Câu chuyện nhân văn
17/10/2019 22:43Người đàn bà thắng kiện khi bị cảnh sát bắt cởi đồ
Trong thông báo công khai ngày 17/10, chính quyền thành phố San Antonio (bang Texas) cho biết Natalie và luật sư đã đồng ý mức bồi thường trên.
Natalie cho hay tối 8/8/2016, cô đang đứng nói chuyện điện thoại bên lề đường thì nhiều cảnh sát lại gần, thông báo khám xét vì nghi bán ma túy. Natalie cho phép khám xét ôtô và quần áo vì "biết mình không làm gì sai".
Không tìm thấy ma túy, lực lượng chức năng gọi một nữ cảnh sát tới khám xét bộ phận nhạy cảm của Natalie. Nữ cảnh sát sau đó bắt Natalie cởi đồ trước mặt nhiều nam cảnh sát và trong quá trình khám xét đã bình phẩm khiếm nhã. Nhóm cảnh sát rời đi vì không tìm được gì.
![]() |
| Camera gắn trên mui xe cảnh sát ghi lại sự việc. Ảnh: Law Offices of Dean Malone, P.C. |
Giới chức thành phố cho rằng nữ cảnh sát không vi phạm quy trình khám xét cơ thể nên không đưa ra biện pháp kỷ luật. Người này đã nghỉ hưu từ tháng 5/2017, 9 tháng sau vụ khám xét. Năm 2018, Natalie đâm đơn khởi kiện thành phố San Antonio và nữ cảnh sát ra tòa án sơ thẩm liên bang Texas.
Trong đơn, luật sư của Natalie cho rằng nữ cảnh sát đã thực hiện cuộc khám xét cơ thể tại khu vực công cộng có nhiều người qua lại khi không có mặt nhân viên y tế và chưa xin được quyết định của tòa. Nhiều lần Natalie muốn được đưa về khám tại đồn nhưng cảnh sát phớt lờ. Theo đơn kiện, hành vi của nữ cảnh sát là "sự vi phạm trắng trợn" pháp luật, gây ra thiệt hại lớn và kéo dài với nhân phẩm và lòng tự trọng của nguyên đơn.
Đây không phải lần đầu tiên người dân ở bang Texas được bồi thường sau khi bị khám xét. Vào tháng 1, chính quyền quận Harris phải bồi thường 185.000 USD cho một phụ nữ do công khai khám bộ phận nhạy cảm của người này gần cửa hàng tạp hóa đông người.
Quốc Đạt (Theo Washington Post, San Antonia Current)
- Những mẫu xe hơi ấn tượng nhất tại Triển lãm Ô tô New York 2026 (34 phút trước)
- Artemis II hoàn thành sứ mệnh lịch sử - bước đệm đưa nhân loại trở lại Mặt Trăng (49 phút trước)
- Mới đầu tháng 4, nhiều nơi trên cả nước thành 'chảo lửa' hơn 40°C (1 giờ trước)
- Tướng Iran thiệt mạng khi giao tranh với đặc nhiệm Mỹ giải cứu phi công (1 giờ trước)
- Neymar liều mình phẫu thuật, quyết không lỡ hẹn World Cup (1 giờ trước)
- Tiến trình hòa bình Nga–Ukraine đình trệ trước sự dịch chuyển ưu tiên của Mỹ (2 giờ trước)
- Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước (2 giờ trước)
- Hà Nội có thể ảnh hưởng 11-15 đợt nắng nóng trong mùa hè năm 2026 (2 giờ trước)
- Công trường Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy rầm rộ thi công sau khi gỡ vướng mặt bằng (2 giờ trước)
- Xe khách lao xuống vực, 4 người chết ở Lâm Đồng: Xe đã qua 16 năm sử dụng (2 giờ trước)
