Nghị sĩ Bangladesh bị chỉ trích vì đăng ảnh học sinh hôn nhau ở công viên

Nghị sĩ Chowdhury đăng ảnh 18 thiếu niên lên mạng xã hội và sau đó xóa đi, thừa nhận rằng ông lẽ ra nên che mặt các em. 

nghi si bangladesh bi chi trich vi dang anh hoc sinh hon nhau o cong vien
Nghị sĩ Ekramul Karim Chowdhury. Ảnh: NDTV.

Ekramul Karim Chowdhury, nghị sĩ đại diện cho huyện Noakhali, ngày 16/7 đăng ảnh 18 thiếu niên hôn nhau ở công viên lên Facebook và thu hút hàng nghìn bình luận. Nhiều người chỉ trích ông can thiệp vào việc của người khác và công khai ảnh của các học sinh khi chưa có sự cho phép.

"Nhiệm vụ của nghị sĩ không phải là chấn chỉnh những người đến công viên chơi", người dùng Facebook Fakhrul Islam viết.

Nghị sĩ sau đó xóa bài đăng, nói rằng ông không "hiểu rõ mạng xã hội" và lẽ ra nên che mặt của các học sinh. "Tôi thấy một số người hôn nhau trong công viên khi tôi đang đi ngang qua. Đó là cảnh tục tĩu mà tôi không thể chấp nhận được trong khu vực cử tri của mình", ông giải thích. Hôn nhau ở nơi công cộng được coi là điều cấm kị ở quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo.

Chowdhury bảo vệ hành động của mình, nói rằng ông đã làm đúng và sẽ tiếp tục "chiến dịch" của mình. "Tôi hoan nghênh những lời chỉ trích. Nếu không có chúng thì tôi sẽ không biết mọi người đang nghĩ gì", ông nói.

Cảnh sát trưởng địa phương Nabir Hossain cho biết Chowdhury đã gọi cảnh sát đến để xử lý các học sinh có hành động thân mật ở nơi công cộng. Những em này sau đó được bàn giao cho cha mẹ.

"Chúng tôi đã khuyên các học sinh không nên trốn học đến công viên chơi. Điều đó không tốt cho họ", ông nói thêm.

nghi si bangladesh bi chi trich vi dang anh hoc sinh hon nhau o cong vien Quy định của các nước về nghị sĩ bỏ họp ở quốc hội
nghi si bangladesh bi chi trich vi dang anh hoc sinh hon nhau o cong vien Nghị sĩ Mỹ quyết ngăn chặn Facebook xâm nhập ngành tài chính
nghi si bangladesh bi chi trich vi dang anh hoc sinh hon nhau o cong vien Trump phủ nhận 'phân biệt chủng tộc' với nữ nghị sĩ Dân chủ gốc nước ngoài
/ vnexpress.net