Thế giới 24h
19/07/2019 03:55Nghị sĩ Mỹ yêu cầu FBI điều tra ứng dụng FaceApp
![]() |
| Ứng dụng FaceApp hiển thị trên màn hình điện thoại thông minh. Ảnh: AFP. |
"Trụ sở của FaceApp ở Nga đặt câu hỏi liên quan đến cách thức và thời điểm công ty cung cấp quyền truy cập dữ liệu của công dân Mỹ cho các bên thứ ba, bao gồm các chính phủ nước ngoài tiềm năng", thượng nghị sĩ Chuck Schumer hôm 17/7 viết trong thư kêu gọi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) điều tra ứng dụng FaceApp.
FaceApp do công ty Wireless Lab có trụ sở tại Saint Petersburg, Nga phát hành năm 2017, cho phép người dùng chỉnh sửa màu tóc, thêm hoặc bớt nếp nhăn trên mặt để giúp họ trẻ ra hoặc già đi. Đây là ứng dụng hiện được tải xuống nhiều nhất trên Google Play với hơn 100 triệu người dùng sau khi bộ lọc mới thu hút sự quan tâm từ nhiều người nổi tiếng.
"Sẽ vô cùng rắc rối nếu thông tin cá nhân nhạy cảm của công dân Mỹ được cung cấp cho một thế lực thù địch nước ngoài thường xuyên tham gia các hoạt động thù địch trên mạng chống lại nước Mỹ", Schumer nói thêm.
Schumer không phải nghị sĩ Dân chủ duy nhất bày tỏ lo ngại. Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ cũng đã cảnh báo các nhà vận động trong cuộc bầu cử sơ bộ trước bầu cử tổng thống năm 2020 "xóa ứng dụng ngay lập tức". Đảng này đặc biệt nhạy cảm với bất kỳ khả năng giám sát nào liên quan đến Moskva sau khi một số quan chức cáo buộc bị tin tặc Nga tấn công trong chiến dịch bầu cử tổng thống năm 2016.
Đại diện FaceApp không phản hồi về bức thư của Schumer, nhưng CEO Yaroslav Goncharov của công ty nói rằng ứng dụng này không sử dụng ảnh của người dùng cho bất kỳ mục đích nào khác. Theo Goncharov, hầu hết ảnh đều bị xóa khỏi máy chủ của họ trong vòng 48 giờ và chính phủ Nga không có quyền truy cập dữ liệu người dùng.
|
Sởn gai ốc khi biết 13 món đồ ai cũng dùng hằng ngày còn bẩn hơn cả bồn cầu vệ sinh Không ngờ những món đồ quen thuộc hằng ngày lại tích tụ lượng vi khuẩn có hại khủng khiếp như vậy. Nếu không vệ sinh ... |
|
Hàng triệu người dùng bị dụ cài ứng dụng cập nhật Android giả Hơn 10 triệu người đã tải và cài Updates for Samsung, ứng dụng được kẻ xấu thiết kế để kiếm tiền và phát tán quảng ... |
- Vì sao giá xăng sinh học E10 rẻ hơn xăng khoáng? (12 phút trước)
- Green i-Park mở rộng hợp tác thương mại, liên kết chuỗi cung ứng tại Sơn Đông (14 phút trước)
- Trào lưu xăm thông tin đăng ký hiến tạng gây lo ngại mất an toàn (51 phút trước)
- Ca sĩ Long Nhật khai mua ma tuý giá 500 nghìn đồng, dùng với người giúp việc (1 giờ trước)
- Mỹ tăng kiểm tra hoạt động ngân hàng của người nhập cư sau sắc lệnh mới (1 giờ trước)
- NASA thử nghiệm 'trạm xăng' trên đường tới Mặt Trăng và sao Hỏa (1 giờ trước)
- Biểu tình leo thang, nhiều ngân hàng Bolivia đóng cửa (1 giờ trước)
- Nhiệt độ Trái Đất nóng lên bao nhiêu vào năm 2100? (1 giờ trước)
- Tổng quan quy mô, vốn đầu tư, tiến độ dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng (1 giờ trước)
- Bắt ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh trong vụ án ma túy ở TP.HCM (1 giờ trước)
