Quốc tế
28/06/2019 22:26Nghi vấn về sức khỏe Thủ tướng Đức sau hai lần run lẩy bẩy
Thủ tướng Đức Angela Merkel khiến cả thế giới chú ý khi khoanh tay, run lẩy bẩy trong lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Bộ trưởng Tư pháp Christine Lambrecht ở Berlin hôm qua. Cách đây 8 ngày, bà cũng có biểu hiện run rẩy tương tự trong lễ đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại phủ thủ tướng.
Sau lễ đón hôm 18/6, nhiều người đã bày tỏ lo ngại về sức khỏe của bà Merkel, nhưng Thủ tướng 64 tuổi gạt đi và nói rằng bà bị run do mất nước dưới trời nắng nóng và khẳng định mình vẫn ổn. Quan ngại tiếp tục dấy lên khi trong buổi lễ hôm qua, bà từ chối uống nước và lên đường sang dự hội nghị G20 tại Nhật Bản theo kế hoạch vào giờ ăn trưa.
Truyền thông Đức cho biết không khí trong Cung điện Bellevue, nơi diễn ra buổi lễ hôm qua, rất mát mẻ, trái với thời tiết nắng nóng trong lễ đón Tổng thống Ukraine. Tuy vậy, người phát ngôn của Thủ tướng Merkel vẫn khẳng định sức khỏe bà đã ổn.
Sau khi từ Nhật Bản trở về, bà sẽ đối mặt với nhiều cuộc đàm phán khó khăn với các lãnh đạo EU tại Brussels vào chủ nhật.
Bà Merkel từng run rẩy khi đứng dưới thời tiết nắng nóng trong chuyến thăm Mexico năm 2017, khi đang chứng kiến lễ diễu duyệt của đội danh dự. Các bác sĩ không phát hiện điều gì bất thường khi kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng cho bà sau đó, cũng không nhận thấy dấu hiệu bà mắc bệnh Parkinson, căn bệnh có triệu chứng là các cơn run rẩy không thể kiểm soát.
Sau sự cố hôm qua, Jakob Berger, bác sĩ chuyên khoa nội hàng đầu của bang Bavaria, cho rằng Thủ tướng Đức nên kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt. Ông loại trừ bà mắc bệnh Parkinson, vì biểu hiện run quá mạnh của bà không giống với triệu chứng của căn bệnh.
"Nếu bà ấy là bệnh nhân của tôi, tôi sẽ làm rõ nguyên nhân triệu chứng trước khi tới Nhật", Berger nói.
Steve Ford, CEO tại tổ chức từ thiện Parkinson của Anh, cho rằng mọi người không nên suy đoán về khả năng bà Merkel bị bệnh Parkinson. "Parkinson chỉ là một trong những nguyên nhân khiến người ta run rẩy", ông nói. "Có hơn 40 triệu chứng khác nhau của bệnh Parkinson và cần nhớ rằng không phải ai cũng có biểu hiện giống nhau".
Chuyên gia y tế, bác sĩ Christoph Specht cho rằng có thể bà Merkel đang mắc bệnh nhiễm trùng và nguyên nhân chỉ có thể được phát hiện khi Thủ tướng Đức kiểm tra kỹ sức khỏe.
Bà Merkel không có bác sĩ riêng, nhưng văn phòng của bà ngay gần bệnh viện Charite và bệnh viện quân y Berlin. Phát ngôn viên chính phủ từ chối bình luận về việc kiểm tra sức khỏe của Thủ tướng. Truyền thông Đức cho rằng có thể bà sẽ được kiểm tra trong lúc đi Nhật, vì trong các chuyến công tác nước ngoài của phái đoàn Đức luôn có một bác sĩ Bộ Ngoại giao tháp tùng.
Bà Merkel đang trong nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư, sau khi bắt đầu giữ chức vụ này từ tháng 11/2005. Bà tuyên bố sẽ rời chính trường khi nhiệm kỳ kết thúc năm 2021.
Trong thời gian tại nhiệm, sức khỏe bà luôn ổn định, thậm chí Thủ tướng Đức còn làm việc tại nhà sau ca phẫu thuật đầu gối năm 2011. Bà từng bị ngã khi trượt tuyết năm 2014 và nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Bà nổi tiếng là người giàu sức chịu đựng khi tham gia các cuộc đàm phán tới nửa đêm tại nhiều hội nghị thượng đỉnh của EU.
Merkel là thủ tướng có thời gian phục vụ dài thứ ba tại Đức sau chiến tranh. Thủ tướng Helmut Kohl phục vụ hơn 16 năm, tiếp theo là Konrad Adenauer hơn 14 năm. Nếu sức khỏe Merkel có vấn đề và không thể tiếp tục nhiệm vụ, Phó thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ thay thế bà.
Hồng Hạnh (Theo BBC)
| Thủ tướng Đức lại run bần bật trong sự kiện của chính phủ
Người phát ngôn của bà Merkel khẳng định bà vẫn tới Nhật dự hội nghị thượng đỉnh G20 dù có nhiều lo ngại về sức ... |
- Arsenal thắng Atletico Madrid: Trọng tài 2 lần từ chối phạt đền gây tranh cãi (4 phút trước)
- Hoãn xuất cảnh nếu nợ thuế 1 triệu: Cần siết đúng người, đúng lỗi, đúng mức độ (8 phút trước)
- Thủ tướng Đức bác bỏ tin đồn về khả năng liên minh cầm quyền sụp đổ (11 phút trước)
- Hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (12 phút trước)
- UAE rời OPEC, OPEC+ và OAPEC: Tín hiệu thay đổi trật tự dầu khí toàn cầu (15 phút trước)
- Iran kêu gọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz bằng hành lang do Tehran cung cấp (18 phút trước)
- Hiện trạng đường nghìn tỷ nối TP.HCM - Tây Ninh sau hơn 3 năm thi công (21 phút trước)
- Những cựu binh giữ rừng ngập mặn nơi cửa biển Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Pháp thúc đẩy G7 tìm giải pháp thay thế nguồn khoáng sản từ Trung Quốc (2 giờ trước)
- Ba ca tử vong do virus Hanta, WHO nhận định nguy cơ lây lan thấp (3 giờ trước)