Thế giới 24h
17/05/2018 18:32Nga-Syria tấn công ồ ạt trại tị nạn Palestine, giải phóng toàn bộ Damascus
![]() |
Chia sẻ
Khói bốc lên từ trại tị nạn Yarmouk sau các cuộc không kích của Nga và Syria. Ảnh: AFP
Lực lượng thân chính phủ tiến hành một loạt cuộc không kích và bắn tên lửa đất đối đất vào trại tị nạn Yarmouk ở phía đông nam Damascus sáng 16.5.
Phiến quân của nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) đã đồng ý thực hiện thỏa thuận di tản sau khi chính phủ phát động tấn công vào ngày 19.4, nhưng các chiến binh IS từ chối đầu hàng.
Các cuộc không kích đã san phẳng 60% trại tị nạn trong vài tuần qua, khiến dân thường vẫn còn bị mắc kẹt sống trong điều kiện không nơi trú ngụ.
Trước khi nội chiến Syria bùng nổ năm 2011, Yarmouk là nhà của khoảng 160.000 người tị nạn Palestine, những người phải rời bỏ nhà cửa kể từ cuộc chiến tranh năm 1948 để thành lập nhà nước Israel, cùng con cháu họ. Hơn 100.000 người Syria cũng sống trong khu vực này.
Khi cuộc chiến Syria lan đến Yarmouk, nhiều người Palestine buộc phải đứng về một phe. Một số tìm kiếm sự bảo vệ của chính phủ, số khác tìm đến các nhóm nổi dậy.
Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hiện chỉ còn vài trăm dân thường mắc kẹt ở đây, những người khác đã rời đi. Những người còn lại hầu hết là người già.
Yarmouk đã trở thành chiến trường khốc liệt nhất ở Syria kể từ khi Đông Ghouta được chính phủ kiểm soát từ giữa tháng 4.
Khu vực này bị các chiến binh sử dụng để bắn phá vào các mục tiêu của chính phủ ở trung tâm Damascus.
Một chiến thắng ở Yarmouk sẽ là mốc cuối cùng giải phóng toàn bộ thủ đô khỏi các lực lượng chống đối chính phủ, củng cố thêm vị thế của Tổng thống Bashar al-Assad.
| Giấc mơ hòa bình Trung Đông tan vỡ?
Nội chiến Syria kéo dài suốt 7 năm, Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và chuyển đại sứ quán về Jerusalem đã khiến ... |
| Thủ tướng Israel: "Bắn thiệt mạng 58 người Palestine chỉ là hành động tự vệ"
Tình hình dọc biên giới Israel và Dải Gaza đang trở nên trầm trọng hơn khi 58 người Palestine đã bị binh sĩ Israel bắn thiệt ... |
| Chốn 'tận cùng thế giới' nơi Mỹ đặt đại sứ quán ở Jerusalem
"Trên bờ hoang vu", đó là mô tả của một trong những tác gia lớn nhất Israel về khu vực nơi Mỹ mở đại sứ ... |
- Bộ Nội vụ đề xuất nâng lương hưu lên 3,8 triệu đồng với nhóm hưởng thấp (1 giờ trước)
- Siêu bão Sinlaku tàn phá các đảo Mỹ ở Thái Bình Dương (1 giờ trước)
- Hàng thông trăm tuổi đẹp như 'bước ra từ phim Hàn Quốc' tại Gia Lai (1 giờ trước)
- Ai làm trưởng phái đoàn Mỹ trong vòng đàm phán mới với Iran? (3 giờ trước)
- Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương (4 giờ trước)
- Quân đội Mỹ giành ‘ưu thế kiểm soát trên biển’ tại Trung Đông (4 giờ trước)
- Cục Nghệ thuật biểu diễn thông tin vụ xử lý MV gây tranh cãi của Jun Phạm (4 giờ trước)
- Món đồ uống từ một thị trấn nhỏ của Mỹ lan khắp thế giới (4 giờ trước)
- Doanh nghiệp đã sẵn sàng bán xăng E10 sớm (5 giờ trước)
- Ông Vance nói sẽ thúc đẩy 'thỏa thuận lớn' khi tiếp tục đàm phán Mỹ - Iran (5 giờ trước)
