Quốc tế
18/11/2024 01:02Nga không kích quy mô lớn vào cơ sở năng lượng của Ukraine
Rạng sáng 17/11 (giờ địa phương), nhiều thành phố của Ukraine, bao gồm cả Kiev hứng chịu loạt cuộc không kích bằng tên lửa lớn nhất kể từ tháng 8. Hầu hết các mục tiêu bị tên lửa Nga tấn công đều là cơ sở hạ tầng năng lượng.
"Một cuộc tấn công lớn khác vào hệ thống điện đang diễn ra. Đối phương đang đánh vào các cơ sở sản xuất và truyền tải điện trên khắp Ukraine", Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko viết trên Facebook.
Lần gần nhất Nga tiến hành cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Kiev là vào ngày 26/8.
Cứu hỏa Ukraine cố gắng dập tắt một đám cháy sau cuộc tấn công tên lửa của Nga vào vùng Lviv rạng sáng 17/11. (Ảnh: Reuters)
Reuters dẫn lời Bộ trưởng Galushchenko cho biết, Kiev đã có phương án chuẩn bị cho các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng khi mùa đông đang đến gần. Tuy nhiên tình trạng mất điện kéo dài đang tạo ra áp lực tâm lý đối với hầu hết người dân Ukraine.
Ở Kiev, người dân có thể nghe thấy tiếng vũ khí phòng không bắn lên bầu trời vào rạng sáng 17/11, kèm với đó là những tiếng nổ làm rung chuyển mặt đất khi máy bay không người lái hoặc tên lửa Nga lao xuống.
Còn theo Bộ Ngoại giao Ukraine, cuộc tấn công của Nga diễn ra hầu hết vào sáng sớm, mục tiêu là các cơ sở hạ tầng quan trọng. Vụ tấn công sáng 17/11 diện ra trên diện rộng bao gồm Kiev, Zaporizhzhia, Lviv, Odesa, Kryvyi Rih và Dnipropetrovsk.
Hiện tại Bộ Năng lượng Ukraine vẫn chưa ước tính được thiệt hại từ các vụ tấn công, nhiều quận trung tâm Kiev vẫn chưa có điện, các thành phố lân cận và vùng Dnipropetrovsk cũng trong tình trạng tương tự.
Hầu hết chính quyền các địa phương Urkaine đều không công khai thiệt hại về cơ sở hạ tầng sau các cuộc tấn công của Nga.
Cũng theo Reuters, nhằm đối phó với cuộc không kích từ Nga, Ba Lan đã đặt lực lượng không quân nước này vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Quân đội Ba Lan cho biết, Nga đã sử dụng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái trong các đợt tập kích vào Ukraine vào ngày 17/11.
“Bộ Chỉ huy tác chiến của Lực lượng vũ trang Ba Lan đã huy động tất cả nguồn lực và phương tiện có sẵn, các máy bay chiến đấu trực chiến, các hệ thống radar trinh sát và hệ thống phòng không mặt đất được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất”, quân đội Ba Lan cho biết trong thông báo cùng ngày.
- Huawei, Xiaomi cùng ra smartphone gập cao cấp, chờ màn ra mắt của Apple (20:08)
- Xe đầu kéo tông ô tô khách ở Phú Thọ, 3 người thương vong (1 giờ trước)
- Dừng ăn bán trú sau sự cố giao cơm muộn, học sinh Hà Nội bị đảo lộn giờ học (1 giờ trước)
- Nguyên KTS trưởng Hà Nội: Đề xuất dựng Khải Hoàn Môn ở Hồ Gươm chưa hợp lý (1 giờ trước)
- Ả Rập Xê Út tấn công 4 tỉnh của Yemen (1 giờ trước)
- Sản phụ khoa tiếp tục là ngành dẫn đầu lựa chọn tại Match Day 2026 (1 giờ trước)
- Từ 'Hộ linh tráng sĩ' đến lời giải cho bài toán đưa di sản lên màn ảnh (2 giờ trước)
- Vì sao U23 Việt Nam không triệu tập 2 Việt kiều của CLB Công an TP.HCM? (3 giờ trước)
- Festival Thu Hà Nội 2026: Khám phá Thủ đô qua 9 không gian trải nghiệm (4 giờ trước)
- Hà Nội: Yêu cầu rà soát phương án tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh (5 giờ trước)