Quốc tế
27/03/2025 15:15Nga rút khỏi Ukraine là điều kiện để EU nới lỏng lệnh trừng phạt
Tuyên bố của bà Anitta Hipper được đưa ra sau khi Nga yêu cầu phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu nông sản của nước này trước khi thực hiện lệnh ngừng bắn ở Biển Đen.
Người phát ngôn nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt của EU không nhắm vào hoạt động thương mại nông nghiệp của Nga, bao gồm thực phẩm, ngũ cốc và phân bón sang các nước thứ ba. Bà Anitta Hipper tái khẳng định điều kiện để EU dỡ bỏ lệnh trừng phạt là Nga phải rút hoàn toàn khỏi Ukraine .
Sau hai ngày đàm phán tại Riyadh - Saudi Arabia, Ukraine, Nga và Mỹ đã nhất trí thực hiện lệnh ngừng bắn ở Biển Đen và lệnh cấm các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng.
Không giống như Nga, Ukraine và Mỹ không liên kết trực tiếp thỏa thuận này với việc nới lỏng lệnh trừng phạt. Washington đã đồng ý hỗ trợ xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga bằng cách giảm chi phí bảo hiểm hàng hải và tăng cường khả năng tiếp cận các cảng và hệ thống thanh toán toàn cầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, Washington đang " xem xét " khả năng dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Nga để đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Biển Đen.
Trong khi đó, Mátxcơva khẳng định lệnh ngừng bắn ở Biển Đen chỉ có hiệu lực nếu phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với ngân hàng Rosselkhozbank và các tổ chức tài chính khác có liên quan đến hoạt động buôn bán thực phẩm, khôi phục quyền truy cập vào hệ thống thanh toán SWIFT.
Điện Kremlin cũng yêu cầu gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các nhà sản xuất, xuất khẩu thực phẩm của Nga và các tàu chở hàng treo cờ Nga tham gia vào hoạt động thương mại nông sản. Khung trừng phạt của EU bao gồm các hạn chế kinh tế đối với hơn 2.400 cá nhân và tổ chức có liên quan đến Nga.
Trong diễn biến liên quan ngày 26-3, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Joyce Msuya cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng trầm trọng hơn ở Ukraine, đồng thời chỉ ra rằng hơn 12.800 thường dân đã thiệt mạng ở quốc gia Đông Âu này kể từ tháng 2-2022.
Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Joyce Msuya đã phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an thảo luận về tình hình nhân đạo ở Ukraine. Bày tỏ hy vọng chấm dứt hoàn toàn các hoạt động thù địch ở Ukraine và cuối cùng là thiết lập hòa bình,
Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc lưu ý rằng tình hình của dân thường đã xấu đi gần đây, kể từ ngày 1-3, "không một ngày nào trôi qua mà không có cuộc tấn công gây hại cho dân thường" trong khi các cộng đồng sống ở tuyến đầu "phải chịu đựng những cuộc ném bom liên miên" tại Ukraine.
https://hanoimoi.vn/nga-rut-khoi-ukraine-la-dieu-kien-de-eu-noi-long-lenh-trung-phat-697001.html
- Trình Quốc hội thí điểm cơ chế thu hồi tài sản không qua kết tội (11:00)
- Định hình các ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô (40 phút trước)
- Chứng khoán tuần qua: Khối ngoại xả ròng, cổ phiếu trụ ‘nhấn chìm’ thị trường (55 phút trước)
- Tích cực thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long (1 giờ trước)
- Thể thao Việt Nam đầu tư vào đâu để mơ Olympic? (1 giờ trước)
- Bên trong công viên hơn 26ha ở Hà Nội trước khi điều chỉnh quy hoạch (1 giờ trước)
- Nhà vô địch World Cup bất tỉnh, phải thở oxy trên sân (1 giờ trước)
- Não mô cầu có thể gây tử vong trong 24 giờ, bác sĩ chỉ triệu chứng cần cảnh giác (2 giờ trước)
- Cận cảnh đường huyết mạch nối sân bay Long Thành trước ngày thông xe kỹ thuật (2 giờ trước)
- Iran ra đề xuất với Mỹ để mở lại eo biển Hormuz trong vòng một tuần (3 giờ trước)