Quốc tế
20/07/2023 16:00Nga coi mọi tàu bè cập cảng Ukraine là "phương tiện chở hàng quân sự"
Interfax dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, hành lang nhân đạo liên quan đến Sáng kiến ngũ cốc biển Đen đã được đóng cửa từ 0h sáng 20/7 (4h, giờ Hà Nội) và "toàn bộ tàu bè hướng đến các cảng của Ukraine ở biển Đen được coi là phương tiện có thể chuyên chở hàng quân sự".
"Các quốc gia có cờ treo trên những con tàu như vậy sẽ được xem là bên có liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine và chính quyền Kiev", Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, nhưng không nêu các hành động với tàu có ý định cập cảng Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga cũng thông tin, các vùng biển quốc tế ở phía Tây Bắc và Đông Nam biển Đen hiện là "nơi nguy hiểm tạm thời với hoạt động hàng hải". "Thông tin và cảnh báo liên quan đến việc Nga rút bảo đảm an toàn cho thủy thủ đã được công bố", phía Nga nêu rõ.
Theo Interfax, hôm 14/7, quân đội Nga xác nhận, họ đã phát hiện mối đe dọa thủy lôi trên một tuyến hàng hải ở Tây Bắc biển Đen. Phía Nga cáo buộc Ukraine thả một lượng thủy lôi chưa xác định xuống biển, khiến hoạt động di chuyển của tàu bè gặp nguy hiểm.
Sáng kiến ngũ cốc biển Đen chính thức bị Nga đình chỉ từ ngày 17/7 do các điều khoản liên quan đến quyền lợi của Moscow không được thực hiện.
Thỏa thuận trên được Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đàm phán tháng 7/2022, cho phép Ukraine tiếp tục xuất khẩu ngô, lúa mì và các loại nông sản bằng đường biển. Đổi lại, LHQ cam kết vận động phương Tây loại bỏ rào cản đối với xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga.
Sau một năm thực hiện với 3 lần được gia hạn (lần gần nhất vào tháng 5/2023), Ukraine đã xuất khẩu được hàng chục triệu triệu tấn ngũ cốc các loại, nhưng các biện pháp hạn chế của phương Tây nhắm vào hoạt động xuất khẩu của Nga chưa được dỡ bỏ.
Khả năng gia hạn sáng kiến ngũ cốc được cho là ngày càng mong manh sau vụ việc Nga ngày 17/7 cáo buộc Ukraine triển khai xuồng không người lái tấn công cây cầu kết nối Crimea và lục địa Nga, khiến cây cầu hư hại và làm hai dân thường thiệt mạng.
Trong 3 ngày vừa qua, Nga đã tiến hành các đợt không kích quy mô lớn để phá hủy hạ tầng quân sự và kho nhiên liệu ở phía Nam Ukraine. Ukraine hôm 19/7 nói rằng, đòn không kích cùng ngày nhắm vào thành phố cảng Odessa đã phá hủy 60.000 tấn ngũ cốc và làm hư hại hạ tầng cảng.
Sáng sớm 20/7, các tiếng nổ lớn tiếp tục được ghi nhận ở Odessa và Mykolaiv, hai thành phố cảng chiến lược của Ukraine bên bờ biển Đen, theo PravdaUkraine. Thiệt hại của đợt không kích mới nhất chưa được thống kê.
- Tổng thống Trump: Iran tấn công tiếp, Mỹ sẽ đáp trả mạnh chưa từng có (14:55)
- Ngân hàng Nhà nước "hút ròng", lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt (14:10)
- Từ hôm nay, nhiều điện thoại di động ở Việt Nam sẽ không mở được ứng dụng ngân hàng: Những ai cần chú ý? (14:04)
- Cấp dưới khai đưa gần 13 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Kim Tiến nói chỉ nhận 2,5 tỷ (14:04)
- Giá vàng, bạc và dầu sẽ ra sao sau khi Mỹ - Israel tấn công Iran? (58 phút trước)
- Iran thề báo thù, tuyên bố sớm thực hiện 'chiến dịch tấn công tàn khốc' (1 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng, ai sẽ kế nhiệm? (1 giờ trước)
- Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay né vùng chiến sự tại Trung Đông (1 giờ trước)
- WSJ: Mỹ dùng Claude AI trong chiến dịch tấn công Iran (1 giờ trước)
- Thị trường chứng khoán khả năng có nhịp điều chỉnh trong tuần tới (1 giờ trước)