Bất chấp tình trạng thiếu nhiên liệu ngày càng nghiêm trọng do các cuộc tập kích của Ukraine nhằm vào hệ thống lọc dầu, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định những thiệt hại này “không mang tính quyết định” và tuyên bố chiến dịch quân sự sẽ tiếp tục cho đến khi Mátxcơva đạt được các mục tiêu đề ra.
vladimir_1.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Điện Kremlin

Phát biểu sau cuộc họp với các quan chức chính phủ về tình hình nhiên liệu, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận Xứ Bạch dương đang trải qua “giai đoạn khó khăn”, song cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở năng lượng chỉ là nỗ lực gây sức ép, chia rẽ xã hội Nga và buộc Điện Kremlin phải chấp nhận đàm phán theo các điều kiện có lợi cho Kiev.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, Mátxcơva sẽ không để điều đó xảy ra, đồng thời cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ khôi phục các cơ sở năng lượng bị hư hại, cân nhắc nhập khẩu xăng để bù đắp nguồn cung tạm thời thiếu hụt và tăng cường sản xuất các hệ thống phòng không nhằm ngăn chặn các cuộc tập kích trong tương lai.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường sử dụng máy bay không người lái tấn công các nhà máy lọc dầu, kho chứa nhiên liệu và cơ sở năng lượng trên lãnh thổ Nga cũng như bán đảo Crimea. Theo các thống kê được công bố, kể từ tháng 3 đến nay đã có hơn 50 cuộc tập kích nhằm vào các mục tiêu năng lượng của Nga. Kiev cho rằng đây là biện pháp nhằm làm suy giảm năng lực hậu cần quân sự và gây áp lực để Mátxcơva chấm dứt xung đột.

Các chuyên gia nhận định, khoảng một phần ba công suất lọc dầu của Nga đã bị ảnh hưởng sau các đợt tấn công liên tiếp. Sản lượng xăng của Nga được cho là đã giảm khoảng 17%, xuống còn khoảng 850.000 thùng mỗi ngày. Tại nhiều khu vực, chính quyền địa phương đã áp dụng biện pháp phân phối nhiên liệu theo hạn mức. Để giảm áp lực nguồn cung, Chính phủ Nga cũng cho phép sản xuất loại xăng có hàm lượng lưu huỳnh cao hơn (Euro-3) đến hết năm nay. Tuy nhiên, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định các cuộc tập kích vào cơ sở dầu khí “không ảnh hưởng đến tình hình tiền tuyến”.

Trong khi đó, giao tranh trên thực địa vẫn diễn biến quyết liệt. Theo truyền thông nhà nước Nga, Nga rạng sáng 3-7 đã tiến hành một đợt không kích kéo dài khoảng 11 giờ nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.

Cùng ngày, Tổng thống Vladimir Putin đã đến sở chỉ huy quân sự của Nga để nghe báo cáo về tình hình chiến sự và ca ngợi việc lực lượng Nga tuyên bố kiểm soát thành phố Kostyantynivka sau nhiều tuần giao tranh ác liệt.

Theo nhà lãnh đạo Nga, việc giành được đầu mối giao thông và công nghiệp này có ý nghĩa chiến lược quan trọng, mở đường cho các chiến dịch nhằm vào hai thành phố Sloviansk và Kramatorsk - những cứ điểm lớn còn lại của Ukraine tại tỉnh Donetsk.

Tuy nhiên, phía Ukraine chưa xác nhận thông tin trên và cho biết lực lượng của họ vẫn tiếp tục đẩy lùi nhiều đợt tiến công của Nga tại khu vực này.

Về triển vọng hòa bình, Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục bác bỏ các đề xuất ngừng bắn do Ukraine và các đồng minh phương Tây đưa ra. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định mọi thỏa thuận ngừng bắn chỉ có thể được xem xét nếu Ukraine rút khỏi phần lãnh thổ còn kiểm soát tại Donetsk, từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO, cắt giảm quy mô quân đội và bảo đảm các quyền liên quan đến tiếng Nga và văn hóa Nga.

Ông chủ Điện Kremlin cũng bác bỏ đề xuất của Kiev về việc hai bên cùng ngừng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ của nhau, đồng thời cảnh báo nếu Ukraine tiếp tục tập kích các mục tiêu dân sự của Nga, Mátxcơva sẽ phải mở rộng “vùng an ninh” sâu hơn bên trong lãnh thổ Ukraine.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo sẽ đánh giá mức độ tham gia của các nước phương Tây vào cuộc xung đột để đưa ra những quyết định phù hợp trong thời gian tới.

Nguyễn Thúc Hoàng Linh (hanoimoi.vn)