Thế giới 24h
01/02/2019 00:46Nga không thể chế tạo Su-30SM mạnh nhất vì bị cấm vận
Hãng thông tấn Nga Interfax hôm 30/1 cho biết, Không quân Belarus có thể nhận được lô 4 chiến đấu cơ Su-30SM đầu tiên trong tổng số 12 chiếc vào cuối năm nay. Thông tin trên được đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu thông báo khi ông đến thăm tổ hợp sản xuất máy bay Irkut vào hôm thứ tư.
Trước đó vào năm 2018, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, ông Andrei Ravkov đã nói rằng do các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga mà việc cung cấp thiết bị và bảng điện tử cho chiếc máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM gặp phải một số trục trặc.
Điều này đã dẫn tới việc Nga không thể giao các chiến đấu cơ Su-30SM cho nước cộng hòa Belarsus đúng thời hạn để hoàn thành "phên dậu" cùng với Kazakhstan, tuy nhiên việc giao hàng có thể được thực hiện vào năm 2019.
![]() |
Máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM của Không quân Nga
Như đã biết, tiêm kích đa năng Su-30SM được Nga tạo ra bằng cách "nội địa hóa ngược" từ phiên bản Su-30MKI mà họ thiết kế và sản xuất theo đơn đặt hàng của Không quân Ấn Độ vốn rất thành công trước đó.
Sức mạnh của Su-30MKI còn được đánh giá trội hơn cả Su-35S trên một số khía cạnh nhờ máy bay đã tiến hành "cấy ghép" thêm một số thiết bị điện tử hàng không có nguồn gốc phương Tây (chủ yếu là Pháp) như các bảng mạch, hệ thống hiển thị mục tiêu trên mũ phi công...
Nga mặc dù đã nội địa hóa Su-30MKI thành Su-30SM với các thiết bị điện tử hàng không nội địa bên cạnh những thành phần cốt lõi như radar mảng pha quét thụ động N011M BARS hay động cơ 2D TVC AL-31FP nhưng tính năng của chúng vẫn bị nhận xét thua kém một chút so với máy bay lắp khí tài của phương Tây.
![]() |
Tiêm kích đa năng Su-30SM vừa được Nga bàn giao cho Không quân Kazakhstan
Thông qua sự chậm trễ trong quá trình bàn giao Su-30SM cho Belarus liên quan đến các lệnh cấm vận, có thể hiểu rằng quốc gia này đã yêu cầu Nga trang bị cho máy bay những thiết bị điện tử hàng không phương Tây để gia tăng sức mạnh so với nguyên bản.
Tuy nhiên dưới hiệu lực của các biện pháp hạn chế đến từ châu Âu và Mỹ và cũng để cho quá trình bàn giao máy bay không bị trì hoãn thêm nữa thì có vẻ như Belarus đã chấp thuận sẽ lắp toàn bộ thiết bị có nguồn gốc Nga cho Su-30SM, bất chấp tính năng sẽ bị giảm đi đôi chút.
Cấu hình tiêm kích đa năng Su-30SM dành cho Không quân Belarus được cho là sẽ giống hệ với những chiến đấu cơ mà Nga vừa bàn giao cho Không quân Kazakhstan và gần như tương đồng tuyệt đối với Su-30SM mà chính Nga đang sử dụng.
Chí Linh
| Trung Quốc sớm loại biên Su-30MKK khỏi đơn vị chủ lực
Mặc dù thời gian trang bị chưa lâu nhưng mới đây Không quân Trung Quốc đã có động thái đầu tiên trong quá trình thay ... |
| Su-30MK2 Việt Nam lần đầu mang tên lửa R-77 trực chiến
Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam vừa phát sóng phóng sự ghi lại hoạt động huấn luyện chuyển trạng thái báo động tiêm kích ... |
| Chuyên gia quân sự bình luận về vụ tai nạn tiêm kích Su-30SM ở Syria
Tướng không quân Nga nhận định "có lý do đặc biệt" khiến hai phi công tử nạn trong vụ chiến đấu cơ Su-30SM lao xuống ... |
- Diễn biến mới trong sáng ngày thứ sáu của xung đột Mỹ, Israel với Iran (1 giờ trước)
- Thu giữ, phong toả hơn 300 tỷ đồng từ vụ website lậu “Xôi Lạc TV” (1 giờ trước)
- Giá vàng trong nước neo ở vùng cao, vàng nhẫn đắt hơn vàng miếng (1 giờ trước)
- Bắt nhiều bình luận viên nổi tiếng và những kẻ cầm đầu của Xôi lạc TV (2 giờ trước)
- Những thói quen ăn sáng làm cholesterol xấu tăng mà bạn không để ý (2 giờ trước)
- Khởi tố 30 bị can trong hệ thống 'Xôi Lạc TV' (2 giờ trước)
- 4 món ăn sáng càng ăn càng phá thận, có món quen thuộc với nhiều gia đình (2 giờ trước)
- Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc dự kiến tăng 7% năm 2026 (2 giờ trước)
- Thượng viện Mỹ bác nghị quyết chặn chiến dịch quân sự của ông Trump tại Iran (3 giờ trước)
- Loạt hàng quán nổi tiếng ở TP.HCM đóng cửa trên 'đất vàng' phường Sài Gòn (3 giờ trước)

