Thế giới 24h
25/03/2025 16:17Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc nhiều nước cản trở nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cáo buộc nhiều nước đang cản trở nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine. Đồng thời, ông Rubio ca ngợi vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các cuộc đàm hòa bình giữa Moskva và Kiev.
Hôm 24/3, Mỹ và Nga tiến hành cuộc hội đàm tại Ả Rập Xê-út để thảo luận về việc giải quyết xung đột Ukraine và đảm bảo an ninh hàng hải ở biển Đen. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa công bố chi tiết hoặc thông báo kết quả của cuộc thảo luận.
Phát biểu trong cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng trước khi cuộc đàm phán kết thúc, ông Rubio nhấn mạnh cuộc xung đột "cần phải chấm dứt" thông qua đàm phán, chứ không phải bằng biện pháp quân sự.
Theo ông Rubio, sáng kiến ngoại giao của Tổng thống Trump vấp phải sự phản đối từ nhiều chính phủ khác, song ông không nêu tên quốc gia cụ thể.
Ông Rubio nói: "Tôi nghĩ cơ hội duy nhất chúng ta có được hòa bình là thông qua sự lãnh đạo của Tổng thống Mỹ".
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp vào ngày 26/3 để thảo luận về vấn đề Ukraine. (Ảnh: TASS)
Trước đó, Nga và Ukraine đồng ý với đề xuất của ông Trump về việc ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong 30 ngày.
Tuy nhiên, quân đội Ukraine sau đó tấn công vào kho dầu ở vùng Krasnodar của Nga và cho nổ tung trạm đo khí đốt gần Sudzha ở vùng Kursk. Moskva cáo buộc Ukraine vi phạm "thỏa thuận ngừng bắn năng lượng" và cảnh báo họ có quyền trả đũa.
Đặc phái viên của ông Trump về Trung Đông, ông Steve Witkoff nói với Fox News rằng ông vẫn lạc quan về cuộc họp sắp tới với người Nga.
Ở diễn biến khác, phái đoàn thường trực của Đan Mạch tại Liên hợp quốc xác nhận với TASS rằng cuộc họp về Ukraine đã có trong lịch trình chính thức của Hội đồng Bảo an.
Phái đoàn ngoại giao Đan Mạch tuyên bố: "Tôi xác nhận cuộc họp của UNSC về vấn đề Ukraine lên lịch vào ngày 26/3 theo yêu cầu của một số thành viên và được nhiều nước ủng hộ".
- Người phụ nữ 3 lần 'chết đi sống lại' và thấy nhiều điều kỳ lạ (20:15)
- Vinmec Hải Phòng: Thay khớp gối bằng robot AI, bệnh nhân đi lại chỉ sau 3 giờ (20:01)
- Xa xỉ không còn là “đặc quyền châu Âu” (39 phút trước)
- Tiến vào Trung Đông, tại sao tàu sân bay Mỹ phải 'né' Biển Đỏ? (1 giờ trước)
- Hà Nội chốt mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Kim Liên - Cầu Giẽ lên 10 làn xe (2 giờ trước)
- Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc chuyển mát, đề phòng dông lốc kèm mưa đá (2 giờ trước)
- Thêm 2 đơn vị xin sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng, NHNN đang xem xét (3 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước: Lãi suất cho vay đang giảm (4 giờ trước)
- 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan được định giá hơn 4 tỷ (4 giờ trước)
- Rủi ro nào chờ dàn tàu chiến Mỹ đang lao vào eo biển Hormuz? (4 giờ trước)