá mập. Ảnh: Ngọc Thành
  • 21h55

    Hà Nội

    Để chuẩn bị đón năm mới 2020, vợ chồng ông Nguyễn Văn Xuân và bà Nguyễn Thị Sinh chuẩn bị bữa tối từ sớm để kịp lên Hồ Gươm. Dù cả hai ông bà đã 75 tuổi nhưng vẫn nắm tay nhau đi bộ từ phố Hoàng Diệu. Đã gần 50 năm qua, từ ngày cưới nhau, ông bà đều lựa chọn đón giao thừa Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cùng mọi người ở khu vực trung tâm thủ đô.  

    "Hồ Gươm là nơi vợ chồng chúng tôi lưu giữ nhiều kỷ niệm suốt nửa thế kỷ qua, từ thời thanh niên đến bây giờ. Mỗi lần đến đây, chúng tôi đều như được sống lại không khí ngày xưa và rất hạnh phúc", ông Xuân chia sẻ.

    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Vợ chồng ông Nguyễn Văn Sinh và bà Nguyễn Thị Xuân. Ảnh: Viết Tuân

    Thời trẻ, ông Xuân vào Nam chiến đấu suốt mấy năm và bà Sinh dù du học ở Ba Lan nhưng vẫn chung thủy giữ trọn tình yêu. Hai ông bà cưới nhau năm 1970, sau khi ông bị thương, được xuất ngũ. 

    "Giao thừa thời thanh niên của chúng tôi khác bây giờ nhiều lắm. Ra đường chỉ thấy một màu xanh của áo công nhân. Nay đón giao thừa vui hơn nhiều", bà Sinh nhớ lại và bày tỏ niềm vui vì hôm nay khu vực Hồ Gươm có nhiều bạn trẻ với trang phục đủ sắc màu.

    Ông Xuân còn bày tỏ phấn khởi vì năm nay người dân được đón năm mới trong thời tiết đẹp. "Năm mới tôi chăng mong gì hơn là hai vợ chồng và các con có sức khỏe dồi dào. Tôi cũng kỳ vọng các bạn trẻ sẽ tu dưỡng, phấn đấu để đóng góp xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn", ông chia sẻ.

  • 21h52

    Hà Nội

    Gần nửa đêm, dòng xe cộ vẫn ùn ùn hướng về khu vực trung tâm 

    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Phố Tây Sơn hướng về trung tâm Hà Nội kẹt cứng. Ảnh: Ngọc Thành
  • 21h50

    Vũng Tàu

    Bờ biển Bãi Trước lộng gió với hàng nghìn người dân chen chúc xem chương trình nghệ thuật ghi dấu năm 2019 sắp qua và đếm ngược thời khắc thành phố biển này chào đón năm mới. 

    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Người dân Vũng Tàu xem văn nghệ ở bãi biển Bãi Trước. Ảnh: Đăng Khoa.

    Ngồi ở bờ kè Trần Phú cùng với vợ, trong khi hai con nô đùa với bóng bay, anh Nguyễn Huy ( ở TP Vũng Tàu) tâm sự, công việc của vợ chồng anh năm nay không mấy suôn sẻ, nhiều khó khăn bất ngờ gặp phải, song anh vẫn bình thản. "Tôi hy vọng năm tới vợ chồng mọi sự hanh thông. Các con ngoan, khỏe mạnh", anh Huy nói, khi  vợ anh mỉm cười, nắm chặt tay chồng.

    Vũng Tàu vừa trở thành thành viên thứ 124 của Tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố châu Á - Thái Bình Dương (TPO) và được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trao Cup "Thành phố du lịch ASEAN". Năm 2019, Vũng Tàu đón 6,1 triệu khách, trong đó có trên 600 nghìn lượt khách quốc tế.

  • 21h40

    Hà Nội. Khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm với các phố Tràng Tiền, Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng... đã chật cứng người dân đổ về đón năm mới.

    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Một gia đình chụp hình lưu niệm cạnh Hồ Gươm. Ảnh: Giang Huy
    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Cô gái với món quà trong đêm cuối cùng của năm 2019. Ảnh: Giang Huy
    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Khách Tây xuống phố đón năm mới. Ảnh: Giang Huy
    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Em bé được bố mẹ đưa xuống phố đón năm mới. Ảnh: Giang Huy
  • 21h40

    TP HCM

    Nhiều tuyến đường trung tâm quận 1 kẹt cứng. Các xe không có lối thoát, người đi bộ chen lấn nhau đi nhích từng chút một trên các đường như: Pasteur, Hồ Tùng Mậu, Huỳnh Thúc Kháng, Đồng Khởi... 

    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Các phương tiện phải nhích từng chút một trên tuyến đường trung tâm TP HCM. Ảnh: Hữu Khoa
    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Một gia đình bế con nhỏ đi chơi giữa dòng xe kẹt cứng. Ảnh: Hữu Khoa
  • 21h30

    Khánh Hòa

    Nha Trang thời tiết khá mát mẻ, se lạnh. Các tuyến phố được trang trí đèn led chào mừng năm mới với nhiều màu sắc rực rỡ.

    Thành phố năm nay không tổ chức chào mừng năm mới, song Quảng trường 2 Tháng 4 khá đông người kéo đến vui chơi. Tại các nhà hàng khu phố Tây, đường Nguyễn Thiện Thuật, Trần Quang Khải, Hùng Vương..., nhiều người nước ngoài tập trung. Họ quây quần trên những bàn tiệc, chào đón thời khắc năm mới. 

    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Gia đình du khách nước ngoài ở Nha Trang đưa trẻ em dạo phố bằng xe tay ga. Ảnh: Xuân Ngọc.

    Cạnh đó, nhiều trẻ em nước ngoài được cha mẹ xúng xính quần áo mới, chở trên xe máy đi dạo phố.

    Đặc biệt, một số cửa hàng sát bãi biển đường Trần Phú đông nghẹt khách nước ngoài khi nơi đây tổ chức chương trình chào mừng năm mới.

  • 21h25

    Phan Thiết, Bình Thuận

    Thời tiết tối cuối năm mát mẻ, hàng ngàn người tập trung về đại lộ Nguyễn Tất Thành xem chương trình văn nghệ chào năm mới 2020. Sân khấu hoành tráng được dựng ngay trước quảng trường, màn hình led dựng lên theo hình tháp ngược với ánh sáng rực rỡ. Các ca sĩ đến từ TP HCM và Phan Thiết biểu diễn các tiết mục vui nhộn mừng đón xuân về. Lúc 0h, tại công viên biển Đồi Dương, TP Phan Thiết sẽ có chương trình bắn pháo hoa tầm thấp mừng năm mới.

    Đêm nay, anh Nguyễn Văn Tuấn chở vợ và con gái 6 tuổi từ xã Hàm Hiệp (huyện Hàm Thuận Bắc) xuống Phan Thiết xem chương trình ca múa nhạc. Đoạn đường xa 4 km, đến trễ hơn mọi người, nên cả nhà đứng ở phía cuối. "Tết Tây năm nay Bình Thuận làm chương trình hoành tráng hơn mọi năm. Người dân, trong lòng rất vui", anh Tuấn nói.

  • 21h20

    TP HCM

    Hàng nghìn người tập trung quanh sân khấu Countdown tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), nơi có đồng hồ đếm ngược khoảnh khắc chào năm mới 2020 Những bản nhạc rock không lời sôi động vang lên. Nhiều bạn trẻ phân khích, mở đèn flash trên điện thoại vẫy theo tiếng nhạc.

    Ẵm theo cháu trai 4 tuổi nhún nhảy theo điệu nhạc, anh Huỳnh Thanh Liêm (32 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cho biết đây là năm thứ 2 tham gia chương trình đếm ngược ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Anh xuất phát từ nhà lúc 19h để đỡ kẹt xe. "Năm nay tôi cảm thấy đông người hơn, không khí náo nhiệt hơn với sự tham gia của nhiều bạn trẻ", anh Liêm nói. 

    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Hàng nghìn người đổ về sân khấu Countdown tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Quỳnh Trần
    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Biển người tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để chờ đón thời khắc năm mới 2020. Ảnh: Quỳnh Trần
    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Một cô bé trong "biển người" đón năm mới tại phố đi bộ Nguyễn Huê. Ảnh: Quỳnh Trần
    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Bạn trẻ chụp hình chuột Mickey trên phố đi bộ. Ảnh: Quỳnh Trần
  • 21h10

    Cần Thơ

    Từ 20h, hàng nghìn người từ các nơi đổ về quận trung tâm Ninh Kiều vui chơi chào đón năm mới. Đại lộ Hoà Bình, bến Ninh Kiều, cầu đi bộ Cần Thơ, các siêu thị, trung tâm thương mại đông nghẹt người. Rất đông người tập trung tại công viên Lưu Hữu Phước tham dự trình văn nghệ.

    Ông Trần Văn Khanh (45 tuổi), chủ vườn du lịch sinh thái ở quận Thốt Nốt đưa vợ và con nhỏ vượt 40 km đến quận trung tâm Ninh Kiều vui chơi, mừng năm mới. "Năm nay du khách các nơi ưu chuộng du lịch sông nước miệt vườn nên làm ăn thuận lợi lắm", ông Năm nói và mong ước trong năm mới là tuyến cao tốc Trung Lương đến Cần Thơ sớm hoàn thành để người dân đi lại thuận tiện, hàng hoá lưu thông nhanh chóng, miền Tây phát triển hơn. 

    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Chương trình văn nghệ đón năm mới tại công viên Lưu Hữu Phước. Ảnh: Cửu Long.
    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Đường đèn trên đại lộ Hòa Bình ở Cần Thơ. Ảnh: Cửu Long.
  • 21h05

    Tối nay thành phố Huế trời mưa lớn song hàng nghìn người dân vẫn đổ về khu vực ngã 6 để đón mừng năm mới trong lễ hội đếm ngược.

    Chào đón năm 2020, tỉnh Thừa Thiên Huế lần đầu tiên tổ chức đếm ngược tại ngã 6  trục giao đường Hùng Vương, Hà Nội, Đống Đa, Bến Nghé, Lê Quý Đôn. Từ 17h ngày 31/12, lực lượng chức năng dựng hàng rào, cấm đường khu vực diễn ra lễ hội. Chính quyền khuyến cáo người dân để xe tại các điểm trông giữ trên đường Hoàng Hoa Thám, Đội Cung, Nguyễn Thái Học... khi đến tham gia chương trình đếm ngược.  

    Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ  bắn 21 phát súng thần công trên Kỳ đài của Kinh thành vào thời khắc sang năm mới.

    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Người dân TP Huế đội mưa đón năm mới. Ảnh: Võ Thạnh
  • 21h03

    TP HCM

    Từ 19h, người dân đổ về các ngả đường trung tâm thành phố như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Phạm Ngọc Thạch, Hàm Nghi, Đồng Khởi... đón năm mới. Nhiều con đường, trung tâm thương mại được trang trí ánh sáng nghệ thuật, tiểu cảnh, cờ hoa, chữ "Chúc mừng năm mới 2020". 

    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Đường Đồng Khởi (quận 1) kẹt cứng. Ảnh: Quỳnh Trần.

    Từ 18h30, Sở Giao thông Vận tải cấm xe trên đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng) nhằm phục vụ người dân xem pháo hoa và chương trình âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật, đếm ngược thời gian (countdown)... Lực lượng CSGT sẽ được bố trí ở các nút giao thông giữ an ninh trật tự và điều tiết, phân luồng hợp lý.

    Năm nay sẽ có ba điểm bắn pháo hoa, hai vị trí bắn tầm cao ở đường hầm Thủ Thiêm (quận 2), tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh) và một nơi bắn tầm thấp tại công viên nước Đầm Sen (quận 11) từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2020.

    Trong hai đêm 31/12 và 1/1/2020, tại mặt tiền tòa nhà UBND TP HCM sẽ diễn ra chương trình trình chiếu ánh sáng nghệ thuật và đồ họa 3D, các tuyến đường trung tâm được trang trí ánh sáng nghệ thuật mừng năm mới.

    Sở Văn hóa Thể thao tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật ở quận 9, các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ (tối 31/12) và ở các quận 12, Bình Tân, Tân Phú và huyện Hóc Môn, Nhà Bè (tối 1/1/2020) cùng nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ khác ở các khu chế xuất, khu công nghiệp, ký túc xá...

  • 21h00

    Hà Nội

    Từ 20h30, hàng nghìn người đổ về khu vực hồ Gươm, Nhà hát lớn... khiến trục đường phố Huế - Hàng Bài ùn ứ kéo dài. Cảnh sát giao thông đã lập hàng rào ngăn ôtô từ ngã tư Hàng Bài - Trần Hưng Đạo. Nhiều bãi gửi xe máy tự phát mọc lên ở các tuyến phố này với giá 30.000 đến 40.000 đồng/xe và đã kín chỗ. Người dân phải gửi xe máy đi bộ gần một km để vào khu vực bờ Hồ.

    Theo ông Phạm Tuấn Long - Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Tết Dương lịch năm nay vào ngày giữa tuần nên thành phố không chủ trương tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Gươm và vùng phụ cận. Tuy nhiên, do có nhiều sự kiện văn hoá, nghệ thuật chào mừng năm mới và lễ hội đếm ngược tại Hồ Gươm nên quận sẽ tổ chức cấm đường quanh hồ Gươm từ 17h ngày 31/12 đến 6h ngày 1/1/2020. 

    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Phương tiện dồn ứ trên trục đường phố Huế - Hàng Bài. Ảnh: Tất Định
    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Trang trí trên toà nhà ở đầu phố Tràng Tiền. Ảnh: Giang Huy
    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Các bạn gái chụp hình lưu niệm trước thềm năm mới. Ảnh: Giang Huy
    nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020
    Sân khấu lễ hội đếm ngược cạnh Hồ Gươm. Ảnh: Giang Huy

 

nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020 "Trận địa" pháo hoa đón năm mới

Hàng nghìn quả pháo đa dạng màu sắc, tầm bắn được bố trí tại khu vực hầm sông Sài Gòn và tòa nhà Landmark, sẵn ...

nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020 Ba sự kiện đếm ngược chào năm mới

Hà Nội, Hội An, TP HCM đồng loạt tổ chức các chương trình nghệ thuật trong tối 31/12 để chào đón năm 2020. 

nguoi dan xuong pho don chao nam moi 2020 Lộ trình tránh kẹt xe đêm Sài Gòn bắn pháo hoa chào năm mới

Nhiều tuyến đường quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ, hầm Thủ Thiêm và tòa nhà Landmark 81 sẽ bị cấm lưu thông để phục vụ bắn pháo ...

/ vnexpress.net