Nga hủy diệt nhà máy sản xuất tên lửa Neptune, hạ MiG-29 của Ukraine

Quân đội Nga thông báo khai hoả tên lửa phá huỷ nhà máy chuyên sản xuất tên lửa Neptune của Ukraine tại tỉnh Kharkov.

Nga phá kho tên lửa Neptune, hạ MiG-29 Ukraine -0
Lính cứu hoả Ukraine gần hiện trường một vụ không kích do Nga thực hiện. Ảnh: DW

Interfax hôm nay (22/10) dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo, quân đội nước này đã khai hoả vũ khí chính xác trúng nhà máy quốc phòng Kommunar của Ukraine ở tỉnh Kharkov, phá huỷ lô tên lửa chống hạm Neptune mới được sản xuất.

Neptune do Ukraine phát triển trên nền tảng tên lửa diệt hạm cận âm 3M24 Uran, vốn ra đời từ thời Liên Xô nhằm tiêu diệt tàu mặt nước có lượng giãn nước 5.000 tấn. Phương Tây tin rằng soái hạm Moskva của Hạm đội biển Đen Nga chìm do trúng tên lửa Neptune hồi tháng 4/2022.

Ông Konashenkov cũng xác nhận một tiêm kích MiG-29 của Ukraine gần vùng Peremoga thuộc tỉnh miền Nam Mykolaiv, gần mặt trận Kherson. Ngoài ra, một cơ sở lưu trữ hơn 56.000 tấn diesel của Kiev tại tỉnh Dnipropetrovsk bị phá huỷ.

Vẫn theo lời quan chức Nga, các nỗ lực phản công của Ukraine dọc chiến tuyến Kherson và Donbass đã bị đẩy lùi. "Hơn 130 quân nhân Ukraine, hai xe tăng, 9 xe chiến đấu bọc thép, 13 phương tiện khác bị loại khỏi vòng chiến đấu", ông Konashenkov nói.

Nga đang rất khẩn trương sơ tán khoảng 60.000 dân thường khỏi các khu vực có nguy cơ cao ở Kherson nhằm hạn chế thương vong dân sự, trong bối cảnh Ukraine tiến hành đợt phản công lớn nhờ vũ khí do Mỹ cùng các đồng minh phương Tây viện trợ.

Trong diễn biến liên quan, thống đốc tỉnh Belgorod của Nga tiếp giáp Ukraine cùng ngày cho biết, ít nhất hai người đã thiệt mạng trong đợt pháo kích từ bên kia biên giới. Vụ pháo kích cũng khiến hạ tầng điện ở khu vực bị hư hại, làm 15.000 người mất điện.

Ukraine nói bắn rơi 18/33 tên lửa Nga

Hãng tin DW dẫn lời giới chức Ukraine hôm nay cáo buộc Nga tiếp tục tấn các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) tự sát, khiến hàng trăm ngàn người ở miền Trung và miền Tây đất nước mất điện.

Không quân Ukraine mô tả Nga đã phóng 33 tên lửa hành trình từ máy bay và tàu chiến, nhưng 18 quả đã bị bắn hạ. Văn phòng Tổng thống Ukraine thì tuyên bố 5 UAV mang thuốc nổ của Nga bị hạ trên bầu trời Kiev. Nga chưa bình luận về thông tin này.

https://cand.com.vn/the-gioi-24h/nga-huy-diet-nha-may-san-xuat-ten-lua-neptune-ha-mig-29-cua-ukraine-i671819/

Thái Hà / cand.com.vn