Nga huy động tên lửa đạn đạo hạt nhân Yars tập trận giữa lúc nhạy cảm

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hơn 3.000 quân nhân nước này đang tham gia hoạt động diễn tập với trên 300 thiết bị kỹ thuật quân sự, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang đầu đạn hạt nhân Yars.

RiaNovosti hôm nay (29/3) dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng tên lửa chiến lược của nước này đang tiến hành một cuộc tập trận theo kế hoạch thường niên ở 3 khu vực, với sự góp mặt của hơn 3.000 quân nhân, khoảng 300 thiết bị kĩ thuật quân sự, gồm ICBM Yars.

1496417496_17143223252048_1920x0-1680061831036
Xe tên lửa đạn đạo RS-24 Yars của Nga. Ảnh:GettyImages

Trong khuôn khổ tập trận, các đơn vị tên lửa hạt nhân chiến lược sẽ hiệp đồng cùng các đơn vị quân đội khác để ngụy trang xe phóng trong quá trình cơ động, tác chiến chống thiết bị trinh sát trên không hiện đại của đối phương, bao gồm máy bay không người lái (UAV) trinh sát.

Cuộc tập trận của Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây leo thang. Tháng trước, Nga tuyên bố đình chỉ Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới (New START) kí kết cùng Mỹ. Washington ngày 28/3 đáp trả bằng cách dừng trao đổi các dữ liệu hạt nhân với Moscow.

RS-24 Yar, mẫu ICBM di động nổi tiếng thường xuất hiện trên Quảng trường Đỏ ở trung tâm Moscow trong các buổi lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng phát xít 9/5, là thế hệ tên lửa răn đe chủ đạo trong kho vũ khí chiến lược của quân đội Nga.

Mẫu tên lửa này được cải tiến từ thế hệ ICBM Topol-M, khai hỏa thử nghiệm lần đầu năm 2007. Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) cho biết, nếu bao gồm cả tầng nhiên liệu, mỗi tên lửa Yars dài khoảng 22,5m, đường kính 2m, khối lượng phóng khoảng 49,6 tấn.

Theo CSIS, tên lửa Yars có tầm bắn tối đa 10.500km, trong khi tờ RG của Nga nói tên lửa đạt tầm bắn 12.000km. Mỗi tên lửa có thể mang theo từ 3 đến 6 đầu đạn tấn hồi quyển độc lập (MIRV), có sức công phá từ 150 đến 500 kiloton (gấp 10 đến 30 lần quả bom Mỹ thả xuống Hiroshima).

Thái Hà / CAND