Quốc tế
29/04/2024 03:48Nga trưng bày siêu tăng Leopard 2 thu từ Ukraine giữa thủ đô Moscow
Thông tấn Nga RiaNovosti hôm nay (27/4) dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận khoảng 30 chiếc thiết giáp đến từ 12 quốc gia phương Tây, vốn bị Nga thu giữ trên chiến trường Ukraine, đang được trưng bày tại Công viên chiến thắng tại thủ đô Moscow.
Triển lãm chính thức sẽ khai mạc từ ngày 1/5 và kéo dài khoảng một tháng. Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitri Peskov tin tưởng những chiếc thiết giáp sẽ thu hút sự quan tâm của người Nga. "Họ nên nhìn thấy những phương tiện bị phá huỷ", ông Peskov nêu.
Trong số những mẫu khí tài được trưng bày có một xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất. Chiếc Leopard 2 nói trên in hình cờ Đức và trong tình trạng nguyên vẹn. RiaNovosti nói rằng, nó được quân đội Nga đưa thu được ở chiến trường Avdiivka cách đây hơn một tuần.
Cách đó không xa là xe chiến đấu bộ binh Marder cũng do Đức chế tạo, được Nga đưa khỏi chiến trường từ tháng 3/2024; cùng một xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ; một xe CV90 của Thụy Điển; và một xe chiến đấu bọc thép AMX-10RC do Pháp viện trợ Ukraine.
Đáng chú ý, một thiết giáp hạng nặng Azovets do Ukraine phát triển và biến mất hồi năm 2016 cũng được đưa tới triển lãm. Azovets chưa bao giờ xuất hiện trên chiến trường song lực lượng Nga tìm thấy nó tại căn cứ gần Mariupol.
Hơn hai năm chiến sự, Ukraine đã được các nước phương Tây viện trợ hàng trăm xe tăng, thiết giáp các loại. Chúng được kì vọng sẽ giúp Ukraine giành ưu thế trên chiến trường, nhưng trên thực tế nhanh chóng bị lực lượng Nga đánh bại.
Ngoài những chiếc Leopard 2, quân đội Nga cũng phá huỷ nhiều xe tăng Challenger 2 (Anh sản xuất) và M1 Abrams (Mỹ sản xuất) được lực lượng Ukraine đưa ra chiến đấu trên chiến trường.
Hôm giữa tuần, Đô đốc Christopher Grady, phó chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cùng một quan chức giấu tên khác của Washington cho biết mối đe dọa từ máy bay không người lái của Nga đã khiến Ukraine phải rút xe tăng M1 Abrams khỏi tiền tuyến.
- Tần Thủy Hoàng từng có mối tình lãng mạn và đau thương nên không lập hoàng hậu? (1 giờ trước)
- Vì sao 90% nhân loại thuận tay phải? (1 giờ trước)
- ĐHĐCĐ năm 2026: PV GAS lập kỷ lục doanh thu tương đương 1,1% GDP cả nước, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới (2 giờ trước)
- Dòng sông đắt giá nhất thế giới ở Trung Quốc (2 giờ trước)
- Nghiên cứu mới gây chấn động: Hơn 1/3 phụ nữ hối hận về lựa chọn bạn đời (2 giờ trước)
- Rapper Pháo thi hoa hậu, sắc vóc thế nào? (2 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu giải phóng mặt bằng các dự án cầu vượt sông Hồng trước 30/5 (3 giờ trước)
- Đề xuất cấm thế hệ sinh sau năm 2010 mua, hút thuốc lá (4 giờ trước)
- Loạt ca sĩ 'dính' chất cấm, ma túy phá hủy não bộ người trẻ ra sao? (4 giờ trước)
- Xung đột Trung Đông và nỗi lo mất việc của lao động Ấn Độ (4 giờ trước)