Ngày đầu mở bán vé tàu Tết, ga Hà Nội, TP.HCM vắng khách mua

Sáng ngày 15/11, điểm bán vé tàu tại ga Hà Nội, TP.HCM rất vắng vẻ, chỉ có khoảng chục khách ngồi chờ tới lượt mua.

8h sáng ngày 15/11, Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam bắt đầu mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần. Khách hàng có thể mua trực tiếp tại ga, các điểm bán vé mua trực tuyến hoặc qua tổng đài bán vé.

Theo ghi nhận, trong buổi sáng ngày 15/11, tại ga Hà Nội, TP.HCM rất vắng vẻ, chỉ lác đác vài người đến mua vé tàu. Tính đến 10h cùng ngày, chỉ khoảng 1.541 vé tàu Tết Nhâm Dần được đặt mua bao gồm cả trên mạng, nhà ga, đại lý, trong đó vé đi trước Tết 955 vé, sau Tết 586 vé.

Ngày đầu mở bán vé tàu Tết, ga Hà Nội, TP.HCM vắng khách mua - 1
Quầy bán vé tại ga Hà Nội vắng bóng khách hàng.

Nhân viên bán vé tàu tại ga Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của COVID-19 nên khách hàng đến mua vé giảm đi trông thấy so với các đợt mở bán vé tàu Tết của những năm trước.

“Số người đến mua vé trực tiếp tại ga không nhiều là do tâm lý lo ngại dịch bệnh COVID-19. Khách hàng có xu hướng đặt mua trực tuyến và qua tổng đài nhiều hơn, nhưng lượng vé bán ra trong sáng hôm nay quá ít ”, nhân viên này nói.

Tổng lượng vé tàu Tết năm nay chưa được phía đường sắt công bố. Đợt đầu, vé bán cho các đoàn tàu chạy tuyến Bắc - Nam gồm: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 và một đôi tàu chặng ngắn Sài Gòn - Đà Nẵng với khoảng 36.000 chỗ.

Dự báo, lượng khách mua vé tàu hoả Tết 2022 sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Tàu hoả vẫn là một phương tiện di chuyển không thể thay thế với nhiều người đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp.

Bên cạnh đó, ngành đường sắt có chủ trương giảm 10% khi hành khách mua vé đi tàu tết trong 10 ngày đầu tiên mở bán vé. Khách mua vé trước ngày 1/1/2022 được giảm 30% thuế giá trị gia tăng (tương đương 2,7-3% tổng giá trị vé tàu).

Ngày đầu mở bán vé tàu Tết, ga Hà Nội, TP.HCM vắng khách mua - 2
Ông Nguyễn Thanh Dần, 52 tuổi (trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Tôi vừa đặt mua vé tàu Tết cho cụ bà nhà tôi về Tháp Chàm, Ninh Thuận. Tết này cụ muốn vào đó ăn Tết với con cháu. Cụ tuổi cao, sức yếu nên gia đình tôi chọn tàu hoả. Vừa an toàn mà cũng thuận tiện cho việc đưa đón”.

Lịch chạy tàu Tết Nhâm Dần 2022 được tính từ ngày 20/1/2022 đến hết ngày 13/2 và chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn trước Tết từ ngày 20 đến ngày 29/1 (18 đến 27 tháng chạp năm Tân Sửu). Giai đoạn trong Tết, từ 30/1 đến ngày 3/2 (28 tháng chạp năm Tân Sửu đến mùng 3 tháng giêng năm Nhâm Dần). Giai đoạn sau Tết từ ngày 4 đến 13/2 (mùng 4 tháng giêng đến ngày 13 tháng giêng năm Nhâm Dần).

Hành khách có thể mua vé trực tiếp tại ga đường sắt hoặc qua các đại lý bán vé tàu của Đường sắt Việt Nam; mua qua tổng đài bán vé và chăm sóc khách hàng 19000109 - 19001520 hoặc mua trực tuyến thông qua các trang web: dsvn.vn, vetauonline.vn, vetau.com.vn hay trên các ứng dụng như Momo, ViettelPay, VNpay, Vimo, Internet Banking…

Đường sắt cung cấp dịch vụ tàu nguyên toa, đón đưa tại nhà Đường sắt cung cấp dịch vụ tàu nguyên toa, đón đưa tại nhà

Từ 12/11 đến 31/12/2021, ngành đường sắt sẽ tổ chức bán vé nguyên khoang, nguyên toa (khoang 4 giường và khoang 6 giường).

/ vtc.vn