Quốc tế
21/09/2018 16:42Nga tiết lộ thông tin chấn động về S-200 cấp cho Syria
Trong vài ngày qua, sau khi xảy ra sự kiện kíp trắc thủ tên lửa phòng không Syria bắn nhầm tên lửa phòng không S-200 Angara vào máy bay trinh sát điện tử Il-20 của Nga ngoài khơi Địa Trung Hải đã làm dấy lên nhiều tranh cãi kịch liệt.
Đa phần các ý kiến đều xoay quanh việc tại sao tổ hợp S-200 của Syria lại có thể bắn nhầm vào máy bay của đồng minh trong khi đáng lẽ ra nó phải nhận biết đâu là chiếc Il-20 cũng như đâu là tốp chiến đấu cơ của Israel.
Có nhận định cho rằng khi đó chiếc Il-20 đã hoàn thành nhiệm vụ và đang trên đường trở về hạ cánh, nó đã tắt tất cả các thiết bị cảm biến cũng như cảnh giới, khiến cho mình vô tình trở thành mục tiêu "đỡ đạn" cho tiêm kích của Không quân Israel.
![]() |
Một khẩu đội tên lửa phòng không S-200 Angara của Syria
Tuy nhiên mới đây hãng thông tấn Vesti của Nga đã giải đáp thắc mắc này thông qua cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Igor Konashenkov - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga.
Thiếu tướng Igor Konashenkov đã tiết lộ một thông tin gây sửng sốt đó là trên hệ thống tên lửa phòng không S-200 của Syria không hề có thiết bị nhận dạng địch - ta (IFF) để có thể phân biệt máy bay Nga đang hoạt động trên bầu trời.
Lý do là bởi từ trước tới nay Nga chưa từng tích hợp bất cứ hệ thống nhận dạng địch - ta nào cho vũ khí xuất khẩu, thậm chí trên cả hệ thống phòng không nội địa được Quân đội Nga rút khỏi biên chế để cấp tốc viện trợ cho đồng minh.
Mã IFF được xem như một tài liệu tối mật của Quân đội Nga, không thể chia sẻ nó cho nước ngoài dưới bất cứ điều kiện nào vì luôn tiềm ẩn nguy cơ gây ra thiệt hại cực lớn cho chính Moskva nếu bị một bên nào đó lợi dụng, cho nên mã IFF của Nga chỉ được trang bị cho máy bay và tổ hợp tên lửa phòng không đang trực chiến mà thôi.
![]() |
Nguyên nhân vì sao S-200 của Syria bắn nhầm máy bay Il-20 của Nga đã được giải đáp
Như vậy có thể thấy rằng sự kiện bi thảm vừa diễn ra có lỗi từ cả hai phía, khi Syria không cung cấp cho Nga mã tín hiệu nhận diện địch - ta của mình để cài đặt cho các máy bay hoạt động trên bầu trời của họ.
Về phía Nga, họ cũng thiếu sót khi chưa thông báo rộng rãi cho Syria về lịch trình hoạt động của chiếc máy bay trinh sát điện tử Il-20 ngoài khơi Latakia, thậm chí khi đã cất cánh làm nhiệm vụ rồi thông tin này cũng không được gửi tới kíp tên lửa phòng không Syria đang trực chiến.
Ngoài ra tiết lộ của Thiếu tướng Igor Konashenkov còn cho thấy một thực tế đáng sợ khác, đó là các tổ hợp tên lửa phòng không Nga hoàn toàn có thể bắn nhầm máy bay Syria vì lý do tương tự, đó là không có mã IFF để nhận ra nhau.
| BNG thông tin thêm về 4 người Việt bị nghi trộm cắp tại Singapore
Bộ Ngoại giao cho biết 4 người Việt bị nghi trộm cắp sẽ ra tòa ngày 25/9. Bộ đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt ... |
| Bí thư Hà Nội khẳng định không thể lờ đi thông tin trên mạng xã hội
Ông Hoàng Trung Hải cho rằng cơ quan của thành phố cần kịp thời phản hồi trước những sự việc được dư luận, mạng xã ... |
| Thực hư đưa thông tin tiền trường lên Facebook, phụ huynh bị công an mời làm việc
Sau khi đưa thông tin họp phụ huynh lên trang facebook cá nhân, một phụ huynh ở Thanh Hóa bị công an đánh giấy mời ... |
Tùng Dương
- Hà Nội chưa xem xét cấm xe xăng vào Vành đai 1 (10:24)
- Thế giới ứng phó với vi rút Hanta: Chủ động hơn trước nguy cơ dịch bệnh mới (10:02)
- Sói hoang ở ‘đất chết’ Chernobyl tiến hoá, giới khoa học phát hiện dị thường (52 phút trước)
- Ngư dân Quảng Ngãi 'thắng lớn' nhờ mực xà chạm giá kỷ lục (1 giờ trước)
- 15 ngày vượt 3 cửa tử và hành trình hồi sinh của mẹ con sản phụ tam thai (1 giờ trước)
- Hóa đơn điện mùa hè tăng cao, lúc nào nên lắp điện mặt trời mái nhà? (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 11/5: Quay đầu giảm, mất mốc 4.700 USD/ounce (2 giờ trước)
- Người phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư Mỹ Đình sắp hầu tòa (2 giờ trước)
- Iran phản hồi đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột (2 giờ trước)
- U17 Việt Nam thua U17 Hàn Quốc 1-4: 10 phút cuối thủng lưới 4 bàn (2 giờ trước)

