Ukraine có thể ký một bản ghi nhớ về giải quyết xung đột và đang chờ đề xuất từ phía Nga, trong khi Nga tuyên bố không có hạn chót đối với vấn đề này.
Tại họp báo hôm 19-5 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, khả năng Ukraine và Nga ký kết song phương một bản ghi nhớ có thể dẫn đến lộ trình chấm dứt xung đột và một hiệp ước được cả hai bên ủng hộ, bao gồm lệnh ngừng bắn.
Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý, nội dung của bản ghi nhớ này hiện vẫn chưa rõ ràng, đồng thời nhận định, Kiev sẽ có thể phác thảo tầm nhìn của mình sau khi nhận được những đề xuất liên quan từ Mátxcơva.

Cũng theo ông Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng ám chỉ rằng tài liệu này sẽ bao gồm những kế hoạch lớn hơn cho một giải pháp không chỉ dừng lại ở lệnh ngừng bắn.
Đối với vấn đề kể trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, không có thời hạn chót nào được áp dụng đối với quá trình chuẩn bị bản ghi nhớ giữa Nga và Ukraine. Hai bên sẽ trao đổi những đề xuất liên quan, trước khi tham gia các cuộc tiếp xúc để đạt được đồng thuận về văn bản duy nhất.
Tổng thống Putin cũng tuyên bố, Nga đã sẵn sàng và sẽ tiếp tục làm việc với Ukraine về một bản ghi nhớ liên quan đến hiệp ước hòa bình tiềm năng trong tương lai, nêu rõ một số lập trường về nguyên tắc giải quyết, khung thời gian ký kết thỏa thuận… bao gồm cả lệnh ngừng bắn tiềm năng trong một thời gian nhất định trong trường hợp đạt được các thỏa thuận liên quan.
Ông Dmitry Peskov cũng cho biết thêm, Nga và Ukraine đã khôi phục liên lạc và đang tham gia đối thoại. Đây là diễn biến được đánh giá là quan trọng, trong bối cảnh Mỹ vẫn duy trì vai trò trung gian hòa giải xung đột.
Người phát ngôn cũng đề cập đến sáng kiến của Vatican về việc tổ chức các cuộc đàm phán, xác nhận Điện Kremlin đã nắm được thông tin nhưng chưa đưa ra quyết định.
“Nga đánh giá cao mọi nỗ lực đóng góp. Tuy nhiên, chưa có sự sắp xếp cụ thể nào được xác nhận liên quan đến địa điểm cho các cuộc thảo luận trong tương lai”, ông Peskov tuyên bố.
Bình luận về triển vọng chung cho một giải pháp, ông Peskov lưu ý, Mỹ muốn có kết quả càng sớm càng tốt và Nga ưu tiên giải quyết nguyên nhân gốc rễ dẫn đến xung đột với Ukraine.