Xã hội
19/07/2018 15:37Nghi vấn nâng điểm con quan ở Hà Giang: ĐBQH nói gì?
Dù bất cứ ai cũng phải xử lý
Liên quan đến những nghi vấn về việc nhiều thí sinh được nâng điểm bất thường tại kỳ thi THPT Hà Giang 2018 là con, cháu của lãnh đạo tỉnh, huyện chia sẻ với Đất Việt, ĐBQH Phạm Văn Hòa - Phó trưởng Đoàn ĐBQH Đồng Tháp cho rằng, điều này không khiến ông bất ngờ.
Theo ông Hòa, kỳ thi THPT thời gian qua vẫn đang làm theo kiểu thi 2 trong 1, nhưng chấm điểm do địa phương quản lý thì khó tránh khỏi tiêu cực, chạy theo thành tích.
Thậm chí, để có thành tích cao, họ có thể nâng lên để hạn chế thí sinh bị trượt, nâng toàn cục chứ không chỉ một nhóm người. Nhìn ngay vào Hà Giang nhiều thí sinh nâng toàn hơn 20 điểm, những môn thi khó toàn được trên 9 điểm.
Cũng có nhiều dư luận cho rằng, những đối tượng được nâng điểm là con một số lãnh đạo tỉnh, huyện tại Hà Giang. Sự việc trên cần được làm sáng tỏ, truy cho đến nơi đến chốn.
![]() |
Có những thí sinh được nâng lên tới hơn 20 điểm
"Trước mắt, đã chỉ ra ông Vũ Trọng Lương - Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng, Sở GD-ĐT Hà Giang trực tiếp sửa điểm thi. Nhưng tôi chắc chắn một người không thể làm được, mà sẽ có người đứng đằng sau. Người đó là ai, chức vụ như thế nào cần có sự vào cuộc điều tra.
Phải kiên quyết xử lý nghiêm những người liên quan đến sự việc, dính líu nâng điểm, sửa bài thi. Nếu đã phát hiện trường hợp được nâng điểm là con anh A, anh B, giữ chức vụ trong tỉnh thì kiên quyết xử lý, chứ không thể bao che.
Tôi nghe thấy thông tin cho rằng đến khâu chấm điểm thi có nhiều tin nhắn vào điện thoại ông Lương, giờ chỉ cần điều tra tin nhắn đó, sẽ biết ngay đối tượng nào.
Việc này sẽ trả lại sự công bằng, nghiêm minh cho thí sinh cả nước nói chung, thí sinh Hà Giang nói riêng vì nhiều em học giỏi, chăm chỉ, điểm thi không cao, còn các em học lực thấp thì điểm thi lại cao", ông Hòa nêu quan điểm.
Vị ĐBQH trên cho rằng, sau khi kiểm tra, xác minh, thanh tra làm cụ thể thì cần xử lý thật nghiêm.
"Tôi nghĩ đây thuộc chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chức năng. Vấn đề chỉ là có điều tra nghiêm túc, xử lý thẳng tay hay không, chứ còn rất dễ thực hiện.
Việc này rất quan trọng bởi không chỉ có Hà Giang mà còn nhiều nghi vấn ở một số địa phương khác như Sơn La. Tốt nhất, những nơi nào có phát hiện, có đơn tố cáo, nên thanh tra, xác minh lại" - ông Hòa nhấn mạnh.
Trở lại cách thi cử hiện nay, theo vị ĐBQH, nếu để cho địa phương chấm, thì khó tránh khỏi chạy theo thành tích. Sau sự việc lần này, Bộ GD-ĐT nên xem xét lại chủ trương, cách tổ chức thi cử tránh lặp lại thực trạng trên.
Cần xử lý thích đáng
Cũng đưa ra quan điểm về vấn đề này, ĐBQH Lê Thị Thu Ba - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, cần phải làm rõ, ai liên quan gì với người nâng điểm, có phải mất tiền hay không, không ai hi sinh bản thân để làm không công những việc nguy hiểm. Vấn đề ở đây chỉ là có công bố hay không?
Về những nghi vấn thí sinh được nâng điểm, cũng nên điều tra rõ xem đó có phải là sự thật không, không nên im lìm cho qua.
![]() |
Cần điều tra và xử lý nghiêm đường dây gian lận thi cử nếu có tồn tại. Ảnh minh họa
Theo bà Ba, ở đây, không chỉ làm rõ hành vi gian lận có chủ đích của chỉ một cá nhân mà cần làm rõ và trả lời cho được những nghi ngờ của dư luận xã hội, có hay không việc đang tồn tại “đường dây” chạy điểm thi với quy mô ra sao, hoặc còn ai khác đứng đằng sau vụ gian lận gây chấn động này?.
"Tôi đề nghị, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc để điều tra làm rõ. Nếu phát hiện sai phạm thì phải có hình thức xử lý thích đáng và cần thiết là truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đồng thời, nơi nào có những thông tin nghi ngờ được đưa ra thì nên xem xét, rà soát lại. Trước hết, yêu cầu các Hội đồng thi ở các tỉnh tự kiểm tra, rồi chỗ nào nên kiểm tra thì trung ương vào cuộc", bà Ba khuyến nghị
| Thanh tra cắm chốt Hà Giang vắng mặt khi xử lý bài trắc nghiệm
Trong buổi chấm trắc nghiệm đầu tiên, hai thanh tra cắm chốt tại Hà Giang xin nghỉ. Hội đồng thi này vẫn tiến hành xử ... |
| Sửa điểm thi tại Hà Giang: Cần khởi tố vụ án hình sự
Thông tin Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng thuộc sở GD&ĐT Hà Giang đã trực tiếp can thiệp vào 330 bài ... |
| Người thân thí sinh được “nâng điểm” ở Hà Giang có bị xử lý?
Nhiều luật sư cho rằng nếu có việc cha mẹ học sinh dùng tiền hay lợi ích vật chất nhờ sửa điểm thi ở Hà ... |
- Lượng đăng ký xe điện tại Ấn Độ vượt 200.000 chiếc tháng thứ tư liên tiếp (16 phút trước)
- Đỗ xe trên cao tốc để check-in: Thói quen 'tiện đâu dừng đó' chưa chấm dứt (29 phút trước)
- Cá kho làng Vũ Đại tiền triệu hút khách, cao điểm tháng Tết kho hàng nghìn niêu (41 phút trước)
- Vì sao không nên bật dậy ngay khi tỉnh giấc? (1 giờ trước)
- Giá bạc lao dốc trong sự ngỡ ngàng của nhà đầu tư (1 giờ trước)
- Hà Nội miễn phí đi xe buýt và tàu điện cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán (1 giờ trước)
- Ngân hàng khuyến nghị nguyên tắc “3 không” để chặn đứng bẫy lừa đảo (2 giờ trước)
- Chơi ăn gian trước đội Việt Nam ở SEA Games, VĐV Thái Lan bị bắt (2 giờ trước)
- Giảm tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc (2 giờ trước)
- Thụy Sĩ sẽ bỏ phiếu về đề xuất giới hạn dân số ở mức 10 triệu người (2 giờ trước)

