Xã hội
11/04/2019 21:26Nghìn người vật vờ chờ xuyên đêm xin visa đi Hàn Quốc
Mới 4h sáng, chị Bùi Thị Vui (ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã có mặt trước cửa văn phòng Lãnh sự quán Hàn Quốc (đường Trần Duy Hưng, Hà Nội).
![]() |
Tháng trước, chị Vui nghe tin đi Hàn Quốc thì xin được visa thời hạn 5 năm và không hạn chế số lần nhập cảnh nên lập tức quyết định lên Hà Nội làm thủ tục.
Xếp hàng hơn 6 tiếng vẫn chưa được vào lấy visa nhưng chị vẫn vui vẻ: "Tôi còn may mắn hơn nhiều người vì đã có kết quả chỉ việc vào lấy, chứ bao nhiêu người chờ ở đây 4-5 ngày vẫn chưa có số để vào làm".
Từ nửa tháng nay, con đường trước Lãnh sự quán Hàn Quốc luôn quá tải người đến làm visa. Đa số đến từ các huyện ngoại thành Hà Nội và các tỉnh miền Trung.
Mỗi ngày, Lãnh sự quán phát ra khoảng 300 số, nhưng lượng người chờ đợi đông gấp nhiều lần nên đứng ngồi tràn xuống lòng đường, chen lấn, xô đẩy nhau để giành chỗ.
Bảo vệ tòa nhà và nhân viên Lãnh sự quán phải rất vất vả để giữ trật tự, đảm bảo giao thông.
![]() |
Không phải đi xuất khẩu lao động
Đại sứ quán Hàn Quốc đang lên kế hoạch giải quyết tình trạng rất đông người dân Việt Nam đến làm visa gây quá tải.
Sáng nay, trao đổi với VietNamNet, Trưởng Phòng Thông tin, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH)Trần Thị Vân Hà cho hay, Cục chưa có thông tin về việc người dân tập trung làm visa để đi xuất khẩu lao động (XKLĐ).
![]() |
Bà nhận định, chủ yếu người dân đến làm visa du lịch, do chính sách của Hàn Quốc mới có thay đổi.
“Cục chưa nhận được thông tin nào làm visa đi XKLĐ, còn họ có làm để đi du lịch thật hay không thì không xác minh được”, bà Hà nói rõ.
Theo bà, đi XKLĐ Hàn Quốc không thể đi theo visa du lịch được. Đối với chương trình XKLĐ phổ thông, chỉ những người thi có bằng và được chọn do Trung tâm lao động ngoài nước phái cử thì trung tâm sẽ đứng ra làm cho người lao động.
![]() |
Còn đối với lao động chất lượng cao và chương trình thuyền viên sang Hàn Quốc làm việc, các doanh nghiệp đưa lao động đi sẽ đứng ra làm, người lao động không phải tự làm.
Theo chính sách cấp visa mới của Hàn Quốc, người dân đi du lịch không phải chứng minh tài chính nên cũng rất thuận lợi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Từ tháng 12/2018, Hàn Quốc nới lỏng chính sách visa cho người Việt Nam ở 3 TP: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.
Cụ thể, chỉ cần trả phí 80 USD và đợi 1 tuần, công dân có hộ khẩu hoặc sổ tạm trú tại 3 TP trên có thể được xét visa 5 năm, trí thức và nhà khoa học có thể được xét visa 10 năm.
Ngoài ra, Hàn Quốc còn miễn chứng minh tài chính với một số đối tượng như: công nhân viên chức chính phủ, từng đi Hàn Quốc hơn 2 lần, hoặc chứng minh tài chính thông qua người thân... Trước đây, để được cấp visa, người xin visa phải có sổ tiết kiệm từ 100 triệu trở lên hoặc giấy tờ nhà, xe hơi...
| Nhiều tour du lịch Hàn Quốc bị hủy vì quá tải visa
Các doanh nghiệp lữ hành cho biết tình trạng chậm visa khiến nhiều công ty phải hủy tour khám phá xứ kim chi. Nguyên nhân ... |
| Xếp hàng từ 2h chờ xin visa Hàn Quốc: Mất chỗ chỉ vì đi vệ sinh
Hàng nghìn người đi từ 1h sáng, chầu chực cả tuần lễ, chịu cảnh chen lấn nhưng vẫn rất khó xin được visa đi Hàn ... |
| Nghìn người xếp hàng từ 3h sáng xin visa Hàn Quốc
Người dân đổ đến lãnh sự quán Hàn Quốc sau khi nước này nới lỏng chính sách cấp visa cho công dân 3 thành phố ... |
| Tranh chấp liên quan Thế chiến 2, Nhật Bản cân nhắc đánh thuế, chặn kiều hối, dừng cấp visa với Hàn Quốc
Thuế sẽ là một trong các biện pháp mà Nhật Bản thực hiện đối với Hàn Quốc nếu cuộc tranh chấp liên quan đến lao ... |
- 'Tứ tiểu thiên vương' từng phải đi nhặt rác, U60 giàu có nhưng hôn nhân lận đận (2 giờ trước)
- Ca ghép dương vật đầu tiên: 2 đề nghị đặc biệt khiến êkíp bác sĩ Việt Đức xúc động (4 giờ trước)
- Tây Ban Nha điều quân sau làn sóng gần 50.000 người di cư (5 giờ trước)
- Triệt phá xưởng bơm chiết pod chứa ma túy Etomidate do người nước ngoài cầm đầu (5 giờ trước)
- Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm: Không chỉ cần "lá chắn pháp lý", Petrovietnam cần cơ chế chia sẻ rủi ro (6 giờ trước)
- Người đẹp nào sẽ đăng quang Miss Grand Vietnam 2026? (7 giờ trước)
- Vụ án Trương Mỹ Lan: Tiếp tục chi trả hơn 318 tỷ cho các trái chủ (8 giờ trước)
- Bộ Y tế: Trẻ 1-5 tuổi cần vận động 180 phút/ngày, hạn chế tối đa xem điện thoại (8 giờ trước)
- Nhà nước kiểm soát, quyết định giá đất: Những thay đổi gì sẽ diễn ra? (9 giờ trước)
- FIFA: Mở công ty không phải bán bóng đá, truyền thông xuyên tạc (9 giờ trước)













