Nga yêu cầu thủ tướng Anh xin lỗi

Nga đã nhận được từ Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) câu trả lời cho 13 câu hỏi mà nước này quan tâm về vụ cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia bị đầu độc ở Anh hôm 4-3.

Cơ quan đại diện Liên bang Nga tại OPCW hôm 4-4 cho biết họ đang nghiên cứu tài liệu đó.

Trong số các câu hỏi gửi OPCW, phía Nga muốn biết thông tin về số liệu và các chứng cứ mà Anh cung cấp cho Ban Thư ký kỹ thuật OPCW. Ngoài ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng phiên họp Hội đồng thường trực OPCW hôm 4-4, bàn về vụ đầu độc theo sáng kiến của Nga, sẽ đặt dấu chấm hết cho tranh cãi xoay quanh "vụ Skripal".

Không dừng lại ở đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Thủ tướng Anh Theresa May và Bộ trưởng Ngoại giao Anh Boris Johnson phải xin lỗi Nga vì vụ việc này.

nga yeu cau thu tuong anh xin loi

Cảnh sát canh gác khu vực chung quanh nhà của cựu điệp viên Sergei Skripal ở Salisbury - Anh hôm 3-4 Ảnh: REUTERS

Trước đó, người đứng đầu phòng thí nghiệm Bộ Quốc phòng Anh ở Porton Down, ông Gary Aitkenhead, hôm 3-4 nói với giới truyền thông rằng các chuyên gia không thể tìm thấy bằng chứng cho giả thuyết chất độc thần kinh Novichok sử dụng trong vụ đầu độc cha con ông Skripal được sản xuất ở Nga.

Phản ứng trước diễn biến này, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban quốc tế Hội đồng Liên bang Nga, tướng Vladimir Dzhabarov, nhận định thủ tướng Anh có thể trả giá bằng cả sự nghiệp của mình vì xì-căng-đan liên quan cuộc điều tra "vụ Skripal". Theo ông, lẽ ra đây chỉ là vấn đề nội bộ của Anh nhưng bà May đã lôi kéo cả Mỹ và châu Âu vào.

"Chúng ta hãy xem bà May và ông Johnson sẽ xử lý tình huống này như thế nào… Còn đối với châu Âu, đây lại là một bài học nữa về vấn đề cần phải độc lập" - ông Dzhabarov nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến vụ việc, theo hãng tin Tass, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 3-4 tuyên bố Nga có thể cử đến Mỹ các nhân viên ngoại giao mới thay thế 60 người đã bị trục xuất hồi cuối tháng 3. Đồng thời, phía Mỹ cho rằng Nga cũng sẵn sàng tiếp nhận các nhà ngoại giao mới của Mỹ thay thế những người đã bị Nga trục xuất đáp trả quyết định của Washington.

nga yeu cau thu tuong anh xin loi Không dễ đối phó Nga

Thủ tướng Anh Theresa May vừa công khai đối đầu với Moscow, liên quan đến nghi án cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con ...

nga yeu cau thu tuong anh xin loi Anh muốn các nước châu Âu trục xuất nhân viên ngoại giao Nga

Thủ tướng Anh có kế hoạch kêu gọi đồng minh thể hiện hành động phản đối Nga sau vụ cựu điệp viên hai mang Sergei ...

Lục San

/ http://nld.com.vn